05 Tháng Mười Một 2007
Với 593,05 km2, tương đương với quốc đảo Xingapo, đảo Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất trong các đảo của Việt Nam - được ví như “nàng công chúa đang ngủ trong rừng” và sẽ trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng”, thành trung tâm kinh tế, du lịch và thương mại trong một tương lai rất gần...
Thiên đường rực nắng
Theo lời mời gọi “Phú Quốc- Thiên đường rực nắng” của khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc chúng tôi đã “chịu cực” trên chiếc máy bay ATR nhỏ xíu và xóc như... đường lên chợ huyện vùng cao để đến với hòn đảo xinh đẹp còn đang say ngủ này. Cảm giác thật tuyệt vời khi nắng và gió biển chan hoà cùng những người dân mến khách. Một tour du lịch khám phá đã được thiết kế để du khách có thể thưởng ngoạn và cảm nhận Phú Quốc từ đón mặt trời trên đại dương, khám phá dải san hô (lặn xuống đáy biển), câu cá, câu mực đêm đến thả bộ về các làng chài ven biển yên tĩnh.
Người dân gốc Phú Quốc còn sinh sống nhiều trên đảo và họ có 2 nghề chính là đánh cá và làm nước mắm. Sau khi Chính phủ có quyết định xây dựng khu kinh tế thị trấn Dương Đông và kêu gọi nhiều dự án đầu tư, số dân đến định cư tại đảo Phú Quốc tăng lên rất nhanh (bình quân 5,6%/năm). Những người mới đến và cả những người dân bản địa bắt đầu sản xuất với quy mô lớn hơn trong các lĩnh vực thủy sản và công nghiệp chế biến, hồ tiêu. Bà chủ hàng nước mắm Phú Quốc Thịnh Phát nổi tiếng cho hay, trước đây một nhà giàu trên đảo mới có 1 nhà thùng nước mắm (1 nhà thùng nước mắm ở Phú Quốc là một thùng lớn như cái nhà và mỗi lần làm mắm phải đổ vào đó 40 tấn cá cơm cùng với khoảng 40 tấn muối). Nhưng giờ đây trên đảo có cả chục cơ sở sản xuất nước mắm, cơ sở ít nhất cũng có tới 6 nhà thùng. Nước mắm Phú Quốc phải bảo đảm 40% độ đạm và huyện đảo này có hẳn một Hiệp hội Chế biến nước mắm để kiểm soát chất lượng cũng như giá cả.
Đánh thức tiềm năng
Hạ tầng là khó khăn lớn nhất của Phú Quốc khi kêu gọi đầu tư, bởi vậy từ năm 2004 Chính phủ đã có chủ trương phát triển du lịch Phú Quốc. Mỗi mùa cao điểm, đảo Phú Quốc đón cả vạn khách. Tuy nhiên, theo đánh giá, lượng khách đến với Phúc Quốc vẫn chưa xứng với tiềm năng hiện có. Để đánh thức tiềm năng Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đang dự kiến trong năm nay sẽ tổ chức 2 hội nghị thu hút đầu tư vào Phú Quốc với hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Đặc biệt, cho đến tháng 10-2007, hành lang pháp lý để phát triển du lịch huyện đảo Phú Quốc đã tương đối đầy đủ khi Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020 đã được phê duyệt. Chính phủ cũng đã có quyết định thành lập Ban Quản lý đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc. Dự kiến tháng 11-2007 ban này sẽ chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ các nhà đầu tư đến với đảo Phú Quốc. Theo ông Văn Hà Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thì bài toán hạ tầng sẽ được tháo gỡ, sân bay quốc tế sẽ được khởi công đầu năm 2008 và hoàn thành vào năm 2011, bệnh viện quốc tế cũng đã có nhà đầu tư đặt vấn đề, các dự án hạ tầng khác cũng sẽ được triển khai đồng bộ trong nay mai.
“Nàng công chúa” Phú Quốc đã được đánh thức bởi các “chàng hoàng tử” - nhà đầu tư trong nước và quốc tế - với niềm hy vọng lớn lao...
|