09 Tháng Mười Một 2007
Ngày 6-11, tại Khu du lịch Ao Vua (Ba Vì), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã mở lớp tập huấn về bảo vệ môi trường du lịch cho các học viên là cán bộ quản lý Nhà nước thuộc Sở Du lịch của 13 tỉnh, thành phía Bắc bao gồm: Hà Tây, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh
Tại đợt tập huấn này, các học viên lần lượt tìm hiểu 5 chuyên đề về môi trường du lịch là: Bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch; những kinh nghiệm hay của quốc tế về phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; những nhận thức của cộng đồng về hoạt động du lịch với môi trường tự nhiên và nhân văn… do các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch truyền đạt.
Đặc biệt, tại lớp tập huấn, các học viên còn được nghiên cứu về thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại Hà Tây. Với đặc thù là địa phương có đông đảo các loại hình du lịch gồm: 3.288 di tích lịch sử văn hóa với hàng trăm lễ hội truyền thống như: Chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương; trên 1.000 làng nghề với 29 nhóm hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo như may, thêu, điêu khắc, mây giang đan và hàng chục các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cuối tuần, mỗi năm Hà Tây đón hàng triệu lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, đã mang lại nguồn thu lớn.
Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trong những năm qua cũng đã có một số tác động tới môi trường như: Lễ hội chùa Hương vào ngày cao điểm đã thải ra môi trường 7 tấn rác thải rắn và khoảng 20.000 lít nước thải/ ngày; một số khu du lịch sinh thái lượng rác thải của du khách cũng khá lớn nhưng ý thức về vệ sinh môi trường còn hạn chế, khu sản xuất của các làng nghề còn nằm trong khu dân cư có lượng rác thải, nước thải nhiều nhưng phần lớn chưa có hệ thống xử lý đạt chuẩn... Chính vì vậy, tỉnh Hà Tây đã xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành Du lịch và Tài nguyên - Môi trường về công tác bảo vệ môi trường du lịch, xây dựng chiến lược, kế hoạch bảo vệ môi trường dài hạn và tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý kịp thời những vi phạm trong vấn đề bảo vệ môi trường du lịch...
Đợt tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 6-11 đến hết ngày 8-11./
|