17 Tháng Giêng 2007
Chợ trời Viland Swapee cách quận Cam (California), nơi có đông đảo người Việt sinh sống, khoảng 30 km. Chợ thường họp từ 8-14h trong khu vực Pacific Theatres, một bãi chiếu phim vào ban đêm dành cho khán giả ngồi trong ôtô xem.
Hầu hết người bán hàng tại đây là dân Mexico, buôn bán nay đây mai đó, nên thuê mặt bằng tại chợ trời này với giá 30 USD/ngày, đủ chỗ để dựng chiếc lều bạt, bày hàng bên những chiếc xe vận tải nhẹ vừa vận chuyển vừa làm kho hàng, cũng là nơi nghỉ ngơi.
Trong số chợ trời ở khu vực ngoại vi Los Angeles, có lẽ chợ Fiesta Swap Meet sầm uất, đông người mua kẻ bán hơn cả. Hàng họ ở đây cũng đa dạng nhất. Do vậy, dù thời gian họp chợ có ngắn hơn, giá thuê mặt bằng cao hơn (50 USD/ngày) nhưng chợ vẫn thu hút khách buôn bán đến từ các vùng lân cận. Người đi chợ cũng phải mua vé vào với giá 25 cent cho ngày thường và 1 USD vào cuối tuần.
Giá cả ở các chợ trời có khi rẻ đến bất ngờ. Một đĩa DVD phim cùng loại tại siêu thị điện máy chào giá 9 USD và trong dịp lễ Tạ ơn (Thanksgiving) giảm xuống còn 7 USD thì ở chợ trời chỉ 5 USD. Một con chuột vi tính Microsoft kèm bàn phím mua tại chợ trời giá 15 USD, trong khi chỉ riêng con chuột giá thị trường đã là 25 USD.
Tương tự, những mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm, may mặc, máy móc, xe cộ... đều giảm 20-40% so với thời giá. Tuy nhiên không phải lúc nào khách cũng may mắn chọn được hàng xịn, mới tinh với giá bèo bởi có thể mua nhằm hàng second-hand, quá đát, bị thải ra do lỗi kỹ thuật, hoặc những mặt hàng khách dùng thử nhưng không vừa ý trả lại nhà sản xuất...
Dù gì đi nữa, chợ trời vẫn đáp ứng được phần nào đó nhu cầu của người có thu nhập thấp tại Mỹ, trong đó có không ít kiều bào VN.
|