Lễ hội Hồi Giáo Eidul Fitr ở Đông Nam Á

17:05 07/08/2013

Eidul Fitr là một lễ hội quan trọng của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới, được tổ chức nhằm đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan và bắt đầu cho tháng Shawwal (tháng 10 theo lịch Hồi giáo).

Khởi xướng bởi nhà tiên tri Muhammad, mục đích của lễ hội này là để tạ ơn thánh Ahllah đã cho người theo đạo Hồi sức mạnh vượt qua giai đoạn kiên cữ. Ngoài tên gọi Eidul Fitr thì ở một số quốc gia, lễ hội còn được biết đến với những cái tên như Eid-al-Fitr, Wakas ng Ramadan, Pagtatapos ng Pag-aayuno, Seker Bayram…

281163912_ff691914d9

Trong dịp lễ trọng đại này, người dân sẽ đổ ra đường, các quảng trường lớn và đặc biệt là nhà thờ Hồi giáo để thực hiện những nghi thức cũng như cùng nhau cầu nguyện để tỏ lòng thành kính đối với bề trên.

url palestine-eid_1983781i 185785-muslim-women-offer-prayers-at-a-mosque-on-the-eve-of-the-eid-al-adha-f

Ngoài ra, các tổ chức từ thiện sẽ phân phát thức ăn miễn phí cho người nghèo để giúp họ có thể no bụng trong ngày lễ trọng đại này. Sau khi tham gia các hoạt động cộng đồng, những tín đồ Hồi giáo sẽ tiếp tục ăn mừng bằng việc đi thăm thân nhân, bạn bè, đồng thời tham dự các bữa tiệc thịnh soạn được gọi là iftar.

iftar-meals-at-al-aqsa

Nhằm chuẩn bị cho một lễ hội Eidul Fitr hoành tráng, các bà nội trợ tất bật chuẩn bị thực phẩm như thịt gà, bò, dê, các loại gia vị và nguyên liệu làm bánh mứt.

Bên cạnh đó, trang phục cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì trong ngày lễ, các tín đồ phải ăn vận sạch sẽ, tươm tất, do đó, từ nhiều ngày trước, người dân đã tranh thủ đi mua sắm quần áo cho mình.

eid-ul-fitr_shopping_08_29_2011 111752959_Eid_328065b

Về phía chính phủ, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách đổ về tham gia lễ hội, hàng chục chuyến xe buýt và xe lửa đã được tăng cường.

Riêng ở Philippines, các trung tâm thương mại vẫn mở cửa bình thường trong mùa lễ hội, chỉ trừ các doanh nghiệp theo đạo Hồi sẽ đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày.

yemen-eid_1983777i PD46743986Lebanon-_1983779i le-eid-al-fitr-7-405409-1371270536_500x0

Thời gian của lễ hội Eidul Fitr phụ thuộc vào chu kì mặt trăng. Theo thông báo, năm nay, Eidul Fitr ở các nước như Indonesia, Malaysia… sẽ diễn ra vào ngày 8/8. Trong khi đó, ở một quốc gia Đông Nam Á khác là Philippines thì lễ hội sẽ được tổ chức muộn hơn một ngày, tức 9/8.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...