Những gương mặt dân tộc vùng cao VN trên Business Insider

11:03 09/10/2015

Chuyên mục du lịch của tạp chí Business Insider vừa giới thiệu bộ ảnh chân dung các dân tộc thiểu số vùng cao Việt Nam mới nhất của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle.

Thiếu nữ dân tộc Lô Lô, 17 tuổi ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: Réhahn

Thiếu nữ dân tộc Lô Lô, 17 tuổi ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng – Ảnh: Réhahn

Theo Business Insider, ông Réhahn Croquevielle dường như có tình cảm và tình yêu đặc biệt với người dân Việt Nam kể từ sau chuyến viếng thăm đất nước hình chữ S vào năm 2007.

Bốn năm sau, ông chuyển hẳn từ Pháp về sinh sống tại Hội An, chọn “phố cổ” làm nơi dừng chân và phiêu lưu trên môtô khắp các nẻo đường Việt Nam để chụp ảnh phong cảnh, đặc biệt là sáng tác ảnh chân dung người dân tộc thiểu số.

Trước đó, ông từng nổi tiếng với các bộ ảnh đặc sắc về trẻ em Việt Nam và nụ cười Việt Nam.

Dường như đã xem Việt Nam là quê hương thứ hai, Réhahn say sưa sáng tác ảnh chân dung dân tộc thiểu số bằng niềm đam mê nhiếp ảnh, chọn chụp chủ thể, đối tượng một cách “ngẫu nhiên và tự nhiên” – những khoảnh khắc để lại ấn tượng khó quên đối với người xem.

Du lịch tiết kiệm hơn với hàng loạt khách sạn giá rẻ tại iVIVU.com

Dưới đây là bộ ảnh mới nhất về chân dung các dân tộc thiểu số trong chuyến sáng tác ảnh gần đây của ông Réhahn ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam:

Phụ nữ Mông Súa - Ảnh: Réhahn

Phụ nữ Mông Súa – Ảnh: Réhahn

Nụ cười tươi của bé gái dân tộc Lô Lô, 6 tuổi - Ảnh: Réhahn

Nụ cười tươi của bé gái dân tộc Lô Lô, 6 tuổi – Ảnh: Réhahn

Một phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang - Ảnh: Réhahn

Một phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang – Ảnh: Réhahn

Phụ nữ Dao Đỏ ở làng Nam Toong, Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: Réhahn

Phụ nữ Dao Đỏ ở làng Nam Toong, Sa Pa, Lào Cai – Ảnh: Réhahn

Người Dao Đỏ đi thu hoạch ngô - Ảnh: Réhahn

Người Dao Đỏ đi thu hoạch ngô – Ảnh: Réhahn

Trẻ em dân tộc Pà Thẻn trong lớp học ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang - Ảnh: Réhahn

Trẻ em dân tộc Pà Thẻn trong lớp học ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang – Ảnh: Réhahn

Réhahn cho biết trẻ em dân tộc vùng cao thường có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít có điều kiện đến lớp - Ảnh: Réhahn

Réhahn cho biết trẻ em dân tộc vùng cao thường có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít có điều kiện đến lớp – Ảnh: Réhahn

Vi vu du lịch, không lo giá cả với hàng loạt khách sạn giảm giá lên đến 37% tại iVIVU.com

Chân dung bé gái dân tộc vùng cao - Ảnh: Réhahn

Chân dung bé gái dân tộc vùng cao – Ảnh: Réhahn

Nhiều trẻ em lội bộ ngang qua sông, suối, thung lũng hơn hai giờ mới đến được lớp học - Ảnh: Réhahn

Nhiều trẻ em lội bộ ngang qua sông, suối, thung lũng hơn hai giờ mới đến được lớp học – Ảnh: Réhahn

Phụ nữ dân tộc Pà Thẻn trong trang phục truyền thống - Ảnh: Réhahn

Phụ nữ dân tộc Pà Thẻn trong trang phục truyền thống – Ảnh: Réhahn

Trẻ em dân tộc Dao, 13 tuổi - Ảnh: Réhahn

Trẻ em dân tộc Dao, 13 tuổi – Ảnh: Réhahn

Trẻ em dân tộc Phù Lá - Ảnh: Réhahn

Trẻ em dân tộc Phù Lá – Ảnh: Réhahn

​Đàn ông dân tộc Pu Péo - Ảnh: Réhahn

​Đàn ông dân tộc Pu Péo – Ảnh: Réhahn

Bản đồ các địa điểm, tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam khi ông Réhahn dừng chân chụp ảnh - Ảnh: Réhahn

Bản đồ các địa điểm, tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam khi ông Réhahn dừng chân chụp ảnh – Ảnh: Réhahn

Theo Tuoitre.vn 

ĐẶT TOURKHÁCH SẠN TRỰC TUYẾN TẠI iVIVU.com NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...