26 Tháng Hai 2007
chuaba.com là trang web chính thức của lễ hội được bốn bang người Hoa phối hợp với Ban điều hành cổng thông tin trực tuyến của tỉnh Bình Dương (binhduong.com.vn) xây dựng và quản lý
Vào chuaba.com bạn sẽ được cung cấp những thông tin về lịch sử chùa Bà, về lễ hội, nghi lễ truyền thống, quang cảnh Bình Dương và cảnh phát lộc của chùa Bà cũng như những hoạt động của UBND tỉnh hỗ trợ các bang người Hoa tổ chức lễ hội.
Ông Lý Lai Phát, trưởng ban Phước Kiến, trưởng ban chỉ đạo lễ hội chùa Bà năm Đinh Hợi 2007 cho biết: "Trang web ra đời sẽ cung cấp nhiều thông tin đến với bà con, đặc biệt là đối với kiều bào ngoại quốc không có điều kiện về tham dự lễ hội".
Ông Lê Nguyễn Hồng Phương, trưởng Ban điều hành cổng thông tin trực tuyến tỉnh Bình Dương (binhduong.com.vn) cho biết: "Website chuaba.com sẽ cung cấp những hình ảnh nóng, những thông tin liên tục và mới nhất về lễ hội chùa Bà Bình Dương đến với mọi người quan tâm".
Ngoài nội dung chính là những thông tin trên, website còn cung cấp những hình ảnh, video clip của toàn lễ hội, một số địa chỉ làm từ thiện của người hành hương về Bình Dương, những địa chỉ vui chơi, giải trí và những cảnh báo đối với người hành hương khi viếng chùa Bà.
Hàng năm, từ đêm 30 tết đến ngày rằm (15) tháng giêng, người hành hương liên tục đổ về Bình Dương từ các tỉnh thành lân cận để đi chùa đầu năm, riêng ngày rằm (15) có lễ rước vía Bà. Cả ngày 14 và suốt đêm, tới ngày 15 tháng giêng, khách hành hương đa số là người Việt gốc Hoa từ các nơi lũ lượt quy về chợ Thủ cúng bái, vay tiền làm ăn, trả lễ tiền vay trước và rước hương lộc về nhà. Cái thị xã bậc trung với dáng dấp trung du như thị xã Thủ Dầu Một đã quá tải vì có đến cả triệu người đến với lễ hội.
Toạ lạc ở thị xã Thủ Dầu Một, là một trong những ngôi chùa của người Hoa được nhiều người biết đến. Chùa được thành lập giữa thế kỷ 19, nằm trên bờ rạch hương chủ Hiếu. Tuy dân gian gọi là chùa Bà nhưng thực chất đây là ngôi miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị nữ thần được cư dân châu Á thờ phụng và tôn kính.
Nằm trên diện tích khá lớn, chùa xây dựng theo kiến trúc chùa miếu của người Hoa. Hai cổng vào sơn đỏ đưa khách tham quan đi qua một khoảng sân rộng. Nơi đây ở góc trên, có đặt một tháp nhỏ dùng đốt giấy vàng bạc khi cúng. Bàn thờ Thiên Phụ Địa Mẫu đặt ngay cửa vào với hai con rồng chầu hai bên. Bốn câu đối treo ngay cửa vào. Trên đỉnh miếu, với hoa văn trang trí phổ biến tại nhiều nơi: Lưỡng long tranh châu và Cá hoá long.
|