22 sự thật ít ai biết về các nàng công chúa Disney

17:40 25/12/2015

Chắc chắn tuổi thơ của ai, đặc biệt là các bạn nữ, cũng trải qua gia đoạn nghiền công chúa Disney. Thế nhưng sau đây là những sự thật sẽ gây bất ngờ cho bạn về các nàng công chúa này.

22 sự thật ít ai biết về các nàng công chúa Disney

Theo công bố chính thức của Disney thì tổng cộng có Jasmine (Aladin và cây đèn thần), Ariel (Nàng tiên cá), Rapunzel, Tiana (Công chúa và hoàng tử ếch), Belle (Giai nhân và quái vật), Merida (Brave), Cinderella (Cô bé lọ lem), Pocahontas, Aurora (Công chúa ngủ trong rừng), Mulan (Hoa Mộc Lan), và Snow White (Bạch Tuyết và 7 chú lùn).

1. Pocahontas là nàng công chúa Disney duy nhất dựa trên một câu chuyện có thật.

2. Tiana là công chúa Disney duy nhất có lúm đồng tiền.

3. Hoa Mộc Lan và Tiana là 2 công chúa duy nhất thuận tay trái.

4. Walt Disney khi còn sống từng tâm sự rằng công chúa mà ông yêu thích nhất chính là Cô bé Lọ Lem Cinderella.

5. Belle (Giai Nhân và Qúai Vật) thật ra chỉ mới 17 tuổi.

6. Công chúa ngủ trong rừng Aurora được xem là công chúa ít nói nhất vì trong suốt phim, cô chỉ nói 18 câu thoại.

Disnaey A1

7. Hơn 150 cô gái đã thất bại khi thử giọng cho nhân vật Bạch Tuyết. Người chiến thắng là Adriana Caselotti – con gái của huấn luyện viên hợp tác với Disney tuyển người cho vai Bạch Tuyết. Khi bố mình đang nói chuyện điện thoại với Disney, Adriana đã cố tình nói thật lớn ở phía sau để người ta nghe được giọng cô và mời cô tham gia lồng tiếng cho Bạch Tuyết.

8. Ban đầu Aladdin được vẽ là một cậu bé trẻ tuổi nhưng do nhân vật công chúa Jasmine được vẽ quá xinh đẹp và chững chạc nên người ta phải thiết kế lại hoàn toàn Aladdin là một chàng trai trưởng thành.

Disnaey A3

9. Pocahontas là công chúa Disney duy nhất có hình xăm.

10. Công chúa Merida trong Brave là công chúa duy nhất có anh em trai.

11. Phù thuỷ Maleficent đã trải qua nhiều lần thay đổi hình dạng trước khi có hình dạng như ngày nay chúng ta biết.

Disnaey A4

12. Công chúa ngủ trong rừng Aurora là công chúa Disney đầu tiên có mắt màu tím.

13. Hơn 400 ca sĩ đã thử giọng cho Lọ Lem Cinderella nhưng chỉ có Ilene Woods được chọn dù không đi thử giọng vì Walt Disney tình cờ nghe được đoạn băng ghi âm giọng hát của cô khi cô hát thử demo cho các ca khúc của bạn cô – người sáng tác nhạc cho Cinderella.

14. Công chúa Merida trong Brave là công chúa duy nhất không nói giọng Mỹ.

15. Tại sao nàng tiên cá Ariel lại có tóc đỏ? Đó là bởi vì Disney không muốn đụng hàng với hình ảnh các nàng tiên cá tóc vàng vốn được sáng tạo ra trước đó.

16. Glen Keane, người sáng tạo ra nhân vật Rapunzel đã có ý tưởng về một nàng công chúa dựa trên hình ảnh của con gái mình – một cô bé rất thích vẽ lên bức tường phòng ngủ. Tới khi dự án Rapunzel chính thức được thực hiện thì con của Glen đã trở thành một hoạ sĩ chuyên nghiệp và chính Glen đã thuê con gái mình thiết kế căn phòng của nhân vật Rapunzel.

Disnaey A5

 

17. Trong Người đẹp và Qúai vật, Belle là người duy nhất trong làng mặc đồ màu xanh – ngụ ý của Disney là Belle không thuộc về ngôi làng và bị xem là người ngoài. Và các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra một điều, Qúai vật cũng khoác một bộ trang phục màu xanh.

18 Ariel theo tiếng Hebrew có nghĩa là “Con sử tử của Chúa”.

19. Bạch Tuyết là công chúa Disney duy nhất được nhận ngôi sao ở đại lộ danh vọng ở Hollywood (năm 1987).

20. Walt Disney đã nói rằng đoạn Lọ Lem Cinderella được bà tiên hoá phép trở nên lộng lẫy là một trong những đoạn phim hoạt hình ông thích nhất.

21. Anna của Frozen được dự đoán sẽ được chính thức vào danh sách công chúa Disney trong năm sau.

22. Công chúa Merida trong Brave từng bị nghi ngờ rằng là một công chúa đồng tính vì chẳng quen hoàng tử nào trong phim. Disney không phủ nhận cũng không thừa nhận nghi ngờ này.

Theo Yan

***

Nguồn tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (14 lượt, 4,00 điểm trên 5)
Loading...