Nhật Bản: Đẩy tàu 32 tấn cứu nữ hành khách

11:42 24/07/2013

Chỉ có thể là Nhật Bản: Hành khách và nhân viên nhà ga hợp sức giải cứu nữ hành khách, tàu chỉ trễ 8 phút!

9:15 sáng ngày 22/7, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngã xuống khoảng hở giữa cửa tàu và sân ga tại JR Minami Urawa, tỉnh Saitma. Khoảng 40 người đã cùng hợp sức đẩy tàu để giúp người phụ nữ thoát ra. Nữ hành khách này sau đó được nhập viện nhưng không có vết thương đáng kể. Theo JR East Japan, khoảng cách giữa cửa tàu và sân ga là 20cm.

Hành khách hợp lực đẩy chiếc tàu 32 tấn

Hành khách hợp lực đẩy chiếc tàu 32 tấn

Sau khi nhà ga thông báo “Có người mắc kẹt”, các hành khách đã ra khỏi toa tàu và tình nguyện giúp các nhân viên cùng đẩy toa tàu. Toa tàu này nặng khoảng 32 tấn. Chỉ vài phút sau, người phụ nữ được giải cứu, và các hành khách vỗ tay tán dương.

Tuyến Keihin Tohoku được khôi phục chỉ 8 phút sau đó.

Phản ứng của cư dân mạng:

しん: Thật đáng mừng! Tàu chỉ trễ 7 phút thôi và mọi người hẳn đã hợp lực nhanh lắm. Lâu rồi mới nghe chuyện tốt.

takacello: Người dân làm được thì chính phủ cũng làm được phải không? Ý tôi không phải là đẩy tàu mà là dẹp bỏ lợi ích cá nhân để giải quyết khó khăn! Đó mới là lòng yêu nước.

Hiro@さがみのくに: Làm được chuyện này mà không bị bắt buộc chỉ có thể là người Nhật.

y.asakura: Thật tự hào khi được sinh ra là người Nhật.

HASHIMOTO Fumio: Mấy chuyện này được xem như là chuyện anh hùng, nhưng đáng lẽ mấy công ty và chính phủ phải đảm bảo mấy chuyện này không xảy ra, ví dụ như là đổi cửa ở bệ ga.

2^57885161-1と877は素数: Hồi còn nhỏ tôi cũng thấy chuyện này ở ga Yotsuya. Tôi nghĩ về mặt này, người Nhật vẫn chưa thay đổi.

薫風: Người phụ nữ này ốm cỡ nào vậy?

***

Nguồn: Cẩm Nang Du Lịch iVIVU.com – Theo Phim Nhật

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...