Tác giả Bạch Quang - Văn Minh , 08 Tháng Hai 2007
Đến nay, có khoảng 25 dự án về du lịch, dịch vụ, công nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (CM-LC), với tổng vốn đầu tư ước gần 400 triệu USD. Trong chiến lược phát triển hành lang kinh tế Đông-Tây thuộc Tiểu vùng Mê Kông và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với những lợi thế của mình, CM-LC sẽ là vùng đất hứa
Sẽ có thêm hơn 100 tỷ đồng đầu tư vào CM-LC Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, bao gồm khu vực thị trấn Lăng Cô và 3 xã Lộc Vĩnh, Lộc Thủy, Lộc Tiến (Phú Lộc), Khu kinh tế CM-LC có diện tích hơn 27.000 ha với vị trí địa lý kinh tế cực kỳ thuận lợi, vốn đã có cảng nước sâu Chân Mây có thể bảo đảm cho tàu hàng hóa có trọng tải 30.000 tấn trở lên và tàu khách du lịch quốc tế cỡ lớn cập bến, lại đang được Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi hình thành đô thị mới, khu công nghiệp tập trung, khu phi thuế quan, trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực theo mô hình “khu trong khu” với cơ chế, chính sách mở ổn định, lâu dài.
Nắm bắt được lợi thế và tầm quan trọng trong chiến lược phát triển của CM-LC, tỉnh Thừa Thiên - Huế đi tắt đón đầu bằng cách thông qua nguồn vốn các chương trình mục tiêu, du lịch, những năm qua đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế này; trong đó cầu cảng số 1 Chân Mây gần 300 tỷ đồng, số còn lại dành cho hệ thống đường giao thông phục vụ du lịch, khu kinh tế, thương mại, công nghiệp, khu phi thuế quan. Được biết trong năm 2007 này, ngoài nguồn vốn địa phương, Trung ương sẽ đầu tư 110 tỷ đồng cho Khu kinh tế CM-LC, tạo tiền đề cơ bản thúc đẩy kinh tế -xã hội của vùng đất đang chuyển động này.
Dấu ấn mới từ Alcan Sự có mặt của Tập đoàn kinh tế đa quốc gia Alcan ở CM-LC năm 2006 đã làm cho diện mạo của khu kinh tế này thực sự khởi sắc. Không quá 2 tháng sau khi khảo sát và đàm phán, Alcan đã chính thức có mặt ở Việt Nam bằng Giấy phép đầu tư được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao vào giữa tháng 3-2006, với tư cách pháp nhân Công ty TNHH Alcan Việt Nam, số vốn đăng ký ban đầu hơn 4 triệu USD.
Năm đầu tiên Alcan đầu tư khoảng 20-24 triệu USD, trong đó khoảng 5-7 triệu USD dành để xây dựng hạ tầng ở khu vực cảng; số còn lại là chi phí liên quan đến việc xây dựng nhà máy. Riêng thiết bị nhà máy sản xuất cấu kiện của Alcan có giá trị khoảng 100 triệu USD. Nếu tính cả hơn 100 chuyên gia nước ngoài, Alcan thu hút trung bình 1.500 lao động, trong đó Thừa Thiên-Huế khoảng hơn 30%; tập trung ở các xã vùng Khu II huyện Phú Lộc. Từ khi nhà đầu tư này xuất hiện, có tháng Khu du lịch Lăng Cô đã thu của Alcan cả tỷ đồng tiền dành cho chuyên gia nghỉ ngơi chưa kể các dịch vụ khác. Đến nay, kim ngạch cả xuất và nhập khẩu của Alcan ước khoảng gần 200 triệu USD. Được biết, sẽ có một dự án của Alcan với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD mà phần lớn các thiết bị được gia công, lắp ráp tại Chân Mây trong năm nay. Có dịp đến CM-LC mới cảm nhận được không khí sôi động của một đại công trường.
Và những tin vui mới Đầu năm 2007, Khu kinh tế CM-LC đã lọt vào tầm ngắm của 14 nhà đầu tư, trong đó 8 dự án đã ký cam kết và sẽ bắt đầu triển khai vào quý 2 năm nay; bình quân khoảng 5 triệu USD/dự án. Chí ít có hai đại gia dự kiến trong 3 năm tới sẽ đầu tư vào khu kinh tế này khoảng 200 triệu USD/nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư của các dự án vào CM-LC sẽ triển khai trong năm 2007 là hơn 300 triệu USD.
Vừa qua, UBND tỉnh và Tập đoàn Vinashin đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa hai bên. Theo đó, Thừa Thiên - Huế đồng ý về nguyên tắc để tiến hành các thủ tục bàn giao Cảng Chân Mây cho tập đoàn này nhằm tiếp tục đầu tư và phát triển cảng du lịch, cảng container với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 khoảng 200 triệu USD; giao 100 ha đất cạnh Cảng Chân Mây cho Vinashin để đầu tư nhà máy đóng tàu trọng tải lớn, dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.000 tỷ đồng; giao đất cho Vinashin để đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Lăng Cô.
Thạc sĩ Hồ Sỹ Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế CM-LC nhận định: Sau một loạt các sự kiện chính trị, kinh tế trọng đại diễn ra trong năm 2006 và cầu Hữu Nghị II nối Mukdaharn và Savannakhet khánh thành, rất nhiều nhà đầu tư sẽ đến với Thừa Thiên - Huế để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư mà điểm ngắm là CM-LC. Với sứ mệnh lịch sử của mình, Khu kinh tế CM-LC đã và đang dần hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cơ chế, chính sách, sẵn sàng và chủ động hội nhập, sớm trở thành hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
|