Săn đồ đẹp giá rẻ trong các chợ đêm Bangkok

11:41 01/10/2015

Bạn có thể tìm thấy trang sức, phụ kiện, quần áo xinh xắn cho đến các món đồ cổ độc đáo, không đụng hàng mang về làm quà.

Có một lưu ý khi đi chợ đêm ở Bangkok là nên tránh ngày thứ 2 vì đây là lúc thành phố nghiêm cấm các cửa hàng bán rong vỉa hè rất chặt chẽ. Vì thế, nhiều chợ đêm ở Bangkok hoạt động thưa thớt hoặc thậm chí không mở cửa vào thứ 2.

Khao San

Khao San, khu phố quen thuộc với bất kỳ du khách đi bụi nào khi tới Bangkok, không chỉ là nơi lý tưởng để bạn khám phá ẩm thực đường phố Thái Lan như mỳ xào ngon lạ (pad thai) hay cốc bia Chang, bia Singha mát lạnh nổi tiếng của Thái. Tới đây, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều các món đồ lưu niệm, đa dạng thể loại từ váy áo, giày dép cho đến những món trang sức nhỏ xinh với giá rất dễ chịu. Dành một buổi tối đi dạo trên khu phố náo nhiệt và đông đúc khách du lịch này, chắc chắn bạn sẽ sắm được một vài món đồ hay ho giá rẻ đấy.

Bên cạnh đó, hai quán bar bình dân được yêu thích là Hippie de Bar và Brick Bar trên phố Khao San cũng là điểm thu hút hấp dẫn du khách tới khu vực này ngày càng nhiều.

Khu phố Khao San luôn tấp nập khách du lịch là nơi tập trung nhiều món ăn đường phố và quần áo, trang sức bình dân.

Khu phố Khao San luôn tấp nập khách du lịch là nơi tập trung nhiều món ăn đường phố và quần áo, trang sức bình dân.

Khu phố Khao San nối với các đường Chakrabongse và Tanao, ngay gần đường Ratchadamnoen Klang. Hỏi bất kỳ tài xế taxi hay lái xe tuk tuk nào họ cũng có thể đưa bạn tới đây được.

Khao San luôn hoạt động 24/7. Ban ngày hàng loạt các quầy bán đồ ăn được mở ra để phục vụ cho những du khách đến Khao San, nhưng khi mặt trời dần xuống, âm nhạc nổi lên và khu phố bắt đầu nhộn nhịp, náo nhiệt như một lễ hội. Khoảng từ 11h đêm trở đi không khí mới dần lắng xuống.

Silom – Patpong

Là khu buôn bán đơn thuần vào ban ngày, nhưng đến tối Silom biến thành trung tâm phục vụ khách du lịch với các cửa hàng dựng tạm ngay trên vỉa hè hai bên đường, bày bán chủ yếu là đồ lưu niệm và phụ kiện nhái.

Song song với Silom là Patpong, khu mua sắm và giải trí nổi tiếng mà nhiều người vẫn thường hay nhắc khéo rằng chưa đến Patpong thì coi như chưa hề biết tới Bangkok. Khu phố đèn đỏ này là nơi tập trung của hơn 100 quán bar, tiệm massage, karaoke… và một khu chợ đêm hút khách du lịch với những mặt hàng lưu niệm đa dạng.

Tham khảo thêm thông tin đặt phòng Khách sạn Thái Lan tại đây

Các loại ví nhái được bày bán la liệt ở chợ đêm Silom.

Các loại ví nhái được bày bán la liệt ở chợ đêm Silom.

Khu Silom kéo dài suốt từ khách sạn Dusit Thani ở góc đường Dusit Thani cho tới bờ sông đường Charoenkrung. Bạn hãy đón chuyến skytrain tới trạm Sala Daeng và xin xuống ở đoạn giữa đường.

Các hàng bán rong ở Silom chỉ mở từ khoảng 18h chiều đến 1h sáng từ thứ 3 đến chủ nhật, trong khi đó phố đèn đỏ Patpong hoạt động đến tận 2h sáng tất cả các ngày trong tuần.

Pak Khlong Talat

Khác với những chợ đêm ồn ào, náo nhiệt bày bán đồ ăn hay quà lưu niệm, Pak Khlong Talat là một khu chợ đặc biệt ở Bangkok, mang lại cho du khách cảm giác dễ chịu, thoải mái với những quầy bán hoa tươi đủ màu sắc và hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Tới đây, bạn có thể tìm thấy rất nhiều những chậu cây cảnh nhỏ xinh hay nhiều loại hoa tươi như cúc vạn thọ, hoa nhài, hoa hồng được khéo léo kết thành những vòng hoa mềm mại hay hoa lan được bó cầu kỳ mà đẹp mắt.

Bên cạnh đó, chợ Pak Khlong Talat còn bán cả trầu cau, rau củ, trái cây tươi và những quầy phục vụ đồ uống khá ngon như nước ngọt hoa oải hương chẳng hạn.

Chợ hoa Pak Khlong Talat mang lại cho du khách sự thư thái, nhẹ nhàng.

Chợ hoa Pak Khlong Talat mang lại cho du khách sự thư thái, nhẹ nhàng.

Chợ nằm dọc đường Maharat, gần ngã ba giao giữa đường Chakraphet với chợ đêm Saphan Phut. Từ trạm dừng tàu điện Saphan Taksin, bạn đi thuyền tới cảng Saphan Phut hoặc nhanh hơn có thể bắt taxi.

Chợ mở cửa 24/24 giờ mỗi ngày, sôi nổi nhất là sau 2h sáng.

Ratchayothin

Chợ đêm ngoài trời Ratchayothin là nơi phục vụ những người dân địa phương hay những người đi xem phim giết thời gian trước khi tới giờ chiếu ở rạp Major Cineplex Ratchayothin ngay gần đó. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu ở đây là quần áo (theo xu hướng Nhật Bản, Hàn Quốc), mỹ phẩm, đồ trang sức, phụ kiện điện thoại và nhiều đồ khác với giá rất phải chăng.

Khi đi chợ bạn vẫn thường phải mang theo tiền mặt, nhưng đặc biệt ở Ratchayothin, có một số cửa hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Ở khu Ratchayothin còn có một quán bar nhạc jazz để những người không có sở thích mua sắm có thể khám phá.

Du khách có thể dạo một vòng khám phá chợ Ratchayothin trước khi vào xem phim ở rạp ngay gần đó.

Du khách có thể dạo một vòng khám phá chợ Ratchayothin trước khi vào xem phim ở rạp ngay gần đó.

Chợ nằm ngay sát Major Cineplex Ratchayothin. Các trạm tàu điện gần nhất là Mo Chit và Phahonyothin, từ đó bắt taxi hoặc xe ôm đi một đoạn nữa.

Chợ mở từ 16h chiều đến 23h đêm từ thứ 3 đến chủ nhật.

Saphan Phut

Khu chợ đêm gần cầu tưởng niệm (hay còn gọi là Saphan Phut) là nơi thu hút rất nhiều thanh niên địa phương, đặc biệt là những người chưa đi làm bởi ở đây bày bán các mặt hàng secondhand giá rẻ mà lại khá đẹp. Rất nhiều hàng hóa và dịch vụ hướng tới đối tượng mua sắm là sinh viên đại học, từ ống điếu tới túi xách, từ hình xăm cho tới những chiếc áo thun.

Khu vực dưới cầu là điểm hẹn yêu thích của giới trẻ Bangkok và tại đây bạn cũng có thể tìm thấy những người vẽ tranh biếm họa ghi lại hình ảnh hài hước của mình với giá rất rẻ.

Đặc biệt ở khu vực này có món trứng mực ống rất ngon mà bạn nên thử. Sau đó, bạn có thể đi theo những bậc thang dẫn lên cầu để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của sông Chao Phraya.

Chợ đêm Saphan Phut nổi tiếng với các mặt hàng secondhand.

Chợ đêm Saphan Phut nổi tiếng với các mặt hàng secondhand.

Bạn đi đến gần cầu tưởng niệm, nằm ở ngã ba giao giữa đường Maharat và Chakraphet. Từ trạm dừng tàu điện Saphan Taksin, đi thuyền tới cảng Saphan Phut hoặc bắt taxi.

Chợ mở từ thứ 3 đến chủ nhật. Các gian hàng bắt đầu mở cửa từ khoảng 18h chiều, nhưng từ 20h tối tới 2h sáng mới thực sự đông đúc.

Ratchada Night Bazaar

Chợ đêm Ratchada là nơi dành cho những người mê ôtô cổ, với các bộ sưu tập đồ cổ và phụ kiện thời trang cho xe gắn máy. Chợ còn được biết đến với cái tên “chợ Vespa”, những chiếc xe Vespa cổ được bày bán ở khắp chợ.

Những người hoài cổ có thể tìm thấy ở đây đủ mọi thứ như máy hát, đĩa hát, máy chữ và mọi thứ đồ chơi, máy ảnh, quạt, poster từ thời xưa. Quần áo và sách cũ cũng được bày bán khá nhiều ở chợ Ratchada.

Chợ Ratchada là nơi lý tưởng dành cho những tín đồ hoài cổ.

Chợ Ratchada là nơi lý tưởng dành cho những tín đồ hoài cổ.

Hãy đến ngã tư đường Ladprao và Rachadapisek rồi bắt tàu tới trạm Ladprao và ra cửa 1.

Chợ bắt đầu từ khoảng 18h tối thứ 7 hàng tuần, nhưng phải từ 20h tối trở đi cho đến tận quá nửa đêm chợ mới thực sự đông đúc.

Talad Rot Fai

Các mặt hàng bày bán ở Talad Rot Fai là những món đồ chơi cũ, những chiếc ôtô Matchbox, đồ đạc cũ hay những cái ghim kẹp từ thời Xô Viết… Khu chợ mang đến cho du khách một không gian cổ xưa lãng mạn với những bóng đèn nâu đỏ vừa mơ hồ vừa ấm áp được treo khắp chợ.

Thậm chí nếu bạn không mua bất cứ thứ gì, thì đây là một nơi thú vị để lang thang tản bộ cùng bạn bè, sau đó dừng chân ở một pub nhỏ gần đó và thưởng thức các màn trình diễn nhạc cổ điển của những năm 1950.

Khu chợ Talad Rot Fai có không gian cổ xưa đặc biệt lãng mạn

Khu chợ Talad Rot Fai có không gian cổ xưa đặc biệt lãng mạn

Bắt tàu tới trạm Kamphaengphet, ra đến cửa 1 rẽ phải sẽ thấy khu chợ nằm ngay bên tay phải.

Chợ mở cửa từ 14h chiều đến nửa đêm thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Một số khách sạn giá tốt nằm gần các khu chợ để bạn có thể thoải mái lượn quanh:

Nasa Vegas

Royal Asia Lodge Hotel Bangkok

Diamond City Hotel

Xem thêm khách sạn ở Bangkok.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: ngoisao.net

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...