14 Tháng Ba 2008
Những năm gần đây, thực trạng chung của họat động bảo tàng - di tích tại Thủ đô Hà Nội là chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, dẫn đến một trong những nguyên nhân làm giảm đáng kể lượng khách du lịch. Chính vì thế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt đề án nhằm tăng cường sự phối hợp một cách có hiệu quả giữa hai ngành
Nội dung của đề án nêu rõ việc cần tập trung đầu tư, nâng cấp hoặc xây dựng mới các bảo tàng phù hợp với tính chất của từng bảo tàng - di tích, trong đó khuyến khích tư nhân tham gia xây dựng bảo tàng. Xuất bản ấn phẩm giới thiệu quảng bá, đồng thời tăng cường quảng cáo về bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các doanh nghiệp lữ hành. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ thuyết minh viên và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ trong các bảo tàng - di tích.
Theo kế hoạch triển khai dự án, từ quý 1 đến quý 2/2008, Cục di sản văn hóa phối hợp với Vụ lữ hành biên tập sách giới thiệu về các bảo tàng VN, đồng thời Cục Xúc tiến Du lịch cũng xuất bản tập gấp giới thiệu về các bảo tàng quốc gia.
Các khóa thí điểm đào tạo thuyết minh viên sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật VN từ nay cho đến tháng 6 và triển khai hội thi vào quý 3, quý 4 năm nay.
Trong khoảng thời gian từ quý 1 đến quý 3/2008, Cục Di sản văn hóa sẽ tổ chức hội thảo về dịch vụ cho khách du lịch khi đến tham quan bảo tàng và tiến hành khảo sát các làng nghề trong dự án Hành trình di sản, Vụ Lữ hành tổ chức cho các doanh nghiệp khảo sát các bảo tàng để góp ý về nhu cầu của khách du lịch, Cục Xúc tiến Du lịch sản xuất đĩa CD -ROM giới thiệu các bảo tàng, đồng thời các bảo tàng - di tích cũng sẽ triển khai việc làm phim quảng cáo và giới thiệu trên TV.
|