Những địa điểm phải check-in khi đến du lịch Hà Nội

09:41 12/10/2015

Hồ Gươm, Lăng Bác, Văn Miếu… là những địa điểm mọi du khách đều muốn tới thăm khi đến thủ đô.

Những địa điểm phải check-in khi đến du lịch Hà Nội

Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết trả gươm cho Rùa Vàng của Lê Lợi. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Tháp Bút, đền Bà Kiệu, tháp Hòa Phong, đi bộ trên đường ven hồ lãng mạn. Ảnh: Mạnh Thắng.

Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết trả gươm cho Rùa Vàng của Lê Lợi. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Tháp Bút, đền Bà Kiệu, tháp Hòa Phong, đi bộ trên đường ven hồ lãng mạn. Ảnh: Mạnh Thắng.

Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như đầm Xác Cáo, hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ... là hồ nước tự nhiên lớn nhất nội thành Hà Nội. Mỗi thời khắc trong ngày, mỗi mùa trong năm, hồ Tây lại khoác lên mình vẻ đẹp khác nhau làm say lòng cả người Hà Nội lẫn du khách.

Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như đầm Xác Cáo, hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ… là hồ nước tự nhiên lớn nhất nội thành Hà Nội. Mỗi thời khắc trong ngày, mỗi mùa trong năm, hồ Tây lại khoác lên mình vẻ đẹp khác nhau làm say lòng cả người Hà Nội lẫn du khách.

Văn Miếu - Quốc tử giám là quần thể kiến trúc văn hóa tiêu biểu và quan trọng ở Thủ đô. Ngoài là điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, cầu may mắn trong thi cử, nơi đây cũng được chọn làm bối cảnh cho rất nhiều bộ ảnh đẹp. Ảnh: Mạnh Thắng.

Văn Miếu – Quốc tử giám là quần thể kiến trúc văn hóa tiêu biểu và quan trọng ở thủ đô. Ngoài là điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, cầu may mắn trong thi cử, nơi đây cũng được chọn làm bối cảnh cho rất nhiều bộ ảnh đẹp. Ảnh: Mạnh Thắng.

Tham khảo danh sách khách sạn Hà Nội đang khuyến mãi giảm giá cực tốt tại iVIVU.com

khach-san-ivivu-9

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công ngày 2/9/1973 tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Ảnh: Mạnh Thắng.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công ngày 2/9/1973 tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình – nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Ảnh: Mạnh Thắng.

Nhà hát lớn Hà Nội tọa lạc trên quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. Công trình là dấu ấn của thời kỳ Phục Hưng với hàng cột theo thức Ionic La Mã, hệ mái lợp ngói đá đen kỳ công. Ảnh: Mạnh Thắng.

Nhà hát lớn Hà Nội tọa lạc trên quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. Công trình là dấu ấn của thời kỳ Phục Hưng với hàng cột theo thức Ionic La Mã, hệ mái lợp ngói đá đen kỳ công. Ảnh: Mạnh Thắng.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Hiện Hoàng thành là một trong những điểm nhất định phải ghé của du khách khi đến Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long – Hà Nội. Hiện Hoàng thành là một trong những điểm nhất định phải ghé của du khách khi đến Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng.

Phố Hàng Mã nằm trong phố cổ Hà Nội. Đây là nơi nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống làm đồ mã. Vào mỗi dịp lễ lớn trong năm (Tết, Trung thu, Giáng sinh...), Hàng Mã lại được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau và là điểm vui chơi của giới trẻ thủ đô. Ảnh: Lê Hiếu.

Phố Hàng Mã nằm trong phố cổ Hà Nội. Đây là nơi nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống làm đồ mã. Vào mỗi dịp lễ lớn trong năm (Tết, Trung thu, Giáng sinh…), Hàng Mã lại được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau và là điểm vui chơi của giới trẻ thủ đô. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo Zing News

Đặt khách sạn Hà Nội tại iVIVU.com tiết kiệm lên đến 37%

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...