Nepal tăng gấp đôi phí dịch vụ du lịch

13:08 12/02/2014

Kể từ 1/4, Nepal sẽ tăng gấp đôi phí dịch vụ du lịch đối với những du khách không phải là công dân của đất nước này nhằm thúc đẩy quỹ tiếp thị du lịch.

Mức phí sẽ được tăng từ 565 rupee Nepal (khoảng 120.000 đồng) lên 1.130 rupee Nepal (khoảng 240.000 đồng). Cùng với mức thuế sân bay bắt buộc là 1.100 rupee Nepal (khoảng 230.000 đồng), điều này có nghĩa là mỗi du khách nước ngoài khi rời khỏi Nepal sẽ phải trả tổng cộng 2,230 rupee Nepal (khoảng 460.000 đồng).

ivivu-NamobuddhaTempleNepal-6702-8556-1392170554

Đền Namobuddha, Nepal.

Ông Subhash Niraula, Giám đốc điều hành của Ủy ban Du lịch Nepal (NTB), cho biết: “Với sự leo thang của giá cả trên thị trường quốc tế và sự mất giá của đồng rupee Nepal, điều này đã khiến cho chúng tôi bắt buộc phải tăng mức phí dịch vụ để có thể quảng bá nhiều hơn nữa những danh lam thắng cảnh của đất nước trong tình hình cạnh tranh với các địa điểm du lịch khác trên toàn thế giới.”

NTB sẽ sử dụng quỹ này để phát triển và thúc đẩy việc đưa Nepal đến gần hơn bạn bè quốc tế thông qua việc tham gia vào các sự kiện thương mại và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông Niraula còn giải thích thêm: “Với quỹ ngân sách được mở rộng, NTB sẽ tiến hành chuẩn bị và thực hiện kế hoạch 5 năm thâm nhập vào các thị trường du lịch mới”.

Lượng khách du lịch nước ngoài đến Nepal đã tăng 0,3% vào năm 2013 so với 803.092 lượt khách vào năm 2012. Lượng khách đến từ Ấn Độ, thị trường du lịch lớn nhất của Nepal, đã giảm 15,8%. Các thị trường du lịch lớn của Nepal kế sau đó là Trung Quốc, Sri Lanka, Mỹ và Anh. Trung bình các du khách ở lại Nepal từ 12 đến 13 ngày.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo Vnexpress

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (46 lượt, 1,15 điểm trên 5)
Loading...