02 Tháng Ba 2007
Từ 15 - 22g các ngày 9,10 và 11.3.2007 tại khu du lịch Văn Thánh (Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội quê tôi” (Festival at home), do Sở Du lịch và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức. Đây là chương trình lễ hội văn hóa và ẩm thực qui mô lớn đầu xuân Đinh Hợi, mở đầu cho một năm với nhiều hoạt động du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí, hưởng thụ tinh hoa văn hóa và ẩm thực truyền thống các vùng miền trên cả nước.
Chương trình này gồm 5 phần chính:
Ẩm thực: Giới thiệu trên 100 món ăn đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam; có bổ sung một số món sưu tập, trong đó có những món đặc sắc của vùng Tây Bắc, Tây Nguyên. Giới thiệu công thức chế biến một số món ăn tiêu biểu các miền.
Chợ quê: Một ngày hội nhiều sắc màu của những trang phục truyền thống ba miền và các dân tộc anh em. Tái hiện lại cảnh đời sống, sinh hoạt ngày xưa qua việc giới thiệu chất quê truyền thống để làm nên chợ quê của các vùng, miền trên đất nước Việt Nam. Một chợ quê đúng nghĩa “buôn gánh bán bưng” với những gánh hàng rong, tiếng rao hàng và chế biến tại chỗ.
Các trò chơi dân gian “Cuộc dạo chơi của các thế hệ ông - cha và con”, tái hiện các trò chơi dân gian hiếm thấy tưởng như đã mai một, những trò chơi đồng quê của cha ông thuở nào. Giới thiệu bộ sưu tập đồ chơi, hướng dẫn làm đồ chơi và tặng đồ chơi cho trẻ em… Trò chơi vận động bịt mắt đập niêu, ném còn, leo cột mỡ, đi cầu thăng bằng, thẩy banh ngựa, nhảy sạp, đi cà kheo, đá sâu, đá cá, chơi các loại cờ, viết thư pháp… Dạy làm đồ chơi xưa: nặn tò he, làm thuyền, các đồ chơi làm bằng lá dừa nước, tre, trúc; nặn tượng bằng đất sét, tô màu, thổi bong bóng xà phòng bằng ống đu đủ. Tặng và bán đồ chơi cho trẻ em: kèn kéo, đánh xèng, chong chóng tre, kèn bong bóng, pháo giấy, giấy lật, ống thụt, trống lắc, kèn 12 con giáp, bong bóng bay, rùa giấy, chuột giấy, rắn giấy…
Biểu diễn nghệ thuật dân gian: hát đình, hát chèo, hát tuồng, đờn ca tài tử Nam bộ, hát đồng dao, hát xẩm, dân ca Huế và Nam Trung bộ, hô lô tô, cồng chiêng Tây Nguyên, biểu diễn của dàn nhạc ngũ âm Khmer Sóc Trăng, múa Chăm và nhạc Paranưng, biểu diễn trống khai hội, Sơn Đông mãi võ và nội công, múa lân…
Hoạt động của một số làng nghề truyền thống: qui trình sản xuất sản phẩm thủ công như: đan rổ, làm cần xé, làm thúng, dệt chiếu, chằm nón, dệt thổ cẩm, làm đồ gốm, nấu rượu, làm đậu hũ, tráng bánh tráng, làm bún, bánh hỏi, chọt cốm dẹp, đan lưới…
Giá vé vào cổng: 139.000đ/người lớn, 89.000đ/trẻ em.
|