21 Tháng Ba 2007
Kể từ khi khu đền Angkor Wat (Siam Reap, Campuchia) trở thành di sản thế giới, lượng du khách thăm viếng gia tăng một cách nhanh chóng, có thể đưa kiệt tác kiến trúc này dễ hỏng dẫn đến tình trạng nguy hiểm, theo cảnh báo của tổ chức UNESCO.
Năm ngoái, gần 1 triệu du khách nước ngoài đến khu đền Angkor Wat và trong những năm tới có thể tăng thêm mỗi năm từ 30 đến 40%.
Mỗi ngày có từ 4.000 đến 5.000 người bước lên những bậc đá của Angkor Wat sẽ tạo ra sự hao mòn và những chỗ hư hỏng của di sản thế giới được UNESCO công nhận. Khin Po-Thai, quan chức của Quỹ đền đài thế giới (WMF) nói rằng do hành trình của du khách ngắn, chỉ một ngày rưỡi để cố gắng xem tất cả đền đài và họ phải chạy quanh trong một ngày để xem mọi nơi và tạo ra sự đe dọa cho thắng cảnh. Đã có nhiều đề nghị cho du khách thăm nhiều ngày và nhìn từ xa.
Tiến sĩ Sheldon Schaeffer của UNESCO nói rằng du khách gây tác động hư hỏng nhẹ, nhưng các cao ốc, công trình xây dựng quanh khu đền lại tạo ra sự nguy hiểm tiềm tàng. Ngoài ra nguồn nước của khách sạn, sân golf là mối đe dọa cho cả khu đền. Đã đến lúc giới hạn việc kinh doanh gần khu đền.
|