Khách sạn độc đáo nhất thế giới ở Đức

10:28 29/06/2015

Aquadom ở thủ đô Berlin nước Đức được thiết kế rất độc đáo, có chiều cao 25 mét và được bao bọc bên ngoài bằng 1 bể cá hình trụ làm bằng kính Acrylic.

Nó nằm ngay tại khách sạn Radisson Blu ở Berlin. DomAquarée có một hệ thống chặt chẽ bao gồm một khách sạn, các văn phòng, một nhà hàng và 1 bể cá giống như một trung tâm thế giới biển.

Toàn cảnh Aquadom

Toàn cảnh Aquadom

Thang máy Aquadom được mở cửa lần đầu tiên vào năm 2004. Chi phí cho việc xây dựng là 12,8 triệu euro. Tổng thể được thiết kế và xây dựng bởi Liên hiệp Quản lý ý tưởng quốc tế. Riêng chiếc hộp hình trụ bằng kính Acrylic được thiết kế bởi 1 công ty công nghệ ở Mỹ – Reynolds Polymer. Với thiết kế này thì đây chính là điểm thu hút sự chú ý của du khách tới Trung tâm thế giới biển ở Berlin.

Mọi người xếp hàng chờ vào bên trong

Mọi người xếp hàng chờ vào bên trong

Thợ lặn chăm sóc và vệ sinh bể cá

Thợ lặn chăm sóc và vệ sinh bể cá

Bên ngoài bể cá được chế tạo từ 4 thành phần, bên trong là 1 thang máy hoạt động. Aquadom là hồ cá lớn nhất hình trụ được làm bằng kính Acrylic trên thế giới. Với đường kính khoảng 11 mét, có nền trụ cao khoảng 9 mét. Bể cá chứa đầy với 1 nghìn mét khối nước, và trong đó có khoảng 1.500 con cá với 50 loài. Việc cho ăn và làm sạch bể được thực hiện thường xuyên bởi 3-4 thợ lặn. Cần phải cung cấp 8kg thức ăn mỗi lần cho cá.

Có khoảng 1500 con cá với 50 loài khác nhau

Có khoảng 1500 con cá với 50 loài khác nhau

Kiến trúc độc đáo

Kiến trúc độc đáo

Aquadom từ một góc nhìn khác

Aquadom từ một góc nhìn khác

Khách sạn Radisson

Khách sạn Radisson

Khách du lịch hứng thú ngắm bể cá

Khách du lịch hứng thú ngắm bể cá

Aquadom từ trên cao nhìn xuống

Aquadom từ trên cao nhìn xuống

Bể cá huyền ảo trong ánh đèn

Bể cá huyền ảo trong ánh đèn

Tham khảo danh sách khách sạn Berlin Đức

Nguồn: Cẩm Nang Du Lịch iVIVU.com – Theo Vietnamnet

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...