5 điểm du lịch lý tưởng ngay gần Hà Nội

17:50 27/05/2019

Cách Hà Nội không bao xa, những điểm du lịch này thật lý tưởng cho gia đình hay nhóm bạn bè nghỉ ngơi thư giãn với chi phí không quá đắt đỏ. Mời bạn đặt phòng khách sạn Sapa, khách sạn Hà Nội… để khởi đầu chuyến đi cuối tuần thuận lợi.

1. Sapa

Nằm cách thành phố Lào Cai 38km và cách thủ đô Hà Nội 376 km, Sapa vừa là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, khí hậu mát mẻ và phong cảnh thiên nhiên con người hữu tình.

Khách sạn: Các khách sạn được nhiều người lựa chọn là Khách sạn Bamboo Sapa hoặc khách sạn Châu Long Sapa 1. Nếu có con nhỏ đi cùng, bạn có thể nhờ khách sạn nấu cháo. Không nên mua cháo ở chợ vì chất lượng không được ngon. Tới Sapa thì bạn có thể thuê xe máy với giá 100.000 đồng/ngày để khám phá các bản của người Mông, Dao…

Sapa - iVIVU.com

10 điểm du lịch hấp dẫn ở Sapa như: Hàm Rồng, Thác Bạc, Cổng Trời, bản Lao Chải – Tả Van, bãi đá cổ, Bản Hồ, tắm suối nóng… Đến bản người Dao Tả Phìn chơi, bạn có thể thăm nhà và tìm hiểu cuộc sống, phong tục tập quán người dân.

Đặc sản ẩm thực tại Sapa rất đa dạng và giá cả phải chăng. Bạn có thể thưởng thức khoai, ngô và nhiều món nướng thơm phức dọc 2 bên đường gần nhà Thờ.

Đặc sản du khách có thể mua về làm quà là các loại rau, củ, qủa như quả su su, ngọn su su, cải mèo, đào, mơ, mận… Thuốc dân gian như nấm linh chi bao tử, nhục trung dung, tắm nước Dao đỏ, nên mua tại những nơi có địa chỉ rõ ràng, có giấy phép của sở y tế.

Lưu ý khi mua quà lưu niệm dù người bán hàng là dân tộc hay người Kinh đều phải chú ý giá cả. Theo kinh nghiệm, một số người người bán thường hét giá cao. Ngoài ra, vì là khu du lịch nên cẩn thận những đối tượng trà trộn lợi dụng móc túi…

Khi quay về Thành Phố Lào Cai bạn có thể tham quan Hà Khẩu. Giấy tờ gồm: Chứng minh thư nhân dân bản phô tô hai mặt. Danh sách đoàn khách + bản sao giấy khai sịnh của trẻ em đi kèm. 02 ảnh màu chân dung 3 x 4 (viết họ tên, năm sinh, nơi sinh đằng sau ảnh).

Phương tiện đi đến Sapa: Bạn có thể mua vé tàu chặng Hà Nội – Lào Cai, sau đó lên đến thành phố Lào Cai rồi tiếp tục đi ô tô hoặc đi ô tô giường nằm chạy thẳng từ Hà Nội lên Sapa.

Với những bạn trẻ thì có thể đi phượt bằng xe máy lên Lào Cai, nhưng hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng và có tay lái chuẩn. Bởi đường quanh co và có nhiều dốc, nếu tay lái không vững sẽ rất nguy hiểm. Nếu đi phượt có thể thuê xe ngay ở Hà Nội. Đi phượt hoặc tự tổ chức từ 3-5 người thì số tiền chuẩn bị ít nhất cũng phải 3-4 triệu đồng.

2. Thung Nai

Thung Nai được mệnh danh là Hạ Long giữa lòng Hòa Bình. Khu du lịch này nằm cách Hà Nội hơn 100km thuộc huyện Cao Phong – tỉnh Hòa Bình. Đến với Thung Nai du khách sẽ thực sự bước vào một thế giới với phong cảnh sông núi thơ mộng. Đặc biệt những ngày nắng nóng, khi tới đây bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành hương rừng, gió núi của làn nước mát lạnh.

Thung Nai, Hòa Bình - iVIVU.com

Đường đi Thung Nai từ Hà Nội: Theo đường Đại lộ Thăng long tới Hòa Lạc, gặp đường rẽ đi Xuân Mai, bạn rẽ theo đường đó tới ngã ba Xuân Mai (17km), rẽ phải chạy thẳng theo QL 6 là tới TP Hòa Bình (khoảng 40km). Từ Hòa Bình, bạn chạy tiếp theo đường QL6 đi Tây Bắc đến chân dốc Cun (lưu ý là bạn nên đi qua thành phố nhé, không đi đường tránh – khoảng 5km). Tới chân dốc Cun sẽ có biển chỉ dẫn đi Thung Nai. Từ đó vào đến Thung Nai còn hơn 10km nữa.

Để đặt được chỗ thuê thuyền ở đây nên tổ chức đoàn đông có thể 2 gia đình cùng đi với nhau. Như thế sẽ dễ dàng hơn, bởi nếu quá ít 1-2 người thì khó thuê được thuyền. Nếu tính ra chi phí cho 1-2 người đi sang chợ nổi Thác Bờ cũng bằng với đoàn 10-15 người. Gia đình bạn nên đặt chỗ ăn nghỉ trước, nếu có dự định ở qua đêm.

Du lịch bụi đến Thung Nai là lựa chọn hợp lý của những gia đình ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tới đây bạn nên ghé thăm chợ nổi Thác Bờ họp phiên vào chủ nhật (cách nhà nghỉ Cối Xay Gió khoảng 20 phút). Dưới chân đền Thác Bờ là các bè nuôi cá. Tới đây đừng quên thăm bản Ngòi Hoa, một bản người Mường hoang sơ. Ngoài ra, còn có một đảo nhỏ khác mang tên đảo Quạ, vì đây là điểm đàn quạ hay dừng chân.

Ban đêm có thể thuê thuyền dạo ra giữa sông, ngắm khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có gió mát lành và hòa không khí của những chiếc thuyền câu. Nếu muốn, bạn hoàn toàn có thể tự câu những con cá từ lòng hồ sông Đà, nướng chín lên và thưởng thức với chén rượu nồng. Nếu muốn đông vui, có thể kết hợp với 1-2 đoàn khách khác cùng đến đây để tổ chức văn nghệ ban đêm.

Đặc sản ở đây ngoài món cá nướng, nếu bạn muốn mua quà cho người thân thì khi đi chợ Thác Bờ nên bỏ thời gian ngắm ngía các hàng bán phong lan.

Phương tiện đi:

Đi xe khách chất lượng cao tuyến Hà Nội – Hòa Bình ở bến Mỹ Đình 10-15 phút/chuyến. Đến thành phố Hòa Bình tiếp tục thuê xe taxi.

Nếu đi tới Thung Nai bằng xe ô tô tự lái thì cần lái xe tập trung. Mặc dù đường nhỏ, không dốc lắm, nhưng phong cảnh đẹp nên có thể khiến nhiều người mải mê. Tuy nhiên, nếu tay lái của bạn ít đi đường trường thì không nên mạo hiểm.

Nếu đi bằng xe máy thì đi xe số thích hợp để lên được dốc thoải. Đi bằng xe máy thì thoải mái hơn vì có thể ghé qua nhà máy thủy điện ở ngay TP Hòa Bình.

Nếu không đi theo tour, chi phí cho 3-5 người đi vào khoảng 1 -1,2 triệu đồng.

3. Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc cũng là một địa điểm được nhiều người lựa chọn để trải nghiệm kỳ nghỉ cuối tuần. Điểm du lịch này nằm cách thành phố Thái Nguyên 16km. Cách Hà Nội hơn 100km, là một hồ nước ngọt nhân tạo và gắn với huyền tích về chàng Cốc và nàng Công.

Hồ Núi Cốc - iVIVU.com

Có thể với nhiều người Hồ Núi Cốc không có gì đặc biệt, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với những chuyến đi cuối tuần để xả stress và lấy lại cân bằng trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công.

Về địa điểm ăn nghỉ nên book phòng trước, thay vì chủ quan đợi đến tận nơi mới quáng quàng tìm chỗ. Bởi, mùa hè du khách ở thành phố Thái Nguyên, nhiều tỉnh lân cận và ngay cả Hà Nội cũng lên đây rất đông.

Tới đây du khách được ngắm phong cảnh thiên nhiên đẹp với không khí trong lành, tránh xa chốn đô thị ồn ào và bụi bặm. Đi du thuyền trên các mặt hồ thăm đảo, thăm huyền thoại cung (nghe kể truyền thuyết thủy chung chàng Cốc – nàng Công), công viên cổ tích, vườn thú và mùa hè còn có cả công viên nước.

Trên đường vào hồ Núi Cốc, du khách có thể tham quan và tận hưởng không khí mát mẻ ở những đồi chè Tân Cương bạt ngàn hai bên lối đi. Buổi tối đi xem nhạc nước hoặc đốt lửa trại. Đặc biệt, đi bộ đi dạo quanh hồ vào buổi tối, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ là lựa chọn của nhiều người. Buổi sáng nên dậy sớm đón bình minh bên hồ, thật tuyệt vời và lãng mạn.

Để mua đặc sản làm quà, bạn có thể chọn chè Tân Cương. Trước khi mua nên tự tham khảo ý kiến một số người dân bản địa. Bởi, hiện nay rất nhiều hộ kinh doanh ghi bán chè Tân Cương nhưng thực chất là chè thường.

Vào ngày cuối tuần khi chọn hồ Núi Cốc, bạn có thể đi về trong ngày. Nếu đi trong gia đình từ 3-5 người thì xe máy là lựa chọn hoàn toàn hợp lý, nếu lượng người đi đông hơn thì thuê xe 10 -16 chỗ ngồi. Nhiều người đã tới hồ Núi Cốc chia sẻ kinh nghiệm chỉ cần đi 1 ngày vào mùa hè. Còn thời tiết lạnh thì không nên, bởi không có gì thú vị.

Đường đi: Để đi tới Hồ Núi Cốc có thể tự đi xe máy từ Hà Nội đến Nam Thăng Long rẽ phải, rồi đi theo đường quốc lộ 3 lên thành phố Thái Nguyên đi tiếp hơn 10 km nữa sẽ đến thẳng hồ Núi Cốc. Chi phí cho chuyến đi tự tổ chức vào khoảng 2-3 triệu đồng cho 3-4 người.

4. Làng cổ Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây – Hà Nội. Nằm cạnh quốc lộ 32. Đường Lâm thu hút du khách bởi những nếp nhà cổ kính và không gian văn hóa của một làng Việt xưa có sức sống trường tồn theo năm tháng.

Làng cổ Đường Lâm - iVIVU.com

Du khách tới Đường Lâm thường đi trong ngày. Để tham quan hết làng cổ Đường Lâm có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp của những hộ dân ở đây với giá từ 20.000 đồng -30.000 đồng.

Tới đây, nhiều du khách thường đến nhà ông Huyến, ông Lê, anh Hùng… Đó là những ngôi nhà cổ nhất và đẹp nhất ở làng Mông Phụ, đồng thời chủ nhân có những kiến thức nhất định để giới thiệu cho khách. Đường Lâm hiện có 956 ngôi nhà truyền thống trong đó các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam có những ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 17. Ngoài các nhà cổ, bạn còn được thăm chùa Mía, đình Mông Phụ… Tham quan những hộ làm tương Đường Lâm. Đã tới Đường Lâm bạn nên đi thêm khoảng 1km để thăm đền thờ Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền.

Đặc sản Đường Lâm có món tương nức tiếng không thua kém gì tương Bần, và cả kẹo dồi. Dịch vụ ăn uống ở Đường Lâm còn khá hạn chế, chỉ phục vụ được một số ít người và hết sức đơn giản, do đó, khi tới làng Mông Phụ, bạn nên tìm quán ăn để đặt cơm trưa trước, sau đó mới đi khám phá ngôi làng cổ.

Đường đi: Đi đường Láng Hòa Lạc đến ngã tư với đường 21 Xuân Mai – Sơn Tây (rẽ phải). Đi tiếp 12km theo đường này đến chỗ đèn xanh đèn đỏ tại ngã Tư ở thị xã Sơn Tây. Qua bên kia ngã tư đi tiếp 5km có một ngã ba ở cột cờ thì theo lối đi thẳng. Sau đó sẽ thấy biển ghi làng cổ Đường Lâm, cách chỗ rẽ nói trên 2-3km.

Về phượng tiện đi: Có thể chọn ô tô buýt từ Trung tâm thành phố Hà Nội lên đến Sơn Tây rồi tiếp tục đi xe taxi vào đến cổng làng Mông Phụ, sau đó mua vé vào. Hoặc bạn và gia đình tự tổ chức đi bằng xe máy hay thuê ô tô đến thẳng làng cổ Đường Lâm. Chi phí chuyến đi tự tổ chức khoảng 1-1,5 triệu đồng .

5. Hồ Đại Lải

Là một hồ nước nhân tạo ở thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Bắc. Hồ nước rộng tới 525 ha xen lẫn rừng xanh biếc, các thung lũng và đồi cùng nhiều hẻm núi nhô ra tạo thành các bán đảo hết sức hoang sơ, hứa hẹn nhiều thú vị cho du khách tới đây khám phá.

Hồ Đại Lải - iVIVU.com

Xung quanh hồ là những khách sạn nhà nghỉ có thể đáp ứng yêu cầu về chỗ ăn nghỉ của bạn và gia đình. Những địa điểm được nhiều người lụa chọn như Dailai resort, Flamengo Resort.
Vào mùa hè nên đặt chỗ trước để tránh tình trạng “cháy” phòng”.

Tới đây bạn có thể tham quan Đảo Chim, một ốc đảo rộng đến 6ha nằm ngay giữa mặt hồ. Bơi thuyền ra giữa hồ, bạn sẽ được tận hưởng sắc trời và không gian khoáng đạt của hồ Đại Lải đó là trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bên cạnh đó, nếu sắp xếp được thời gian thì tới thăm những Làng bản của người Sán Dìu để khám phá những phong tục tập quán văn hóa truyền thống. Xung quanh hồ là bát ngát màu xanh của hơn 9.000ha cây rừng phòng hộ. Từ bãi tắm dưới hồ, du khách có thể lên đỉnh núi Thằn Lằn ở phía nam để phóng tầm mắt nhìn về thủ đô Hà Nội.

Đặc sản ở quanh đây là món thịt lợn mán, thịt gà nướng và thịt trâu, bánh đa. Đi theo gia đình có thể thuê phòng để ở lại qua đêm.

Đường đi cũng khá thuận tiện, từ Hà Nội đi đường Nam Thăng Long, qua cầu Thăng Long, đến ngã tư Nội bài- Vĩnh phúc – Thái nguyên thì rẽ trái rồi cứ đi thẳng, đến cầu vượt (thuộc thị xã Phúc Yên) có đường tàu cắt ngang rẽ phải rồi đi thẳng. Đại Lải cách chỗ rẽ khoảng gần 10km, chú ý biển chỉ dẫn.

Đi Đại Lải tiện nhất là xe máy. Chi phí cho chuyến đi vào khoảng 3-3,5 triệu đồng cho nhóm 3-5 người.

Xem thêm khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc giá ưu đãi cực tốt từ iVIVU.com

 

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU – Theo VTC

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...