Top những bức ảnh đẹp tại Sony World Photography Awards 2014

17:01 12/02/2014

Sony World Photography Awards là cuộc thi thường niên do Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới khởi xướng. Cuộc thi năm nay với 3 hạng mục dành cho các đối tượng: nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhiếp ảnh gia không chuyên, và người tham dự trẻ (tuổi dưới 28) đã thu hút hơn 140.000 tác phẩm từ 166 quốc gia.

Dưới đây là những bức hình đẹp nhất tham dự Sony World Photography Awards 2014 (đã lọt vào vòng chung kết). Những bức ảnh không chỉ đẹp và sống động mà còn mang nhiều ý nghĩa, có thể truyền cảm hứng cho người xem.

Người chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 18/3/2014 với giải thưởng 5.000 USD cùng một chuyến đi London để nhận giải tại Lễ trao giải Sony World Photography Awards 2014. Thêm vào đó, những hình ảnh có trong danh sách vòng chung kết sẽ được trưng bày tại Tòa nhà Somerset House, London từ ngày 1/5 đến ngày 18/5/2014.

Untitled-1

Untitled-2

Tác phẩm “Cenotes” của Nhiếp ảnh gia Christian Vilz: Cenotes, bắt nguồn từ từ dzonot trong ngôn ngữ Maya có nghĩa là giếng, là những hố sâu tự nhiên có nước ngầm bên trong. Tại Mexico, có rất nhiều hố sâu như thế này ở đảo Yucatan – được coi là nơi linh thiêng của người Maya cổ đại. Hàng triệu khách du lịch về đây hàng năm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo này.

Untitled-3

Untitled-4

Tác phẩm “Gấu và chim” của nhiếp ảnh gia Wilfred Berthelsen, chụp tại Svalbard, phía Bắc châu Âu.

Untitled-5

Untitled-6

Tác phẩm “Con đường ngũ cốc” của Nhiếp ảnh gia Ricardo Teles – Sản phẩm ngũ cốc tại Brazil ngày càng phát triển do sự mở rộng các đồn điền và việc áp dụng thành tựu khoa học. Tuy nhiên, đầu tư vào cơ sở hạ tầng vẫn còn kém, đặc biệt là vận tải. Hầu hết ngũ cốc được vận chuyển bằng oto tải.

Untitled-7

Tác phẩm “Bữa trưa” của Nhiếp ảnh gia Sharon Derhy

Nhiếp ảnh gia Sharon Derhy

Tác phẩm “Nghỉ ngơi” của Nhiếp ảnh gia Sharon Derhy

Untitled-9

Untitled-10

Tác phẩm “New York của tôi” của Nhiếp ảnh gia Mikolaj Nowacki

Untitled-11

Untitled-12

Tác phẩm “Mustang, Vương quốc Lo” của Nhiếp ảnh gia Filippo Mutani

Untitled-13

Nhiếp ảnh gia Stefan Wermuth

Tác phẩm “Quán ven đường” của Nhiếp ảnh gia Stefan Wermuth

Untitled-15

Săn cá voi Bowhead  Nhiếp ảnh gia Robert Frechette

Tác phẩm “Săn cá voi Bowhead” của Nhiếp ảnh gia Robert Frechette

Untitled-17

Trên đỉnh Kawah  Nhiếp ảnh gia: Valerie Leonard

Tác phẩm “Trên đỉnh Kawah” của Nhiếp ảnh gia Valerie Leonard

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo CNN

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...