16 Tháng Tám 2007
Một nhóm các nhà khoa học sử dụng vệ tinh đã phát hiện thêm được 74
ngôi đền thuộc quần thể Angkor Wat và một hệ thống thủy lợi rất phát
triển.
Bằng chứng này lần nữa khẳng định giả thuyết Angkor Wat là trung tâm của một khu đô thị phồn vinh. Bức
bản đồ chụp từ vệ tinh cho thấy khu vực vừa mới phát hiện thêm có diện
tích khoảng 1.000 km2. Qua đó, các nhà phân tích tin rằng chính cư dân
tại Angkor Wat là kiến trúc sư cho công trình vĩ đại này. Các
nhà khoa học khẳng định tổng diện tích của quần thể Angkor Wat có thể
lên tới 3.000 km2, trở thành công trình kiến trúc rộng lớn nhất thuộc
thời đại tiền công nghiệp. Đối thủ gần nhất của Angkor Wat về mặt này
là thành phố Tikal của người Maya tại Guatemala, chỉ có diện tích từ
100 - 150 km2. Phát
hiện còn cho biết xung quanh Angkor Wat có khoảng 1.000 hồ nhân tạo và
một hệ thống thủy lợi, chằng chịt dẫn nước từ cách đó 20-25 km về cho
thành phố, có khả năng cung cấp cho khoảng nửa triệu người. Trước
đây người ta cho rằng hệ thống thủy lợi này chỉ nhằm mục đích trang
trí, nhưng với những hình chụp mới thì các nhà khoa học khẳng định nó
được dùng vào mục đích nông nghiệp, đặc biệt là chuyên canh cây lúa.
|