Sự thật ‘té ngửa’ về các quốc gia hẻo lánh

16:20 09/03/2015

Bạn sẽ không ngờ rằng có quốc gia nằm ở cả 4 bán cầu, sử dụng tiền in hình nhân vật Disney, dân chúng sử dụng 23 thứ tiếng bản địa hay ‘sống chậm’ hơn chúng ta tới 7 năm. Cùng chúng tôi khám phá những quốc gia hẻo lánh và mang nhiều nét bí ẩn này nhé!

Kiribati là quốc gia nằm trên cả 4 bán cầu

1. Kiribati là quốc gia nằm trên cả 4 bán cầu: Đảo quốc Kiribati có vô số hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác ở Thái Bình Dương, rải khắp bán cầu Bắc, bán cầu Nam, bán cầu Tây và bán cầu Đông.

Đảo quốc Niue có tiền in hình các nhân vật trong phim nổi tiếng

2. Đảo quốc Niue có tiền in hình các nhân vật trong phim nổi tiếng: Nằm giữa Thái Bình Dương và chỉ có khoảng 1.200 dân, đất nước này gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đất nước này có mối quan hệ khăng khít với New Zealand. Tại đây, chính phủ đã cho in tiền xu với các hình nhân vật Disney, Star Wars vào năm 2014. Đồng tiền Disney có giá khoảng 25 đôla Mỹ, trong đó có đồng tiền vàng có trị giá lên tới 40.000 đô.

Ethiopia vẫn theo lịch truyền thống, chậm hơn chúng ta 7 năm

3. Ethiopia vẫn theo lịch truyền thống, chậm hơn chúng ta 7 năm: Do sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các giáo hội mà đất nước này vẫn theo lịch truyền thống. Thế kỷ thứ 16, Kitô giáo đã quyết định thay đổi năm Chúa Jesu ra đời (nhanh hơn 7 năm như ngày nay) nhưng những người dân ở Ethiopia vẫn duy trì lịch ban đầu. Vì thế, tới năm 2007, người dân ở đây mới bước sang thiên niên kỷ mới.

Greenland là không thể tham gia FIFA vì địa chất không xây được sân cỏ

4. Greenland là không thể tham gia FIFA vì địa chất không xây được sân cỏ: Do quanh năm chìm trong băng giá và phần lớn diện tích là băng vĩnh cửu nên chính quyền ở đây không thể xây dựng được một sân bóng tiêu chuẩn theo quy định. Vì thế, những cầu thủ ở đây thường chơi đá bóng trên sân đất hoặc sỏi.

Cộng hòa Nauru không có thủ đô

5. Cộng hòa Nauru không có thủ đô: Nằm ở Nam Thái Bình Dương, đất nước Nauru không hề có thủ đô chính thống mà chỉ có quận Yaren được coi như một thủ đô không chính thống.

Nauru là đất nước béo nhất thế giới

6. Nauru là đất nước béo nhất thế giới: Do sự du nhập của đồ ăn nhanh phương Tây nên cân nặng trung bình của người dân đất nước này cao hơn những nơi khác rất nhiều. Công dân Nauru có chỉ số cơ thể BMI khoảng 34-35, trong khi người bình thường chỉ từ 18,5 đến 24,5.

Tên miền của đất nước Tuvalu bán được 50 triệu đô

7. Tên miền của đất nước Tuvalu bán được 50 triệu đô: Tên miền đuôi .tv (đọc giống tivi trong tiếng Anh) đã mang lại cho đất nước này số tiền không tưởng. Một doanh nhân Canada đã đưa ra ý tưởng hợp tác với chính phủ nước này khi mua lại tên miền này, với sự ra đời của công ty DotTV, trụ sở lại thung lũng Silicon.

Quần đảo Micronesia sử dụng phiến đá khổng lồ như một hình thức tiền tệ

8. Quần đảo Micronesia sử dụng phiến đá khổng lồ như một hình thức tiền tệ: Liên bang Micronesia là một quốc gia được tạo thành vô số hòn đảo trải dài khắp Thái Bình Dương, bao gồm đảo Yap. Trên hòn đảo này, thay vì tiền giấy, người ta vẫn sử dụng cách thức truyền thống là dùng những phiến đá khổng lồ quý hiếm để thay cho tiền. Dù vậy, ngày nay chỉ còn một bộ phận sử dụng cách này, còn lại người ta tiêu bằng đôla.

Người dân Guatemala nói 23 thứ tiếng bản địa

9. Người dân Guatemala nói 23 thứ tiếng bản địa: Có 23 ngôn ngữ bản địa được công nhận bởi chính phủ ở Guatemala. Nhìn chung, có khoảng 40% dân số nói một trong số ngôn ngữ sau, bao gồm tiếng Quiche, Kekchi và Mam.

Bhutan đo sự thịnh vượng bằng chỉ số hạnh phúc - Chỉ số GNP

10. Bhutan đo sự thịnh vượng bằng chỉ số hạnh phúc – Chỉ số GNP: (tạm gọi “Tổng hạnh phúc quốc dân”) là một ý tưởng lớn xuất phát từ Bhutan. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới tính toán mức độ thịnh vượng của đất nước dựa trên mức độ hạnh phúc của người dân, chứ không phải dựa trên chỉ số GDP – tổng sản lượng nội địa.

Estonia là quốc gia ít ảnh hưởng nhất bởi tôn giáo

11. Estonia là quốc gia ít ảnh hưởng nhất bởi tôn giáo: Khi được hỏi, chỉ 14% số dân Estonia cho rằng tôn giáo có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, trong khi con số này ở Ai Cập là gần 100%.

San Marino có tỷ lệ xe ôtô trên người số dân cao nhất trên thế giới

12. San Marino có tỷ lệ xe ôtô trên người số dân cao nhất trên thế giới: Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy rằng đất nước nhỏ bé của San Marino, nằm trọn vẹn trong Italy, có 1.139 xe trên 1.000 người. Đây là quốc gia duy nhất trong nghiên cứu này có xe hơi nhiều hơn dân.

Papua New Guinea là quốc gia sử dụng nhiều ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới

13. Papua New Guinea là quốc gia sử dụng nhiều ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới: Chỉ với 6,5 triệu dân, nhưng quốc gia này nói khoảng 12% các ngôn ngữ chính của thế giới với hơn 800 thứ tiếng thông dụng.

Liechtenstein là nước sản xuất răng giả lớn nhất thế giới

14. Liechtenstein là nước sản xuất răng giả lớn nhất thế giới: Chỉ với chưa đến 40.000 cư dân, công quốc Liechtenstein vẫn là một cường quốc lớn khi nói đến sản xuất răng giả. Trong năm 2010, đất nước này đã được sản xuất khoảng 60 triệu chiếc răng giả, bằng 1/5 số răng giả được sản xuất trên toàn thế giới.

Theo Ngoisao.net

Đặt khách sạn trực tuyến với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...