Những điểm ăn vặt đường phố ở Sài Gòn

15:03 24/11/2015

Bánh đúc Phan Đăng Lưu, xôi chiên, cơm cháy Lãnh Binh Thăng hay há cảo, phá lấu bò ở Lê Đại Hành là những nơi thích hợp để bạn đi ăn cùng bạn bè.

Những điểm ăn vặt đường phố ở Sài Gòn

Có không gian xuề xòa, nhưng bù lại mát mẻ và thoáng đãng, những quán dưới đây thích hợp cho nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm món ăn chiều Sài Gòn.

Xôi chiên – cơm cháy chà bông Lãnh Binh Thăng

Chỉ là chiếc xe đẩy nhỏ có tên Thành Tài nhưng quán bán khá nhiều món như xôi chiên, cơm cháy chà bông, bánh tráng cuốn… Xe nằm trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11. Lúc đầu, nơi này chỉ bán chủ yếu xôi chiên với 3.000 đồng một chiếc, nhưng sau đó có nhiều món hơn, đặc biệt là cơm cháy chà bông làm khá ngon.

Xôi chiên dẻo, ngon có giá 3.000 đồng một cái. Ngoài ra bạn có thể ăn thêm bánh tráng cuộn, cơm cháy. Ảnh: Thổ Long

Xôi chiên dẻo, ngon có giá 3.000 đồng một cái. Ngoài ra bạn có thể ăn thêm bánh tráng cuộn, cơm cháy. Ảnh: Thổ Long

Một hộp cơm cháy giá 10.000 đồng có 4 miếng, nhiều mỡ hành, chà bông và kèm một bịch tương ớt nhỏ để khách muốn ăn thêm thì cho vào. Bạn nên tìm ăn từ khoảng 15h đến 17h, sau thời gian này nơi đây rất đông và có thể bán hết sớm.

Tham khảo ngay nhà nghỉ Budget Hostel Sài Gòn với giá chỉ từ 450.000 VND

Bánh đúc Phan Đăng Lưu

Quán nằm trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận và nổi tiếng hơn 40 năm qua. Bạn phải đến quán thật sớm nếu không muốn chờ quá lâu. Bánh đúc ở đây nóng hổi, rất dẻo, gồm thịt bằm, hành phi, nấm, có thêm đậu xanh phía trên… và ăn cùng với nước mắm ngọt.

Bánh đúc ở đây nổi tiếng ngon nhưng cũng có khá nhiều người than phiền về thái độ người bán, nên bạn cũng nên cân nhắc khi đến ăn. Ảnh: Khang Vo

Bánh đúc ở đây nổi tiếng ngon nhưng cũng có khá nhiều người than phiền về thái độ người bán, nên bạn cũng nên cân nhắc khi đến ăn. Ảnh: Khang Vo

Quán mở bán từ 15h đến 18h là hết, tuy nhiên do lượng khách đông nên có thể hết sớm. Giá một chén bánh đúc là 19.000 đồng. Ngoài bánh đúc, khi đến đây bạn cũng nên thử qua sữa chua phô mai Đà Lạt, có vị khá thơm và ngon miệng.

Há cảo – phá lấu bò Lê Đại Hành

Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Đại Hành, quận 11, quán phục vụ nhiều món như phá lấu bò, mì phá lấu, xúc xích, há cảo hấp, chiên, cút chiên bơ và bánh flan. Do tận dụng vỉa hè nên không gian của quán rất thoáng mát, thoải mái, rất thích hợp khi đi cùng nhóm bạn thân.

Phá lấu bò là món ăn quen thuộc của nhiều bạn trẻ, thường được chọn thưởng thức vào buổi chiều mát. Ảnh: Lâm Vũ

Phá lấu bò là món ăn quen thuộc của nhiều bạn trẻ, thường được chọn thưởng thức vào buổi chiều mát. Ảnh: Lâm Vũ

Quán phục vụ cũng tương đối nhanh, khi gọi phá lấu thì khoảng 5-7 phút là người bán mang ra, sau đó ăn cùng bánh mì hoặc mì. Nước phá lấu rất đậm đà, ngon, thơm, còn nước chấm chua chua ngọt ngọt, chấm miếng bò rồi cho vào miệng khiến bạn hài lòng ngay. Giá mì phá lấu 15.000 đồng một tô.

Theo Vnexpress.net

Đặt phòng khách sạn Sài Gòn giá chỉ từ 300.000 VND

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...