17 Tháng Giêng 2007
Ông Dương Kỳ Lân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Tây cho biết, năm nay lễ hội chùa Hương, lễ hội lớn nhất trên địa bàn, sẽ không có phần khai hội như mọi năm mà chỉ thực hiện nghi lễ dâng hương trang trọng, tiết kiệm.
Ngoài ra, tất cả lễ hội khác trong tỉnh đều tuyệt đối không được làm biến dạng truyền thống dân gian, tránh phô trương, lãng phí ở phần nghi lễ. Phần hội cố gắng tái hiện đầy đủ hoạt động mang tính truyền thống, các trò chơi dân gian lành mạnh, độc đáo như: vật, võ dân tộc, đánh đu, chọi gà, cờ người, thổi cơm thi, thi làm bánh chưng, bánh trôi... để vừa không làm "phai nhạt" bản sắc văn hóa dân tộc, vừa có thể huy động được mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia.
Tỉnh Hà Tây có trên 600 lễ hội lớn, nhỏ mỗi năm, trong đó có nhiều lễ hội lớn, kéo dài, thu hút hàng triệu khách thập phương như: lễ hội chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương...
Tỉnh nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức lễ hội để phục hồi các hủ tục mê tín dị đoan, loại bỏ các biểu hiện thương mại hóa lễ hội như: đấu thầu, thu phí không hợp lý, sử dụng không đúng nguồn thu công đức, từ thiện tại các di tích.
|