Những con phố ăn vặt ở Bangkok

11:20 24/11/2015

Những con phố nhỏ ở Bangkok bày bán đồ ăn truyền thống Thái là điểm đến hút rất nhiều tín đồ ẩm thực.

Ngoài chùa Vàng, cung điện hoàng gia, các công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng, những địa chỉ chuyên phục vụ đồ ăn đường phố cũng nằm trong danh sách thông tin được tìm kiếm nhiểu nhất của du khách khi đến Bangkok.

Tại Thái Lan, ẩm thực đường phố không chỉ là những thứ nhanh gọn được lựa chọn khi bạn không đủ thời gian mà còn được du khách đánh giá là một điểm hấp dẫn không thể bỏ qua. Dưới đây là danh sách những địa điểm nổi tiếng nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn đường phố ngon nhất và thuận tiện nhất khi ghé thăm thủ đô Bangkok.

Những con phố ăn vặt hấp dẫn khắp Bangkok

1. Yaowarat (Khu phố Trung Quốc)

Nhắc đến khu phố Trung Quốc có nhiều món ăn ngon không phải điều gì lạ lùng. Nhưng ở Yaowarat (tên gọi của khu phố Trung Quốc tại Bangkok), đặc sản nổi tiếng nhất lại là những món Thái truyền thống hay món Thái – Trung. Trên chuyên trang du lịch Tripadvisor, rất nhiều du khách đã khẳng định: “Nếu chưa đến Yaowarat, bạn chưa đến Bangkok”.

Từng hàng dài người xếp hàng hay ngồi ăn trong những quầy hàng nêm chặt bàn ghế đã chứng minh cho sức hút của Yaowarat. Bạn có thể tham gia “tiệc tự chọn” trên vỉa hè ở nhà hàng Jaow, thưởng thức các món canh và mỳ ở Kuay Jay hay ăn hải sản ở quầy hàng được nhắc đến nhiều nhất tại Yaowarat – hải sản T&K.

Những con phố ăn vặt hấp dẫn khắp Bangkok

Ngay cạnh Yaowarat, du khách sẽ được đổi vị với những món ăn đường phố Ấn Độ ở khu Pahurat (Little India). Yaowarat luôn đông đúc từ sáng đến tối, đặc biệt là sau 6h chiều.

2. Sukhumvit Soi 38

Con phố nhỏ Sukhumvit Soi 38 bày bán đầy đủ các món ăn đường phố đặc sắc của Thái. Trái ngược với diện tích nhỏ nhất trong các con phố bán đồ ăn, nơi đây sẽ khiến du khách bối rối với nhiều lựa chọn ngon mắt nhưng không kém phần ngon miệng đậm chất Thái. Bạn có thể đến Sukhumvit Soi 38 và thưởng thức tất cả các món ăn vặt của Thái.

Những con phố ăn vặt hấp dẫn khắp Bangkok

Những món nổi tiếng nhất ở đây là Khao Na Pet (cơm vịt), Phat See-ew (bánh phở xào), pad Thái (hủ tiếu), som tum (nộm) và xôi xoài. Thiên đường ăn vặt này nằm ngay cạnh ga tàu Thong Lor và chỉ bắt đầu mở cửa các gian bán hàng vào buổi tối.

3. Đài tượng niệm chiến thắng

Những con phố ăn vặt hấp dẫn khắp Bangkok

Khu vực quanh đài tưởng niệm chiến thắng có sự góp mặt của rất nhiều các quầy hàng rong tới các nhà hàng nổi tiếng. Du khách sẽ tìm thấy tất cả các món mỳ và cơm đặc trưng nhất tại đây. Ngoài ra, khu vực này cũng rất thu hút học sinh, sinh viên trong thành phố với các món ăn vặt kiểu teen chính hiệu kiểu như bánh quế gậy.

4. Chợ Sam Yan

Nằm ở trung tâm thủ đô Bangkok, chợ Sam Yan và các khu phố xung quanh tràn ngập đồ ăn đường phố Thái Lan. Sam Yan nổi tiếng với các món nướng, chiên, rán và thịt giá rẻ. Các thực khách đến đây chắc chắn sẽ muốn “nới rộng” bao tử của mình, để có thể thưởng thức hết các món ăn với mùi thơm lừng của đồ nướng đặc trưng. Sau khi đã làm no bụng với thịt nướng, bạn có thể mua cho mình một cốc kem dừa tươi với xôi ngọt ở chợ Suan Luang ngay bên cạnh.

Những con phố ăn vặt hấp dẫn khắp Bangkok

5. Công viên Lumphini

Nằm ngay ngoài công viên Lumphini trên đường Ratchadamri, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều quán hàng rong phục vụ bữa tối. Du khách thường đến đây để thưởng thức món Som Tum, Laab và xôi Thái chính hiệu. Khu vực này chuyên phục vụ những người dân trong thành phố, vì thế, các gia vị cho món ăn được nêm nếm đúng theo truyền thống, sẽ có vị rất cay. Bởi vậy, bạn nhớ dặn người bán hàng giảm cay nếu không thể ăn được đồ quá cay như người Thái.

Những con phố ăn vặt hấp dẫn khắp Bangkok

Một số khách sạn ở Bangkok đang khuyến mãi lớn:

Nasa Vegas

Royal Asia Lodge Hotel Bangkok

Diamond City Hotel

Xem thêm danh sách khách sạn Bangkok

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: VnExpress

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 4,50 điểm trên 5)
Loading...