Cuối tuần khám phá Thiên đường Jeju

17:39 08/08/2013

Với những bãi biển xinh đẹp, những bảo tàng độc đáo, những loại hình giải trí thú vị và cả những món ăn tuyệt hảo, đảo Jeju đang trở thành một điểm đến lý tưởng dành cho du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Địa danh nổi tiếng

Jeju Olle

Thiên đường Jeju

Trong tiếng địa phương, “olle” có nghĩa là đường hẹp với nhiều khúc quanh. Còn Jeju Olle là từ dùng để chỉ những đường mòn ven biển tại đảo Jeju. Thả bộ trên những con đường này, du khách có thể vừa hít thở không khí trong lành, vừa ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp của rừng, biển và những ngôi làng.

Jeju Olle có đến 25 tuyến đường cho khách du lịch lựa chọn. Trong số đó, tuyến số 1 xuất phát tại trường tiểu học Siheung là nơi được đông đảo mọi người chọn để bắt đầu hành trình của mình.

Núi Halla

Thiên đường Jeju

Với chiều cao 1950m, núi Halla được xem là ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc. Đây là ngọn núi lửa đã “ngủ yên” suốt hàng ngàn năm qua. Cụm núi Halla, công viên quốc gia Hallasan và những tàn tích núi lửa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Nếu xuất phát từ buổi sáng sớm thì bạn có thể leo lên và xuống núi trong một ngày. Cảnh quan tuyệt vời trên đỉnh Halla hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn. Vào mùa xuân, hoa đỗ quyên nở rực rỡ; vào mùa thu thì lá váng rơi khắp nơi còn mùa đông, ngọn núi được bao phủ bởi màu trắng của tuyết.

Núi Halla, Seongpanak Entrance; San 137-24, Gyorae-ri, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju; +82 64 725 9950

Udo

Thiên đường Jeju

Hòn đảo nhỏ ngoài khơi Jeju thu hút du khách bởi những bải biễn xanh trong và những vách đá nham thạch đen. Bạn chỉ mất khoảng 15 phút đi phà để đến với Udo. Với diện tích khoảng 6km2 và dân số chưa đến 2000 người, chỉ cần một buổi trưa là bạn có thể đi bộ tham quan hết hòn đảo.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất ở Udo là bãi biển cát trắng – bãi biễn san hô duy nhất ở Hàn Quốc.

Giá vé xe bus và thuê xe máy: ₩20,000 ($18)

Giá thuê xe đạp: ₩10,000 ($9)

Giá vé phà đến Udo: ₩500 ($0.40) (xuất phát mỗi giờ từ cảng Seongsan)

Seongsan Ilchulbong

Thiên đường Jeju

Seongsan Ilchulbong có nghĩa là “Đỉnh bình minh ở Seongsan” là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh mặt trời mọc. Seongsan vốn dĩ là một ngọn núi lửa với miệng núi có hình lòng chảo, đường kính 600m và được bao quanh bởi những tảng đá.

Seongsan Ilchulbong, 284-12, Ilchul-ro, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju

Những bãi biển

Tắm biển là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến Jeju. Hai bãi biển tiêu biểu nhất ở hòn đảo này là biển Hyeopjae và biển Jungmun. Với những ngọn sóng mạnh, cao, Jungmun là nơi thích hợp để chơi các môn thể thao dưới nước. Trong khi đó, ở Hyeopjae thì du khách có thể thoải mái thả mình trên dòng nước êm nước.

Thiên đường Jeju

Biển Jungmun, 3039, Saekdal-dong, Seogwipo-si, Jeju

Biển Hyeopjae, 2497-1 Hyeopjae-ri, Hallim-eup, Jeju-si, Jeju

Bảo tàng gấu Teddy

Thiên đường Jeju

Bảo tàng này đích thực là một thiên đường đối với các tín đồ của gấu Teddy. Nơi đây trưng bày bộ sưu tập gấu khổng lồ, từ những chú gấu cổ cho đến những chú Teddy nhỏ nhất thế giới. Ngoài khu vực trưng bày, bảo tàng còn có cửa hàng bán đồ lưu niệm và một quán cà phê xinh xắn.

Mở cửa đón khách mỗi ngày từ 9:00 – 16:00 (từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 mở cửa từ 9:00 – 23:00)

Giá vé: ₩7,000 ($6) đối với người lớn, ₩6,000 ($5) đối với trẻ em

Bảo tàng gấu Teddy, 31, Jungmungwangwang-ro 110 beon-gil, Seogwipo-si, Jeju; +82 64 738 7600

Công viên tình yêu Jeju

Thiên đường Jeju

Trưng bày gần 140 bức tượng mang chủ đề khá nhạy cảm, công viên tình yêu Jeju luôn thu hút đông khách du lịch ghé thăm. Mặc dù có những kiệt tác khiến bạn phải đỏ mặt nhưng đừng nên ngại ngùng mà bỏ qua điểm đến hấp dẫn này. Chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.

Mở cửa từ 9:00 đến đêm khuya

Giá vé vào cổng: ₩9,000 ($8)

Công viên tình yêu Jeju, 680-26, Yeon-dong, Jeju-si, Jeju, Hàn Quốc; +82 64 712 6988

Ăn uống

Thịt lợn đen Jeju

Trên đảo Jeju, barbecue Hàn Quốc chủ yếu sử dụng thịt lợn đen địa phương. Khác với thịt lợn trắng, thịt lợn đen được đánh giá là dai hơn và ngon hơn.

Nhà hàng Udo Ilchul Haeolle Garden ở đảo Udo là nơi nổi tiếng phục món thịt lợn nướng này.

Udo Ilchul Haeolle Garden, 1344-5 Udo-myeon, Jeju-si, Jeju; +82 64 782 0334

Jeonbokjuk

Thiên đường Jeju

Jeonbokjuk cũng là đặc sản của Jeju. Đây là một món cháo làm từ gạo tẻ và bào ngư. Đối với nhiều người Hàn Quốc, thưởng thức jeonbokjuk được xem như một nghi thức phải làm mỗi khi đến Jeju.

Ojo Haenyeoeuijip; 3 Ojo-ri, Seongsang-eup, Seogwipo-si, Jeju; +82 64 784 0893

Nghỉ ngơi

Hyatt Regency Jeju

Nằm trên vách đá dốc hướng ra biển, Hyatt Regency Jeju gồm 223 phòng bao gồm cả những phòng mang phong cách Hàn Quốc truyền thống. Đây từng là địa điểm ghi hình của bộ phim đình đám Boys Over Flowers.

Giá phòng từ 2.949.000 đồng/đêm

Hyatt Regency Jeju, 114 Jungmungwangwang-ro 72 beon-gil, Seogwipo-si, Jeju, Hàn Quốc; +82 64 733 1234

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...