Chùm ảnh: Nepal trước và sau thảm họa động đất

17:03 28/04/2015

Ngoài những thiệt hại về người, trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã phá hủy hầu hết những kiến trúc cổ tại Kathmandu, Nepal.

Tính tới thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 7,9 độ richter tại Nepal đã khiến hơn 1.900 người thiệt mạng. Các kiến trúc cổ tại thủ đô Kathmandu đã bị hủy hoại nghiêm trọng, trong đó bao gồm các khu thánh tích, tòa tháp 9 tầng Bhimsen Tower và nhiều kiến trúc cổ xưa khác.

Tòa tháp Bhimsen-Tower, được kiến tạo vào năm 1832. Vào những dịp đầu xuân mỗi năm, có khoảng 300.000 lượt khách du lịch hành hương tới đây. Khi xảy ra trận động đất có khoảng 160 khách du lịch đang ở trong tháp.

Tòa tháp Bhimsen-Tower, được kiến tạo vào năm 1832. Vào những dịp đầu xuân mỗi năm, có khoảng 300.000 lượt khách du lịch hành hương tới đây. Khi xảy ra trận động đất có khoảng 160 khách du lịch đang ở trong tháp.

chum-anh-nepal-truoc-va-sau-tham-hoa-dong-dat-ivivu (2)

Quảng trường Kathmandu Durbar trước và sau khi xảy ra trận động đất.

Quảng trường Kathmandu Durbar trước và sau khi xảy ra trận động đất.

chum-anh-nepal-truoc-va-sau-tham-hoa-dong-dat-ivivu (4)

Quảng trường Durbar, nơi có cung điện của vua Malla và vua Shah, là quần thể kiến trúc gồm nhiều cung điện, đền thờ, chùa. Người Nepal gọi Durbar là Hanuman Dhoka. UNESCO công nhận đây là di sản văn hóa thế giới.

Quảng trường Durbar, nơi có cung điện của vua Malla và vua Shah, là quần thể kiến trúc gồm nhiều cung điện, đền thờ, chùa. Người Nepal gọi Durbar là Hanuman Dhoka. UNESCO công nhận đây là di sản văn hóa thế giới.

Thành phố cổ Bhaktapur cách thủ đô Kathmandu 14km về phía Đông. Đây là một trong 3 thành phố cổ lớn nhất của thủ đô Kathmandu. Không chỉ vậy, đây chính là nơi khởi nguồn của nghệ thuật và kiến trúc thời trung cổ.

Thành phố cổ Bhaktapur cách thủ đô Kathmandu 14km về phía Đông. Đây là một trong 3 thành phố cổ lớn nhất của thủ đô Kathmandu. Không chỉ vậy, đây chính là nơi khởi nguồn của nghệ thuật và kiến trúc thời trung cổ.

chum-anh-nepal-truoc-va-sau-tham-hoa-dong-dat-ivivu (7)

Bhaktapur được UNESCO công nhận là một Di sản thế giới đối với nền văn hóa phong phú, các ngôi đền, và tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, kim loại và đá.

Bhaktapur được UNESCO công nhận là một Di sản thế giới đối với nền văn hóa phong phú, các ngôi đền, và tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, kim loại và đá.

Theo Kenh14.vn

Đặt ngay khách sạn tại iVIVU.COM, nhận ngay giá tốt 

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...