15 điểm đến hút khách của đảo ngọc Phú Quốc

07:55 05/11/2015

Đảo ngọc Phú Quốc hút du khách với những đặc trưng không nơi nào có như vườn tiêu, bãi Sao, bãi Dài…

15 điểm đến hút khách của đảo ngọc Phú Quốc

1. Vườn tiêu: Việc lang thang giữa vườn tiêu xanh ngát, ngắm người nông dân đang lao động chăm chút từng trụ tiêu sẽ mang đến cho bạn cảm giác thanh thản, dễ chịu. Khu vực trồng nhiều tiêu nhất là Khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15 km về phía bắc. Ảnh: Salindaresort.

1. Vườn tiêu: Việc lang thang giữa vườn tiêu xanh ngát, ngắm người nông dân đang lao động chăm chút từng trụ tiêu sẽ mang đến cho bạn cảm giác thanh thản, dễ chịu. Khu vực trồng nhiều tiêu nhất là Khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15 km về phía Bắc. Ảnh: Salindaresort.

2. Đền thờ Nguyễn Trung Trực được người dân xây dựng để tưởng nhớ ông. Đền thờ Cách Dương Đông 25 km hướng đi Gành Dầu. Ảnh: Phuquocnews.

2. Đền thờ Nguyễn Trung Trực được người dân xây dựng để tưởng nhớ ông. Đền thờ Cách Dương Đông 25 km hướng đi Gành Dầu. Ảnh: Phuquocnews.

3. Dinh Cậu tại thị trấn Dương Đông là thắng cảnh tuyệt đẹp của Phú Quốc. Điểm nhấn của địa danh này là những tảng đá nhiều hình dáng, ngôi miếu cổ, cây cổ thụ trăm năm tuổi, tầm nhìn rộng ra cảnh biển.Ảnh: Milky Babie.

3. Dinh Cậu tại thị trấn Dương Đông là thắng cảnh tuyệt đẹp của Phú Quốc. Điểm nhấn của địa danh này là những tảng đá nhiều hình dáng, ngôi miếu cổ, cây cổ thụ trăm năm tuổi, tầm nhìn rộng ra cảnh biển.Ảnh: Milky Babie.

4. Hòn Thơm là cụm đảo nằm ở khu vực phía bắc quần đảo Phú Quốc. Các trải nghiệm thú vị tại đây gồm lặn ngắm san hô, tham quan các khu nuôi trồng thủy sản, khu nuôi ngọc trai… Để đến hòn Thơm, bạn mất 30 phút di chuyển từ bến tàu Phú Quốc. Ảnh: Salindaresort.

4. Hòn Thơm là cụm đảo nằm ở khu vực phía Bắc quần đảo Phú Quốc. Các trải nghiệm thú vị tại đây gồm lặn ngắm san hô, tham quan các khu nuôi trồng thủy sản, khu nuôi ngọc trai… Để đến hòn Thơm, bạn mất 30 phút di chuyển từ bến tàu Phú Quốc. Ảnh: Salindaresort.

5. Suối Tranh tuyệt đẹp với hoa cỏ, núi rừng, suối... Để đến đây, từ thị trấn Dương Đông, bạn đi theo hướng đường về Hàm Ninh khoảng 10 km. Ảnh: TPham.

5. Suối Tranh tuyệt đẹp với hoa cỏ, núi rừng, suối… Để đến đây, từ thị trấn Dương Đông, bạn đi theo hướng đường về Hàm Ninh khoảng 10 km. Ảnh: TPham.

6. Suối Đá Bàn: Không chỉ đẹp, hoang sơ, lãng mạn, nơi này còn gắn với truyền thuyết về những nàng tiên từng chọn nơi đây làm điểm tắm khi ghé xuống trần gian. Để đến suối Đá Bàn, từ thị trấn Dương Đông, bạn đi ngược lên hướng Bắc Đảo rồi đi theo con đường có bảng chỉ dẫn. Ảnh: Apphoto.

6. Suối Đá Bàn: Không chỉ đẹp, hoang sơ, lãng mạn, nơi này còn gắn với truyền thuyết về những nàng tiên từng chọn nơi đây làm điểm tắm khi ghé xuống trần gian. Để đến suối Đá Bàn, từ thị trấn Dương Đông, bạn đi ngược lên hướng Bắc đảo rồi đi theo con đường có bảng chỉ dẫn. Ảnh: Apphoto.

7. Suối Đá Ngọn hùng vĩ và bí ẩn với 7 ngọn thác tuyệt đẹp. Bạn có thể đến đây vào mọi thời điểm trong năm, song lý tưởng là từ tháng 11 đến tháng 4. Suối Đá Ngọn nằm ở đông bắc đảo. Ảnh: Phuquocexplorer.

7. Suối Đá Ngọn hùng vĩ và bí ẩn với 7 ngọn thác tuyệt đẹp. Bạn có thể đến đây vào mọi thời điểm trong năm, song lý tưởng là từ tháng 11 đến tháng 4. Suối Đá Ngọn nằm ở Đông Bắc đảo. Ảnh: Phuquocexplorer.

8. Bãi Dài: Danh hiệu một trong 10 bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới do BBC bình chọn ghi nhận vẻ đẹp của nơi này. Bãi Dài nằm ở phía tây bắc đảo. Ảnh: NKH.

8. Bãi Dài: Danh hiệu một trong 10 bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới do BBC bình chọn ghi nhận vẻ đẹp của nơi này. Bãi Dài nằm ở phía Tây Bắc đảo. Ảnh: NKH.

9. Bảo tàng Cội Nguồn là bảo tàng tư nhân thứ 9 ở Việt Nam. Nơi đây lưu giữ hơn 3.000 cổ vật, trong đó có 300 bộ thư mục quý về Phú Quốc cùng các mẫu vật gắn với đời sống người dân trên đảo. Bảo tàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông. Ảnh: 7-pearls.

9. Bảo tàng Cội Nguồn là bảo tàng tư nhân thứ 9 ở Việt Nam. Nơi đây lưu giữ hơn 3.000 cổ vật, trong đó có 300 bộ thư mục quý về Phú Quốc cùng các mẫu vật gắn với đời sống người dân trên đảo. Bảo tàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông. Ảnh: 7-pearls.

10. Nhà lao Cây Dừa (nhà tù Phú Quốc): Du khách đến đây để xem lại những hình ảnh cho thấy sự tàn bạo của Pháp với các chiến sĩ cách mạng yêu nước thông qua các mô hình tái hiện cảnh giam giữ, tra tấn, khu chuồng cọp... Nhà tù nằm ở xóm Cây Dừa, xã An Thới thuộc khu vực cực nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà.

10. Nhà lao Cây Dừa (nhà tù Phú Quốc): Du khách đến đây để xem lại những hình ảnh cho thấy sự tàn bạo của Pháp với các chiến sĩ cách mạng yêu nước thông qua các mô hình tái hiện cảnh giam giữ, tra tấn, khu chuồng cọp… Nhà tù nằm ở xóm Cây Dừa, xã An Thới thuộc khu vực cực Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà.

11. Bãi Sao dài 7 km, sở hữu bờ cát trắng mịn, dáng cong thoai thoải. Đây là bãi biển đông du khách nhất Phú Quốc. Bãi Sao cách thị trấn Dương Đông khoảng 30 km. Ảnh: Mien's blog.

11. Bãi Sao dài 7 km, sở hữu bờ cát trắng mịn, dáng cong thoai thoải. Đây là bãi biển đông du khách nhất Phú Quốc. Bãi Sao cách thị trấn Dương Đông khoảng 30 km. Ảnh: Mien’s blog.

12. Làng chài cổ Hàm Ninh không chỉ hoang sơ và thơ mộng mà còn là điểm đến để bạn thưởng thức hải sản tươi ngon, giá rẻ. Làng chài cách thị trấn Dương Đông 20 km về phía đông bắc. Ảnh: Salindaresort.

12. Làng chài cổ Hàm Ninh không chỉ hoang sơ và thơ mộng mà còn là điểm đến để bạn thưởng thức hải sản tươi ngon, giá rẻ. Làng chài cách thị trấn Dương Đông 20 km về phía Đông Bắc. Ảnh: Salindaresort.

13. Nhà thùng sản xuất nước mắm là nơi cho ra những giọt nước mắm cá cơm đậm đà của đảo ngọc. Hiện Phú Quốc có khoảng 100 nhà thùng để du khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Ảnh: Salindaresort.

13. Nhà thùng sản xuất nước mắm là nơi cho ra những giọt nước mắm cá cơm đậm đà của đảo ngọc. Hiện Phú Quốc có khoảng 100 nhà thùng để du khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Ảnh: Salindaresort.

14. Vườn sim: Rượu sim là một trong những đặc sản được yêu thích tại Phú Quốc. Sim ra hoa và trái quanh năm, chín rộ vào dịp tháng giêng Âm lịch. Đến đây vào thời điểm nào, bạn cũng có thể lang thang trong vườn, hái và thưởng thức những trái sim tím rịm. Ảnh: Anhdola.

14. Vườn sim: Rượu sim là một trong những đặc sản được yêu thích tại Phú Quốc. Sim ra hoa và trái quanh năm, chín rộ vào dịp tháng giêng âm lịch. Đến đây vào thời điểm nào, bạn cũng có thể lang thang trong vườn, hái và thưởng thức những trái sim tím rịm. Ảnh: Anhdola.

15. Vinpearl Land Phú Quốc khai trương cuối năm 2014 với diện tích 170.000 m2 tại Bãi Dài. Khu vui chơi gồm có công viên nước, thủy cung, khu vui chơi ngoài trời, khu vui chơi trong nhà, rạp chiếu phim, lâu đài cổ tích… Ảnh: Vinpearlland.

15. Vinpearl Land Phú Quốc khai trương cuối năm 2014 với diện tích 170.000 mtại Bãi Dài. Khu vui chơi gồm có công viên nước, thủy cung, khu vui chơi ngoài trời, khu vui chơi trong nhà, rạp chiếu phim, lâu đài cổ tích… Ảnh: Vinpearlland.

Theo Zing News

ĐẶT KHÁCH SẠN PHÚ QUỐC TẠI iVIVU.COM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 3,00 điểm trên 5)
Loading...