Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31

18:14 03/03/2014

Đúng 18 năm sau khi đăng cai SEA Games 22 (2003), Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức SEA Games 31 vào 2021.

viet-nam-se-dang-cai-sea-games-31-ivivu

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp – Ảnh: Ngô Nguyễn

2 năm tổ chức hai đại hội “khủng”

Đó là một trong những thông tin quan trọng tại hội nghị triển khai công tác Ủy ban Olympic (VOC) năm 2014. VOC cho biết, sắp tới Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ phê chuẩn kế hoạch đăng cai tổ chức SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia, SEA Games 30 năm 2019 tại Brunei; Việt Nam, Campuchia sẽ lần lượt được giao đăng cai SEA Games 31, 32. Khác với SEA Games 22 được tổ chức tại Hà Nội, đại hội thể thao lớn nhất khu vực 7 năm tới sẽ diễn ra tại TP.HCM và chắc chắn Việt Nam sẽ phải đầu tư một khoản tiền lớn để nâng cấp, xây mới nhiều công trình thể thao phục vụ sân chơi này. Việt Nam sẽ phấn đấu giành vị trí nhất toàn đoàn.

Cũng tại hội nghị, VOC đã khẳng định lại một lần nữa về mục tiêu tổ chức thành công ASIAD 18 vào tháng 11/2019 với tối đa 36 môn tại Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố khác. Dự kiến, Việt Nam sẽ chi hơn 120 triệu USD cho công tác tổ chức và phấn đấu đoạt 10 – 15 HCV để lọt vào top 10. Đề án tổng thể tổ chức ASIAD 18 sắp được Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu tầm gần

Về những nhiệm vụ cụ thể của năm 2014, VOC xác định rõ Việt Nam sẽ dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc, từ ngày 19.9 – 4.10 với 350 thành viên (250 VĐV) của 22 môn, phấn đấu xếp hạng 15 – 20/45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đoạt 2 – 3 HCV. Như ở điền kinh, HLV Nguyễn Đình Minh đã đăng ký HCV cho Vũ Thị Hương (cự ly 200 m rào) và tài năng trẻ Quách Thị Lan được đăng ký HCV 400 m rào. Ở môn bơi, kình ngư Ánh Viên cũng được dự kiến đoạt ít nhất 1 HCV. Môn thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh được giao trọng trách đoạt HCV nhảy chống nữ. Đội tuyển karatedo Việt Nam cũng thuê chuyên gia người Iran Shater Zadeh, mức lương 4.000 USD/tháng với chỉ tiêu bảo vệ tấm HCV tại ASIAD 16 cho cả nội dung đối kháng (Nguyệt Ánh, Bích Phương, Ngọc Hân, Khánh Vi) và nội dung biểu diễn (Hoàng Ngân).

Ngoài ra, năm 2014, VN cũng dự Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh, Trung Quốc (phấn đấu đoạt 1 HCV), Đại hội Thể thao bãi biển lần thứ 4 tại Phuket, Thái Lan. Còn Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 với 36 môn từ ngày 6 – 16.12 tại 9 địa phương, trong đó Nam Định đăng cai chính.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo Thanh Niên

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...