10 Tháng Mười Hai 2007
Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn do vừa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 vào cuối năm ngoái, nhưng mức tăng trưởng của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ mức phát triển ổn định. Các sản phẩm du lịch được cải thiện đã đem lại cái nhìn mới trong lòng du khách .
Doanh thu ổn định
Trong những tháng đầu năm 2007, mặc dù phải khắc phục hậu quả cơn bão số 9 hồi tháng 12-2006 nhưng các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đã nhanh chóng sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng, ổn định kinh doanh và sẵn sàng đón khách trở lại. Tính đến hết tháng 10-2007, doanh thu của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt 941,3 tỷ đồng, ước cả năm đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2006. Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và kinh doanh có lãi. Điển hình là Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam). Tổng doanh thu toàn công ty tính đến hết tháng 10 là 407,7 tỷ đồng và ước cả năm 2007 đạt 470 tỷ đồng, tăng 7,01% so với năm 2006. Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, tính đến hết tháng 10-2007 tổng doanh thu toàn công ty là 30 tỷ đồng, ước cả năm đạt khoảng hơn 32 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao hơn 2 tỷ đồng. Trong năm, khu du lịch này đã đón và phục vụ 468 ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế vào khoảng 31 ngàn lượt người. Các cụm du lịch trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc như Khu du lịch Thùy Dương, Anoasis Beach Resort, Hồ Tràm Osaka, Lộc An, Sài Gòn, Bình Châu đón hàng chục ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Theo ông Nguyễn Trọng Tín, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn trong năm qua đã có những bước tiến dài trong kinh doanh, cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp khang trang, hiện đại hơn, chất lượng dịch vụ du lịch cũng ổn định và tạo được lòng tin đối với du khách. Các hoạt động quảng bá, liên doanh, liên kết được xúc tiến mạnh tạo ra nét mới cho ngành du lịch. Tình hình đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, nhiều dự án đầu tư du lịch được xúc tiến, trong đó có những dự án có vốn đầu tư lên đến 4 tỷ USD (dự án khu du lịch nghỉ mát giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis). Đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thêm 10 doanh nghiệp, 4 khách sạn và 5 resort đăng ký hoạt động và khai thác du lịch. Sự gia tăng về các dự án đầu tư du lịch đã góp phần làm cho lĩnh vực kinh doanh du lịch ngày càng trở nên sôi động và hấp dẫn.
Đa dạng các sản phẩm du lịch
Mở đầu cho mùa du lịch năm 2007 là chương trình Lễ Khai hội du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2007 với 40 chương trình lớn nhỏ đã thu hút khoảng nửa triệu lượt nhân dân, du khách đến tham dự. Thông qua lễ hội, các hoạt động xúc tiến du lịch, triển lãm các dự án đầu tư và sản phẩm du lịch của hơn 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn; liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường, giới thiệu các tuyến điểm, sản phẩm du lịch được quảng bá đến du khách trong và ngoài nước, qua đó giới thiệu đến du khách những hình ảnh đẹp, tiêu biểu về danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo cũng được doanh nghiệp tung ra như: Công ty cổ phần Lạc Việt đưa vào hoạt động trung tâm mua sắm The Imperial Plaza tại khu vực Bãi Sau, khách sạn Palace khai trương câu lạc bộ chương trình trò chơi có thưởng; Công ty cổ phần Du lịch tỉnh được UBND tỉnh đồng ý cho sử dụng loại xe điện trong tour tham quan thành phố; Khu du lịch Vũng Tàu Paradise đưa vào hoạt động bãi tắm cao cấp Hòn Ngọc Đông Hải; các tour du lịch về thăm chiến trường xưa như cây thánh giá Long Tân, địa đạo Long Phước, chiến khu Minh Đạm... được khách du lịch đặt kín chỗ. Ngoài ra, còn có các tour tham quan thành phố bằng các phương tiện như xích lô, xe điện, du lịch câu cá, thể thao... cũng được du khách ưa chuộng.
Sự phát triển đa dạng và hấp dẫn đã tạo đà cho ngành Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cất cánh, hòa nhập với thị trường du lịch trong nước và khu vực vào những năm tới.
|