Đi Hồng Kông, ‘tiện đường’ ghé Thâm Quyến

17:32 30/09/2015

Được xem là một trong những trọng điểm du lịch của Trung Quốc, mỗi năm, Thâm Quyến đón tiếp hàng triệu lượt du khách đến tham quan, mua sắm. Nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Đông, đặc khu kinh tế này chỉ cách khu Cửu Long, Tân Giới của Hồng Kông vỏn vẹn một con sông. Chính vì vậy, việc kết hợp du lịch Hồng Kông và Thâm Quyến là một lựa chọn vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm.

Thâm quyến hiện đại và đẹp không kém Hồng Kông

Thâm quyến hiện đại và đẹp không kém Hồng Kông

Phương tiện di chuyển từ Hồng Kông sang Thâm Quyến

Bởi vì hai khu vực nằm gần nhau nên du khách không mất quá nhiều thời gian để di chuyển từ Hồng Kông sang Thâm Quyến và ngược lại. Tùy vào điều kiện và sở thích mà du khách có thể chọn một trong các loại phương tiện sau: MRT, xe buýt hoặc phà.

Hệ thống MRT

Cách dễ nhất, tốt nhất và nhanh nhất để đi từ Hồng Kông qua Thâm Quyến là bằng hệ thống MRT (tàu điện ngầm).

MRT (tàu điện ngầm) ở Hồng Kông

MRT (tàu điện ngầm) ở Hồng Kông

Địa điểm: từ trạm MRT Đông Tiêm Sa Chủy, Cửu Long, chọn tuyến phía đông (East Rail Line) để đến cửa khẩu La Hồ. Đến đây, du khách làm thủ tục để nhập cảnh và tiếp tục bắt tàu vào Thâm Quyến.

Thời gian: tuyến MRT đầu tiên khởi hành từ Hồng Kông lúc 5:28 phút sáng và tuyến cuối cùng vào lúc 11:05 tối. Để đến được cửa khẩu La Hồ, mất khoảng 30 đến 40 phút.

Giá vé: HK$36.50/vé (một chiều)

Phà

Phương tiện phổ biến thứ hai để di chuyển từ Hồng Kông sang Thâm Quyến là phà.

Phương tiện phổ biến thứ hai để di chuyển từ Hồng Kông sang Thâm Quyến là phà.

Phương tiện phổ biến thứ hai để di chuyển từ Hồng Kông sang Thâm Quyến là phà.

Địa điểm: từ Hồng Kông, phà xuất phát tại bến Hong Kong Macau Ferry Terminal. Sang Thâm Quyến, phà trả khách tại bến Shekou Ferry Terminal.

Thời gian: chuyến phà đầu tiên từ Hồng Kông khởi hành lúc 9:00 sáng và chuyến cuối cùng vào lúc 8:30 tối. Du khách mất khoảng 1 giờ đồng hồ để di chuyển.

Giá vé: khoảng HK$105/vé (một chiều)

Danh sách khách sạn Hong Kong giá hấp dẫn tuyệt vời cùng iVIVU.com

Xe buýt

Du khách có thể chọn phương tiện quen thuộc là xe buýt.

Du khách có thể chọn phương tiện quen thuộc là xe buýt.

Nếu không quen thuộc với MRT hoặc bị say sóng, du khách có thể chọn phương tiện thứ ba khá quen thuộc là xe buýt.

Địa điểm: có khá nhiều tuyến xe buýt đi từ Hồng Kông sang Thâm Quyến. Nếu từ trung tâm, có thể đón xe buýt tại trạm Loan Tử đến trạm Lok Ma Chau, sau khi qua khỏi cửa khẩu, tiếp tục đón xe buýt màu vàng để đi vào trung tâm.

Thời gian: tuyến xe buýt này vận hành suốt 24 giờ

Giá vé: khoảng HK$40/vé

Trải nghiệm mua sắm ở Thâm Quyến

Những năm gần đây, để phục vụ nhu cầu của du khách, các địa điểm mua sắm ở Thâm Quyến mọc lên như nấm. Bạn có thể tìm được đủ thứ hàng hóa thuộc nhiều chủng loại khác nhau từ quần áo, vải vóc, giày dép, trang sức cho đến đồ gia dụng và đồ điện tử. Đặc biệt, Thâm Quyến còn được mệnh danh là “thiên đường hàng nhái”.

Chợ thương mại La Hồ

Đây là một trong những địa chỉ mua sắm quen thuộc nhất đối với du khách đến Thâm Quyến. Cao 5 tầng lầu với hơn 700 cửa hàng, khu chợ bày bán các mặt hàng vô cùng phong phú và đa dạng như quần áo, túi xách, trang sức và cả đĩa DVD.

Chợ Đông Môn

Chợ Đông Môn

Chợ Đông Môn

Khu chợ Đông Môn nổi tiếng bởi hàng may mặc giá rẻ. Du khách sẽ dễ dàng tìm được những bộ quần áo với giá cực rẻ. Tuy nhiên, vì lượng người ra vào hàng ngày vô cùng nhiều nên khi đến đây, du khách nên để ý tư trang cá nhân để tránh tình trạng bị móc túi.

Thế giới đồ điện tử Huaqiang Bei Lu

Huaqiang Bei Lu

Huaqiang Bei Lu

Đây quả là một thiên đường dành cho những ai đam mê đồ điện tử. Tại nơi này, du khách có thể mua được những sản phẩm công nghệ cao như máy vi tính xách tay và các thiết bị nghe nhìn với giá thấp nhất.

Làng Da Fen

Làng Dafen

Làng Dafen

Đối với những ai đam mê nghệ thuật thì có thể ghé qua làng Da Fen ở quận Long Giang. Nơi đây tập trung gần 8000 nghệ sĩ với hơn 600 gian hàng, chuyên bán những tác phẩm mô phỏng từ những bức tranh nổi tiếng của các danh họa trên thế giới.

Thưởng thức ẩm thực Thâm Quyến

Nhà hàng West Lake Spring

Đây là một nhà hàng chuyên phục vụ món Hàng Châu nổi tiếng ở Thâm Quyến.

Địa chỉ: 3019 Tầng 2, 3 Sungang Lu, Tháp Parkway

Điện thoại: 0755 8211 6988

Mở cửa: 11:00 – 15:00 và 17:00 – 22:00

Giá: 22NDT – 180NDT

Món cá hấp nổi tiếng ở nhà hàng west lake spring

Món cá hấp nổi tiếng ở nhà hàng west lake spring

Nhà hàng Made in Kitchen

Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn châu Á với thực đơn đa dạng hơn 400 món như sashimi, beefsteak, các loại bánh… Cách bài trí của Made in Kitchen khá lộng lẫy, thu hút thực khách ngay từ lần đến đầu tiên.

Địa chỉ: 2028 Renmin Lu 7th fl, Kingglory Plaza

Điện thoại: 28NDT – 70NDT

Mở cửa: 11:00 – 14:30 và 17:00 – 22:00

Nhà hàng Made in Kitchen

Nhà hàng Made in Kitchen

Nhà hàng Belle Epoque

Đây là một nhà hàng kiểu Pháp, được đánh là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Thâm Quyến.

Địa chỉ: Bao’an Nanlu Shop 299, tầng 2, The MixC

Điện thoại: 0755-8266 8880

Mở cửa: từ 11:00 vào thứ 2 – thứ 6) và từ 11:30 vào thứ 7, chủ nhật

Giá: 68NDT – 258NDT

Nhà hàng Belle Epoque

Nhà hàng Belle Epoque

Nhà hàng Ju’s Fusion

Nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn cao cấp như bao ngư, vi cá.

Địa chỉ: tầng 2, 1001 Shennan Donglu Shenzhen 999 Royal Suites and Towers

Điện thoại: 0755-2513-0998

Mở cửa: 9:00 – 22:00

Lưu ý khi du lịch Hồng Kông và Thâm Quyến

Shenzhen-City

– Với hành trình có hai điểm đến Hồng Kông và Thẩm Quyến, du khách cần có visa nhập cảnh Hồng Kông và Trung Quốc.

– Đơn vị tiền tệ ở Hồng Kông là đô la Hồng Kông (HKD) còn đơn vị tiền tệ ở Thâm Quyến là tệ (RMB). Tuy nhiên vẫn có một số địa điểm ở Thấm Quyến nhận đô la Hồng Kông.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 3,00 điểm trên 5)
Loading...