20 Tháng Mười Một 2007
Mặc dù số người theo đạo Thiên Chúa ở châu Á không nhiều bằng đạo
Phật và đạo Hồi hoặc các tôn giáo khác, nhưng khu vực này từ lâu đã xem
lễ Giáng sinh như một lễ hội chung của cả cộng đồng chứ không chỉ là lễ
hội mang đậm tính chất tôn giáo.
Gần đây, mùa lễ hội này đã trở thành mùa kinh doanh kích thích du lịch và mua sắm.
Vài năm trước đây, ở Trung Quốc lễ Giáng sinh chỉ được vài người nước ngoài chào đón vui chơi ở khách sạn. Nhưng dần dần lễ hội này đã có ảnh hưởng và làm thay đổi cách nhìn của mọi người dân ở đây. Những chiếc đèn ngôi sao, cây thông Giáng sinh và ông già Noel với bài hát Jingle Bells đã vang khắp các quán cà phê bên đường để phục vụ khách. Bên cạnh đó, các nhà kinh doanh đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và kiếm được nhiều lợi nhuận vì người dân sẵn sàng bỏ tiền ra mua sắm, tặng quà, tổ chức tiệc ăn mừng... “Với chúng tôi, Giáng sinh là một cơ hội tốt để kinh doanh. Người ta đến đây rất đông để mua quà và quần áo” - Liang Lina ở trung tâm thương mại Zhongyou (Bắc Kinh) nói. Trong dịp lễ này, cửa hàng của cô cũng mở cửa đến tận 2g sáng.
Giống như Trung Quốc, Ân Độ cũng bắt đầu quan tâm đến Giáng sinh từ vài năm gần đây. Tầng lớp trung lưu và thượng lưu đã bắt đầu chi tiền càng nhiều cho những dịch vụ trong mùa Giáng sinh. Sanjeev Arora, giám đốc marketing của một chuỗi cửa hàng bán quà lưu niệm, cho biết: “Đã có một sự bùng nổ những cửa hàng Giáng sinh trong vòng bôn năm qua. Lễ hội này thật sự thu hút nhiều bạn trẻ. Chúng tôi bán được rất nhiều thiệp, nến, cây thông, ông già Noel… Mùa Giáng sinh này số lượng hàng bán ra sẽ tăng từ 15-20%”.
Tương tự, ở Đài Loan, lễ Giáng sinh cũng được chào đón nồng nhiệt và được xem như dịp để đi mua sắm và tặng quà cho nhau. Các phố buôn bán và cửa hàng đã bắt đầu vào mùa với rất nhiều mặt hàng mới, độc đáo được tung ra trong dịp này. Càng ngày họ càng có những chiêu mới sáng tạo hơn để thu hút khách hàng, như cửa hàng Idees trang hoàng theo phong cách một thị trấn ở London, người giữ cửa mặc những chiếc váy của người Scotland.
Ở Singapore, Thiên Chúa giáo chỉ chiếm 15% của một dân sô mà đa số theo đạo Phật và đạo Lão. Nhưng Giáng sinh vẫn là lễ hội được nhiều người vui vẻ chờ đón. Từ tháng mười một, ngành du lịch Singapore đã giới thiệu sớm khởi sự chương trình du lịch Giáng sinh, kéo dài đến 50 ngày, mang chủ đề “Giáng sinh ở miền nhiệt đới”. Tất nhiên, phải có rất nhiều dịch vụ phục vụ Giáng sinh kèm theo. Tại Thái Lan, đất nước có rất nhiều người theo đạo Phật, các nhà quản lý du lịch đang đẩy mạnh việc biến thủ đô Bangkok trở thành một điểm đến mua sắm hàng đầu (thế giới) trong mùa Giáng sinh. Lễ Giáng sinh cũng được xem là một trong những lễ hội quan trọng trong mục tiêu tăng gấp đôi số lượng khách du lịch vào năm 2008.
Malaysia là một đất nước Hồi giáo chỉ có 10% dân số theo đạo Thiên Chúa, nhưng không phải vì vậy mà không khí Giáng sinh không có ở đây. Vào những ngày này, khắp các phố buôn bán ở thành phố lớn đều trang hoàng theo chủ đề Giáng sinh, những bài hát Giáng sinh được mở khắp nơi. Và đặc biệt, việc tặng quà trong dịp lễ này cũng trở nên bình thường ngay cả với những người không theo đạo Thiên Chúa.
Nhật Bản với 85% dân số là đạo Phật và cả thần đạo, nhưng nhiều người vẫn tổ chức Giáng sinh theo những cách rất đặc biệt. Các cửa hàng và nhà hàng tại nước này trang trí rất tỉ mỉ, cầu kỳ.
Thậm chí, đất nước có người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới như Indonesia cũng đã có cái nhìn rất khác về ngày lễ này, nó cũng được nhìn theo khía cạnh thương mại. Ngày nay Giáng sinh được xem như lễ hội chung của cộng đồng.
Tại nước duy nhất ở châu Á có hơn 80% dân số theo đạo Thiên Chúa là Philippines thì cây thông và hang đá Giáng sinh được chưng khắp nơi. Cách trang trí ở đây mang thuần túy tính chất tôn giáo. Thế nhưng không vì thế mà mùa lễ hội này lại không là cơ hội “vàng” cho các nhà kinh doanh ở đất nước này.
Không lấy làm lạ tại sao từ tháng mười một đã đọc trên báo chí các mẩu quảng cáo đón Giáng sinh ở Singapore, Bangkok..., cho dù giá tour có cao hơn.
|