Những địa điểm du lịch lý tưởng gần Seoul

14:53 10/07/2013

Bãi biển Daecheon, đảo Nami hay khu phi quân sự (DMZ) là những điểm thăm quan không quá xa thủ đô Seoul mà bạn nên thử khám phá nếu tới Hàn Quốc hè này.

Bãi biển Daecheon (Boryeong)

Boryeong nổi tiếng với lễ hội bùn được tổ chức hàng năm nhưng đó không phải là điểm thu hút duy nhất của thành phố này. Bãi biển Daecheon dài 3 km nằm trong thành phố lúc nào cũng đông đúc khách du lịch tới đây tắm biển và thả mình trên những bãi cát.

Bãi biển Daecheon luôn đông đúc du khách tới nghỉ ngơi vào dịp hè. Ảnh: CNN Travel

Bãi biển Daecheon luôn đông đúc du khách tới nghỉ ngơi vào dịp hè. Ảnh: CNN Travel

Khi vui chơi đã thấm mệt, bạn có thể lên bờ thưởng thức bữa tối tại các quán hải sản nằm dọc trên bãi biển. Đến đây bạn cũng đừng quên ghé chợ cá Daecheon, chỉ mất khoảng 5 phút đi taxi từ bờ biển, du khách có thể lựa chọn vô số loại cá và đồ hải sản tươi ngon.

Từ thủ đô Seoul, du khách có thể đi tàu từ trạm Yongsan tới trạm Daecheon, sau đó bắt xe bus tới bãi biển Daecheon hoặc vẫy taxi, chỉ mất chưa đầy 10 phút là tới nơi. Một cách khác là bạn có thể di chuyển bằng xe bus. Hãy bắt xe ở bến xe bus Express hoặc bến Nambu tới bến xe Boryeong, sau đó tiếp tục đổi xe bus hoặc bắt taxi tới bãi biển. Thời gian đi từ trung tâm Seoul tới bãi biển Daecheon mất khoảng gần 3 giờ đồng hồ.

Đảo Nami

Hòn đảo nhỏ bé này là nơi nghỉ ngơi cuối cùng của General Nami, vị hoàng đế trẻ tuổi của triều đại Joseon trước khi qua đời. Tuy nhiên, phần lớn du khách tới đây đều chẳng hề quan tâm tới điều đó, họ chỉ biết rằng đây chính là bối cảnh của bộ phim nổi tiếng và ăn khách xứ Hàn “Bản tình ca mùa đông”. Những ai trót yêu bộ phim đậm chất lãng mạn của đạo diễn Yoon Seok-Ho hẳn đã không dưới một lần mơ ước được đặt chân tới hòn đảo xinh đẹp này, đó là lý do vì sao Nami ngày càng thu hút đông khách du lịch đến vậy.

Đảo Nami thu hút đông du khách nhờ những cảnh quay đẹp như mơ trong phim "Bản tình ca mùa đông".

Đảo Nami thu hút đông du khách nhờ những cảnh quay đẹp như mơ trong phim “Bản tình ca mùa đông”.

Trên đảo có dịch vụ cho thuê xe đạp, đăng ký tour khám phá đảo bằng ôtô điện hoặc đơn giản hơn là thả bộ trên những con đường thẳng tắp những hàng cây đẹp như tranh vẽ. Ngoài ra, đảo Nami còn có một công viên nhỏ với nhiều trò chơi như vòng đu quay ngựa, xe đạp trên không lãng mạn dành cho các đôi yêu nhau, bể bơi ngoài trời và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Từ Seoul ra tới đảo Nami mất khoảng 3 tiếng. Du khách có thể đi tàu điện ngầm tới trạm Gapyeong, rồi bắt tiếp xe bus hoặc taxi tới bến tàu Gapyeong (đảo Nami). Nếu không muốn đi tàu điện ngầm, bạn có thể bắt xe bus ở bến xe phía đông Seoul tới bến Gapyeong, rồi lại đi xe bus hoặc taxi ra bến tàu Gapyeong. Từ đây, chỉ cần đi phà 5 phút là ra tới đảo.

Khu phi quân sự (DMZ)

Khu phi quân sự (DMZ) nổi tiếng thế giới đang trở thành điểm thăm quan hấp dẫn thu hút không chỉ du khách trong nước mà cả nước ngoài. Đây là vùng đất rộng hơn 1,6 km sang mỗi bên tính từ đường biên giới giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Du khách tới đây được nhìn ngắm đất nước Triều Tiên qua ống nhòm từ một đài quan sát, tham quan khu vực an ninh chung và “đặt chân” sang lãnh thổ Triều Tiên, tuy nhiên chỉ trong phạm vi của một phòng họp nằm trên đường biên giới hai nước.

Không chỉ là nơi có thể quan sát lãnh thổ Triều Tiên ở cự ly gần nhất, khu thắng cảnh tại đường biên giới cuối cùng của Chiến tranh Lạnh còn là thiên đường trú ẩn cho các loài động vật hoang dã. Do không có người lui tới trong hàng thập kỷ nên nơi đây vẫn bảo tồn được trạng thái hoàn hảo cho một khu du lịch sinh thái.

Đài quan sát Dora là nơi bạn có thể ngắm nhìn đất nước Triều Tiên với cự ly ngắn nhất. Ảnh: CNN Travel

Đài quan sát Dora là nơi bạn có thể ngắm nhìn đất nước Triều Tiên với cự ly ngắn nhất. Ảnh: CNN Travel

Du khách không thể tự mình thăm quan khu vực này mà phải đăng ký theo tour chính thức của tổ chức USO (United Service Organization), đường sắt Korail hoặc sân bay quốc tế Incheon. Mỗi tour thăm quan có giá 70.000 won (gần 1,3 triệu đồng). Từ thủ đô Seoul tới khu vực biên giới này chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Lưu ý là trước khi cầm máy ảnh lên chụp bất cứ thứ gì ở khu vực này, bạn cũng nên xin phép trước nếu không muốn gặp sự cố ngoài ý muốn.

iVIVU.com chọn:

Khách sạn Astoria Hotel Seoul (3,5 sao), giá từ: 2.059.000 đồng (giá tham khảo ngày 10/7/2013)

Nội thất bên trong khách sạn Astoria Seoul

Nội thất bên trong khách sạn Astoria Seoul

  • Nằm ngay trung tâm Seoul, gần ga tàu điện Chungmuro
  • Cách Myeongdong, khu phố mua sắm sầm uất nổi tiếng ở Seoul chỉ 5 phút
  • Dễ dàng đi bộ đến Chợ Dongdaemun
  • Khách sạn được tu sửa lại năm 2010 với các tiện ích như nhà hàng, cafe,phòng gửi hành lý bảo mật
  • Quán cafe dưới sảnh khách sạn được thiết kế nhỏ xinh, lãng mạn

Xem thêm khách sạn Seoul.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: Ngoisao.net

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...