Cuối tuần du hí ở Chiang Mai

14:50 04/07/2013

Chiang Mai nằm ở vùng núi phía Bắc Thái Lan, cách Bangkok khoảng 700km. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhiều hoạt động du lịch phong phú, và những nét ấn tượng đặc trưng khiến rất nhiều người đến Chiang Mai một lần rồi mê luôn, có người còn… ở lại. Bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa đến với địa danh du lịch hấp dẫn này, hiện iVIVU đã có rất nhiều khách sạn Chiang Mai đáp ứng nhu cầu của mọi du khách.

Chiang Mai - iVIVU.com

Một góc Chiang Mai cổ kính

Bình thường, mọi người đi khoảng 3-5 ngày, tuy nhiên chuyến đi lần này bọn mình không có nhiều thời gian, nên gần như chỉ có hai ngày cuối tuần (di chuyển bằng máy bay, đến vào đêm thứ Sáu và về vào tối Chủ nhật). Tuy nhiên, thế cũng đủ để khám phá những phần tuyệt vời nhất (hay là nổi tiếng nhất?) ở đây.

Trong bài này, mình sẽ chia sẻ những thông tin cho một chuyến du lịch đến Chiang Mai trong vòng 2-3 ngày từ Bangkok, giả định là bạn đã có mặt ở Bangkok rồi. Còn nếu đến từ các nơi khác, thì cần phải kiểm tra lại lịch bay, vì nếu không có đường bay thẳng thì bạn lại phải mất thời gian (và cả tiền nữa) để đến Bangkok rồi mới chuyển tiếp đến Chiang Mai.

Các phương tiện để đến Chiang Mai

Đi Chiang Mai rất dễ, bạn có thể chọn bus, tàu hỏa hoặc máy bay đều tiện lợi.

– Đi bus: Xe đi Chiang Mai nằm ở bến xe phía Bắc (Bangkok’s Nothern Bus Terminal) nằm ở Moh Chit (có BTS đi đến đây, xem thêm bài hướng dẫn về giao thông công cộng ở Bangkok ở đây). Bus đi Chiang Mai liên tục trong ngày, và đi mất khoảng 9-12 tiếng, giá vé là 200 baht (khoảng 7USD).
– Đi tàu hỏa: Đi tới bến tàu Hualamphong (cũng có BTS đi tới đây).
– Đi máy bay: AirAsia thường có giá tốt nhất. Vé khứ hồi đi từ Bangkok vào khoảng 100$ bao gồm thuế và phí (giá này cập nhật tháng 8/2012).

Nếu đi bằng bus hay tàu thì thời gian mất khoảng 9-12 tiếng, nên tốt nhất bạn nên chọn đi chuyến buổi đêm để tiết kiệm thời gian và đỡ mệt hơn.

Phương tiện đi lại ở Chiang Mai

Cách di chuyển hay nhất ở Chiang Mai là đi xe máy. Bạn có thể thuê xe rất dễ trong khu trung tâm, giá khoảng 200-300 baht/1 ngày. Hoặc nếu không đi được xe máy thì đi bằng taxi hoặc tuk tuk, giá không đắt.

Nơi ở

Cũng như ở các thành phố khác ở Thái Lan, khách sạn ở Chiang Mai khá rẻ. Có rất nhiều lựa chọn, từ bình dân đến cao cấp 5 sao. Giá một phòng ở mức trung bình khoảng 30USD.

Về địa điểm, bạn có thể cân nhắc chọn 1 trong ba khu vực sau:
– Ở trung tâm, giá hơi cao và phòng nhỏ hơn một chút.
– Ở các khu vực lân cận trung tâm, sẽ có giá tốt hơn và phòng rộng rãi hơn. Nếu định thuê xe máy đi lại thì bạn hoàn toàn có thể ở các khu vực này mà không có gì phải ngại.
– Ở resort ở Mae Sa (nơi này cách trung tâm khoảng 20km, là một vùng thung lũng tập trung khá nhiều resort nghỉ dưỡng, cũng khá hay tuy nhiên không thích hợp nếu bạn đến Chiang Mai lần đầu).

Chia sẻ với các bạn 2 địa chỉ khách sạn đã được kiểm chứng:

 Khách sạn M Chiang Mai: ở ngay giữa trung tâm, giá và chất lượng đều tốt, chỉ có điều phòng hơi nhỏ và ồn vì ngay khu nhộn nhịp nhất. Ngoài ra, họ còn có một quán cà phê ở tầng 1 bên cạnh khách sạn, khá dễ thương, đồ ăn và giá cả đều rất hợp lý.

Khách sạn Eurasia Chiang Mai: Mất khoảng 15 phút đi vào trung tâm (bằng xe máy hoặc taxi). Tuy nhiên họ có xe đưa đón khách miễn phí trong ngày (2 tiếng/1 chuyến). Phòng rộng rãi và sạch sẽ, địa điểm yên tĩnh và không gian khá yên bình. Có hai loại phòng: Cottage và Suite, phòng Cottage nằm ngay trong vườn, nội thất hơi cũ nhưng giá khá rẻ (20-30USD), phòng Suite rất rộng (gồm phòng ngủ và phòng khách), giá 50-60USD.

Các hoạt động trong 2-3 ngày cuối tuần

Nếu chỉ có 2 hoặc 3 ngày ở Chiang Mai, mình có một số điểm gợi ý cho bạn như dưới đây:

– Ngày 1: Doi Suthep (núi Suthep), cách trung tâm khoảng 15km, rất nổi tiếng với chùa Wat Phrathat. Một ngôi chùa khá đẹp và đặc trưng của dòng Phật giáo Tiểu thừa. Mình đã từng tới các ngôi chùa có kiểu kiến trúc tương tự ở Myanmar với quy mô lớn hơn nhiều, tuy nhiên vẫn phải thừa nhận rằng Wat Phrathat có vẻ đẹp riêng của nó và đáng để dành thời gian cho nó.

Ngày đầu tiên ở Chiang Mai, bạn có thể đi lên núi Suthep, thăm ngôi chùa Wat Phrathat và một vài điểm khác trên núi, như Bhubing palace, Botanical garden… Bạn có thể đi taxi hoặc tuk tuk, nhưng thú vị nhất vẫn là thuê xe máy và tự lái, đoạn đường từ chân núi lên đến đỉnh núi dài tổng cộng khoảng 20km, khá đẹp (nhưng vẫn đòi hỏi kỹ năng lái xe máy đường núi nhé).

Nếu đi nhanh thì bạn chỉ mất nửa ngày ở Doi Suthep, nửa ngày còn lại có thể về trung tâm (downtown) và lang thang ở đây, ngắm phố xá, ngồi cà phê, đi chợ đêm…

Wat Phrathat Chiangmai - iVIVU.com

Wat Phrathat Chiangmai

Ngày 2: Mae Sa, một vùng thung lũng cách trung tâm khoảng 20km (ngược đường với Doi Suthep nên không thể kết hợp đi cùng tuyến đường được). Đây thực sự là một thiên đường của các khu nghỉ dưỡng và rất nhiều loại hình giải trí cho khách du lịch, nhất là các hoạt động thể thao ngoài trời như lái xe, nhảy bungi và nhiều trò chơi khác. Nếu không thích hoạt động thể chất, bạn vẫn có thể đến và tận hưởng không khí, cảm giác rất trong lành và yên bình ở đây.

Mae Sa - Chiang Mai - Thái Lan - iVIVU.com

Nẻo đường vắng ở Mae Sa

– Ngày 3: Lang thang ở khu trung tâm và thăm thú một vài ngôi chùa ở ngay trong phố. Nếu thích đọc sách, bạn có thể ghé qua hai hiệu sách cũ ở ngay trong mấy khu phố trung tâm này.

Hiệu sách ở Chiang Mai, Thái Lan - iVIVU.com

Hiệu sách ở Chiang Mai, Thái Lan

Trên thực tế, bọn mình đã đi Doi Suthep và Mae Sa trong cùng một ngày, và ngày còn lại dành cho downtown. Tuy hơi ít và vẫn tiếc là nếu có thời gian nhiều hơn thì có thể đi chậm lại và tận hưởng không gian này thật sự chậm rãi. Nhưng dù sao, chắc sẽ còn quay lại Chiang Mai nên cũng không có gì phải quá tiếc.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU – Theo www.onmyway.info

Tham khảo danh sách khách sạn tại Chiang Mai

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...