Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng 400 tỷ nhìn từ trên cao

09:16 06/05/2015

Cao 18 m, dài 120 m, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam được đánh giá có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Sau 7 năm xây dựng, tháng 3/2015 tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được hoàn thành. Toàn bộ công trình nằm trên diện tích 15 ha, thuộc khu vực núi Cấm, xã Tam Phú (Tam Kỳ). Phía trước tượng là quảng trường tiền môn với 30 ngọn đèn đá, tượng trưng cho 30 năm mẹ chờ đợi ngày giải phóng.

Sau 7 năm xây dựng, tháng 3/2015 tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được hoàn thành. Toàn bộ công trình nằm trên diện tích 15 ha, thuộc khu vực núi Cấm, xã Tam Phú (Tam Kỳ). Phía trước tượng là quảng trường tiền môn với 30 ngọn đèn đá, tượng trưng cho 30 năm mẹ chờ đợi ngày giải phóng.

Công trình văn hóa cấp quốc gia này được chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

Công trình văn hóa cấp quốc gia này được chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

Tượng đài lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Mẹ Thứ có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ.

Tượng đài lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Mẹ Thứ có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ.

Vào những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, du khách đến thăm và thắp hương tại đây khá đông.

Vào những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, du khách đến thăm và thắp hương tại đây khá đông.

Tượng đài được xây dựng bởi 200.000 tấn đá hoa cương vận chuyển từ Bình Định.

Tượng đài được xây dựng bởi 200.000 tấn đá hoa cương vận chuyển từ Bình Định.

Tượng đài được làm rỗng, bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 400 mét vuông. Dự kiến nơi đây sẽ có bia ghi danh gần 50.000 bà Mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước.

Tượng đài được làm rỗng, bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 400 mét vuông. Dự kiến nơi đây sẽ có bia ghi danh gần 50.000 bà Mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước.

Quần thể kiến trúc tượng đài còn gồm 8 trụ huyền thoại ở hai bên cổng vào, mỗi trụ cao 11,2 m, đường kính hơn 1,2 m làm bằng đá hoa cương.

Quần thể kiến trúc tượng đài còn gồm 8 trụ huyền thoại ở hai bên cổng vào, mỗi trụ cao 11,2 m, đường kính hơn 1,2 m làm bằng đá hoa cương.

Trên 8 trụ khắc họa hình ảnh bà mẹ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên với nhiều bậc cảm xúc và khuôn mặt khác nhau. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, tỉnh Quảng Nam là địa phương có nhiều bà mẹ của các anh hùng nhất với 11.234 người.

Trên 8 trụ khắc họa hình ảnh bà mẹ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên với nhiều bậc cảm xúc và khuôn mặt khác nhau. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, tỉnh Quảng Nam là địa phương có nhiều bà mẹ của các anh hùng nhất với 11.234 người.

Nơi đây còn thiếu nhiều cây xanh. Để tránh nắng mưa, khách tham quan phải di chuyển một quãng đường xa để đến các dãy nhà dừng chân.

Nơi đây còn thiếu nhiều cây xanh. Để tránh nắng mưa, khách tham quan phải di chuyển một quãng đường xa để đến các dãy nhà dừng chân.

Trong khuôn viên còn có đài tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn viên còn có đài tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Quảng Nam.

Theo Zing News

Đặt khách sạn trực tuyến với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...