Cần Giờ chuẩn bị cho Lễ hội Nghinh Ông

18:24 25/08/2014

Sáng nay, UBND huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo giới thiệu về các hoạt động diễn ra ở Lễ hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ, hay còn gọi là lễ Nghinh Ông.

Lễ hội được tổ chức vào dịp rằm tháng 8 âm lịch hàng năm là nét văn hóa độc đáo của ngư dân miền biển, là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và cầu mong cho những người đi biển luôn được an toàn. Các hoạy động chính của Lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9-9, nhằm ngày 14,15,16-8 âm lịch.

Đây là lễ hội truyền thống của huyện Cần Giờ.

Đây là lễ hội truyền thống của huyện Cần Giờ. Ảnh: Báo Hải Quan.

Lễ hội chủ yếu diễn ra tại thị trấn Cần Thạnh, gồm các hoạt động phần lễ như Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Lễ Thượng Đại kỳ, Lễ Mừng công ngư dân huyện Cần Giờ, Cúng tiền hiền- hậu hiền- bạn cũ lái xưa, Đoàn thuyền hoa đăng thả đèn trên biển, Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đòan nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng, Cúng Đại lễ cổ truyền tại Lăng Ông Thủy Tướng. Phần hội là các trò chơi dân gian của vùng biển Cần Giờ như đẩy cây, quăng chài, vá lưới, đua cà kheo, đua xuồng chèo.

Ý nghĩa của lễ hội là mong thuyền bè ra khơi an toàn và thắng lợi.

Ý nghĩa của lễ hội là mong thuyền bè ra khơi an toàn và thắng lợi. Ảnh: Báo Hải Quan.

“Năm nay, lần đầu tiên UBND huyện Cần Giờ xây dựng kế hoạch lễ hội theo chủ đề “Ngư dân bám biển” để thông qua lễ hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dự kiến năm 2014, lễ hội sẽ thu hút khoảng 40.000 lượt du khách, các công tác chuẩn bị cho việc phục vụ lưu trú, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội đã được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc”, bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết.

Người dân tham gia lễ hội

Người dân tham gia lễ hội. Ảnh: Báo Hải Quan.

Với chủ đề “Ngư dân bám biển”, một trong những điểm nhấn của lễ hội Nghinh Ông 2014 là triển lãm “Biên giới- Biển đảo Việt Nam” cùng với các triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình 35 năm khôi phục, bảo vệ, bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ; triển lãm hình ảnh hiện vật về truyền thống đấu tranh cách mạng của huyện Cần Giờ; triển lãm ngư cụ qua các thời kỳ; triển lãm giới thiệu du lịch đường sông…

Ngoài ra còn các hoạt động khác như chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm, Phiên chợ Hàng Việt, lễ hội ẩm thực Hương vị Phương Nam, các giải thi đấu thể thao cấp thành, tổ chức tặng quà bánh Tết Trung thu, dụng cụ học tập cho thiếu nhi huyện Cần Giờ.

Theo Báo Hải Quan

ĐẶT NGAY KHÁCH SẠN SÀI GÒN GIÁ RẺ CHỈ CÓ TẠI IVIVU.COM VÀ THÁM HIỂM KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...