Quà du lịch khi đi nước ngoài? – Chọn ra sao?

11:58 18/06/2014

Trao món quà cho bạn bè nước ngoài khi bạn đi du lịch, công tác đôi khi là cả một chuyện khó khăn nếu không hiểu văn hóa của các nước mà bạn đến, đôi khi món quà của bạn trở thành món họa. Cùng IVIVU xem cách chọn quà du lịch như thế nào là phù hợp nhé!

Trước khi đi du lịch, bạn nên tìm hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của nơi bạn mới lần đầu tiên đến du lịch. Chẳng hạn như ở Nhật và Trung Quốc, đừng bao giờ dùng giấy màu trắng để gói quà vì đó là màu của sự chết chóc. Người Trung Quốc không tặng nhau quà gói bằng giấy màu đen, màu xanh dương vì hai màu này chỉ dùng trong tang lễ. Cũng không nên chọn làm quà những vật nhọn, sắc bén và những vật dụng mang hình gai góc. Tại hai nước châu Á này, món quà phải được trao bằng hai tay và ở lúc kết thúc cuộc gặp.

Bạn thận trọng khi chọn cây kiểng và hoa làm quà tặng khi đến các nước ở châu Âu vì nhiều nước liên tưởng từng loại hoa với tang tóc, nấm mồ. Người Đức không bao giờ tặng nhau hoa thạch thảo vì hoa này thường dùng để đặt lên mộ, mang vào nhà là mang theo sự xui xẻo. Người Pháp và Tây Ban Nha dùng hoa cúc trắng ở những đám tang. Hoa màu vàng đều được xem là đại diện cho sự thiếu thuỷ chung ở Pháp, còn ở Mexico lại tượng trưng cho cái chết.

Du lịch ở các nước Nam Mỹ, tặng quà cho khách tuyệt đối không được tặng dao, kéo (cắt đứt quan hệ), khăn tay (chuyện buồn), hình tượng voi (vì ở đây có cả một kho tàng truyền thuyết dân gian về loài động vật này). Không được gói quà với giấy màu đen, màu tím.

Rượu mạnh, thịt heo và tất cả những gì sản xuất ra từ heo đều không được sử dụng làm quà với người Hồi giáo. Khi trao quà cho họ, nhớ đưa bằng tay phải. Với người Mỹ nên chú ý khi chọn quà tặng, vì món quà có giá trị lớn có thể khiến người nhận quà phải khai báo thêm về khoản thuế thu nhập.

 

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...