Kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa

09:56 16/08/2013

Kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra từ 15/10 đến 03/11/2013 để tôn vinh nét độc đáo riêng của Sa Pa, Lào Cai.

Một góc thị trấn Sa Pa

Một góc thị trấn Sa Pa

Sự kiện này bao gồm nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo riêng của Sapa. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến hết ngày 03/11/2013, trong đó tâm điểm của các hoạt động tập trung trong 3 ngày, từ 01/11 đến ngày 03/11/2013 tại Trung tâm thị trấn Sa Pa, Vườn quốc gia Hoàng Liên và các xã Tả Van, Tả Phìn, Sa Pả, San Sả Hồ, Lao Chải…

Trong dịp này sẽ diễn ra các Chương trình như Triển lãm “Sa Pa – Hành trình vươn tới đô thị du lịch quốc gia”; Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc miền núi gắn với phát triển sản phẩm du lịch bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa”; Chương trình du lịch khám phá Fansipan năm 2013; Lễ khởi công xây dựng quần thể du lịch, ẩm thực, vui chơi, giải trí Fansipan; Chương trình Festival đường phố Sa Pa; Chương trình khám phá di sản văn hóa các dân tộc Sa Pa; Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa.

Bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều hoạt động khác được tổ chức như: Giao hữu quần vợt giữa các câu lạc bộ trong tỉnh và tỉnh bạn; Thi vườn hoa đẹp của các hộ gia đình; Lễ gắn biển, khánh thành các công trình 110 năm du lịch Sa Pa cùng nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Sa Pa…

sapa

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động là Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa gắn với công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Ruộng bậc thang Sa Pa là danh thắng quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 02/11/2013 tại Sân vận động huyện Sa Pa với sự tham dự của đông đảo đại biểu Trung ương, khách mời 8 tỉnh Tây Bắc, khách mời quốc tế…

Ngoài ra còn có các chương trình giới thiệu lịch sử hình thành khu du lịch Sa Pa, giới thiệu tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, các sản phẩm dịch vụ du lịch của Sa Pa, xu hướng phát triển của du lịch Sa Pa trong tương lai cũng sẽ được giới thiệu thông qua hình tượng nghệ thuật.

Đặc biệt, tại buổi lễ, người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn pháo hoa tầm trung trong chương trình “Đêm giao duyên” tại khu vực vườn hoa Xuân Viên.

Các hoạt động trên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên góp phần xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo riêng có của Sa Pa, Lào Cai, tạo động lực phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương, đồng thời tuyên truyền quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch, thu hút du khách đến với Lào Cai và Sa Pa.

Tham khảo Khách sạn Sa Pa

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: Chinhphu

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...