6 món tráng miệng hấp dẫn không nên bỏ lỡ khi du lịch Thái Lan

10:29 10/09/2014

Đất nước Thái Lan nổi tiếng bởi nhiều thứ như các món ăn đường phố, các khu mua sắm nhộn nhịp và những hòn đảo đầy nắng. Đặc biệt, ẩm thực Thái Lan có nhiều nét độc đáo riêng ấn tượng với du khách muôn phương.

Nếu có dịp du lịch Thái Lan, bạn nhớ đừng bỏ lỡ một trong những món tráng miệng hấp dẫn sau đây nhé!

Khao Niaow Ma Muang

Món Khao Niaow Ma Muang (tạm gọi là xôi xoài).

Món Khao Niaow Ma Muang (tạm gọi là xôi xoài). Ảnh: ST

Đối với những ai du lịch ngang qua Thái Lan mà trót đem lòng yêu thích loại trái cây nhiệt đới này thì chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua món tráng miệng đầy hấp dẫn – món Khao Niaow Ma Muang (tạm gọi là xôi xoài). Xôi ngọt dẻo, dùng chung với xoài chín, phủ bên trên có đậu phộng và nước cốt dừa đặc. Đây là món tráng miệng tinh túy của ẩm thực Thái Lan, bạn có thể thưởng thức nó ở các nhà hàng sang trọng tới những quầy hàng đường phố.

Tub Tim Grob

Món Tub Tim Krob

Ảnh: ST

Thành phần chính của món chè này là hạt dẻ giòn được bọc trong lớp bột sắn dây dẻo nhuộm màu đỏ, trông giống như những viên hồng ngọc đẹp mắt trộn vào nước cốt dừa lạnh. Vị béo của nước cốt dừa, thêm vị ngọt và thơm của hạt dẻ chắc chắn sẽ chinh phục được bạn. Bạn sẽ tìm thấy món tráng miệng này ở hầu hết các nhà hàng và quán ăn ở Thái Lan.

Kem dừa

Kem dừa Thái Lan

Ảnh: ST

Còn gì tuyệt vời khi được thưởng thức món kem dừa mát lạnh vào những ngày hè oi bức. Người Thái yêu thích những trái dừa ở quê nhà. Kem đựng trong vỏ dừa rỗng, có thêm một ít bắp, đậu phộng hoặc thạch dừa tạo thêm hương vị lạ miệng cho món kem. Vừa thưởng thức món kem, vừa ngắm nhìn đường phố và cuộc sống xung quanh là điều thú vị đối với nhiều du khách khi du lịch Thái Lan.

Không những sở hữu website đặt phòng trực tuyến toàn thế giới cho người Việt, iVIVU.com còn sở hữu Cẩm nang du lịch đầy đủ thông tin, mẹo du lịch bổ ích.

Du lịch Thái Lan cùng iVIVU.com – website đặt phòng trực tuyến toàn thế giới cho người Việt với ‘kho’ Cẩm nang du lịch đầy đủ thông tin và mẹo du lịch bổ ích.

Khao tom mad

Món Khao tom mad Thái Lan

Ảnh: ST

Đây là một trong những món bánh tráng miệng truyền thống ở Thái Lan. Bánh được làm tự gạo nếp, nước cốt dừa, đậu đen và chuối; gói trong lá chuối hoặc lá dừa sau đó đem hấp. Khao tom mad được bán ở khắp các khu chợ ở Thái Lan.

Foi Thong

Foi Thong Thái Lan

Ảnh: ST

Món tráng miệng độc đáo này được làm từ lòng đỏ trứng gà hoặc trứng ngỗng, đun thành sợi vàng ươm trong nước siro có pha một ít tinh chất hoa hồng hoặc hoa nhài. Với màu vàng cam bắt mắt, người Thái quan niệm ăn món ăn này sẽ mang lại nhiều may mắn nên Foi Thong thường được phục vụ trong đám cưới và các bữa tiệc quan trọng khác.

Thai pancake

Thái Pancakes

Ảnh: ST

Món bánh Thái Lan với vị ngọt, thơm ngon, ăn kèm với kem dừa sẽ giúp bạn giải nhiệt vào những ngày hè nắng nóng. Giống một miếng pizza mỏng, bạn có thể chọn bỏ lên phía trên lớp bánh những thành phần khác nhau như chuối, dâu tây, xoài; rắc lên trên cùng có sữa đặc và đậu phộng. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu họ cho một ít siro socola (nutella). Tất cả đều thơm ngon đặc biệt. Bánh được bày bán ở khắp các ngã đường Thái Lan với giá chỉ 1 đô la Mỹ.

Theo KEM (Traveltimes.vn)

Click ĐẶT NGAY Park Plaza Bangkok Soi 18 giá khuyến mãi ƯU ĐÃI 100 ĐỘ C chỉ từ 1.238.000 VND

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (5 lượt, 4,80 điểm trên 5)
Loading...