10 điều nhất định phải thử ở Phú Quốc dịp Tết dương

17:16 25/12/2015

Tham quan công viên bán hoang dã mới mở, tận hưởng nắng ấm phương nam và nhậu hải sản đêm giao thừa sẽ mang đến cho bạn chuyến nghỉ đáng nhớ.

10 điều nhất định phải thử ở Phú Quốc dịp Tết dương

Thăm công viên bán hoang dã  Công viên này mở cửa đón khách từ 24/12, trở thành điểm đến mới lạ cho du khách du lịch Phú Quốc dịp Tết dương. Với hàng trăm loài động vật quý được đưa về từ Nam Phi như ngựa vằn, lạc đà một bướu, linh dương, vượn cáo... bạn sẽ như được bước vào thế giới hoang dã. Công viên thuộc quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc, Bãi Dài. Giá vé là 400.000 - 500.000 đồng một người.

Thăm công viên bán hoang dã: Công viên này mở cửa đón khách từ 24/12, trở thành điểm đến mới lạ cho du khách du lịch Phú Quốc dịp Tết dương. Với hàng trăm loài động vật quý được đưa về từ Nam Phi như ngựa vằn, lạc đà một bướu, linh dương, vượn cáo… bạn sẽ như được bước vào thế giới hoang dã. Công viên thuộc quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc, Bãi Dài. Giá vé là 400.000 – 500.000 đồng một người.

Thư giãn trên bãi biển Trong khi Tết ở miền bắc là mùa đông giá rét thì tại Phú Quốc, bạn vẫn được hưởng ánh nắng ấm áp. Do đó, không dễ gì bạn có thể bỏ qua trải nghiệm hòa mình vào dòng nước mát hay chỉ đơn giản là nằm thư giãn trên bãi cát yên bình. Phú Quốc có rất nhiều bãi biển đẹp cho bạn lựa chọn như bãi Sao, Gành Dầu, bãi Dài, Ông Lang, bãi Thơm, Vũng Bầu... Ảnh: Lê Duy Hưng.

Thư giãn trên bãi biển: Trong khi Tết ở miền Bắc là mùa đông giá rét thì tại Phú Quốc, bạn vẫn được hưởng ánh nắng ấm áp. Do đó, không dễ gì bạn có thể bỏ qua trải nghiệm hòa mình vào dòng nước mát hay chỉ đơn giản là nằm thư giãn trên bãi cát yên bình. Phú Quốc có rất nhiều bãi biển đẹp cho bạn lựa chọn như bãi Sao, Gành Dầu, bãi Dài, Ông Lang, bãi Thơm, Vũng Bầu… Ảnh: Lê Duy Hưng.

Lặn ngắm san hô Nếu muốn khám phá lòng đại dương, bạn có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô. Có rất nhiều đảo cho du khách lựa chọn để trải nghiệm hoạt động này, một số trong đó gồm Hòn Thơm, Hòn Dầu... ở An Thới hay Hòn Móng Tay, Hòn Đồi Mồi ở Bắc đảo. Tour lặn ngắm san hô kết hợp câu cá ở đây có giá từ 250.000 đồng một người. Ảnh: phuquocredrive

Lặn ngắm san hô: Nếu muốn khám phá lòng đại dương, bạn có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô. Có rất nhiều đảo cho du khách lựa chọn để trải nghiệm hoạt động này, một số trong đó gồm Hòn Thơm, Hòn Dầu… ở An Thới hay Hòn Móng Tay, Hòn Đồi Mồi ở Bắc đảo. Tour lặn ngắm san hô kết hợp câu cá ở đây có giá từ 250.000 đồng một người. Ảnh: phuquocredrive

Thăm làng chài Hàm Ninh Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu về làng nghề truyền thống ở Phú Quốc như lặn bắt ngọc trai, hải sâm... Làng nằm ở phía đông đảo, nổi tiếng với khung cảnh yên bình và người dân thân thiện. Hải sản của làng vừa rẻ, vừa ngon, đặc biệt là ghẹ. Ảnh: Zee Mai

Thăm làng chài Hàm Ninh: Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu về làng nghề truyền thống ở Phú Quốc như lặn bắt ngọc trai, hải sâm… Làng nằm ở phía Đông đảo, nổi tiếng với khung cảnh yên bình và người dân thân thiện. Hải sản của làng vừa rẻ, vừa ngon, đặc biệt là ghẹ. Ảnh: Zee Mai

Ghé nhà tù Phú Quốc Nằm ở thị trấn An Thới, nhà tù Phú Quốc hay nhà lao Cây Dừa là một trong những địa điểm để du khách tìm hiểu lịch sử của hòn đảo này. Nơi đây tái hiện các nhục hình mà quân đội Pháp, Mỹ dùng để tra tấn những chiến sĩ khi xưa thông qua nhiều bức tượng mô phỏng. Bạn không phải mất phí khi vào tham quan. Ảnh: Mến Nguyễn.

Ghé nhà tù Phú Quốc: Nằm ở thị trấn An Thới, nhà tù Phú Quốc hay nhà lao Cây Dừa là một trong những địa điểm để du khách tìm hiểu lịch sử của hòn đảo này. Nơi đây tái hiện các nhục hình mà quân đội Pháp, Mỹ dùng để tra tấn những chiến sĩ khi xưa thông qua nhiều bức tượng mô phỏng. Bạn không phải mất phí khi vào tham quan. Ảnh: Mến Nguyễn.

Chạy xe xuyên rừng quốc gia Dù chọn xe máy hay ô tô, việc chạy xe qua quãng đường hơn 20 km xuyên rừng quốc gia sẽ cho bạn trải nghiệm đáng nhớ. Đó là những mảng xanh bạt ngàn với nhiều loài muông thú. Nếu có thời gian, bạn có thể thả bộ dọc theo lối mòn trong rừng hoặc đăng ký tham gia tour 4 tiếng để chinh phục và khám phá đỉnh Núi Chúa. Ảnh: Đặng Tuấn Trung

Chạy xe xuyên rừng quốc gia: Dù chọn xe máy hay ô tô, việc chạy xe qua quãng đường hơn 20 km xuyên rừng quốc gia sẽ cho bạn trải nghiệm đáng nhớ. Đó là những mảng xanh bạt ngàn với nhiều loài muông thú. Nếu có thời gian, bạn có thể thả bộ dọc theo lối mòn trong rừng hoặc đăng ký tham gia tour 4 tiếng để chinh phục và khám phá đỉnh Núi Chúa. Ảnh: Đặng Tuấn Trung

Chợ đêm Dinh Cậu Nằm ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, chợ là điểm dừng chân của bất kỳ du khách nào khi đêm xuống. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều hàng quán bán đồ ăn, hải sản và đồ lưu niệm. Chợ thường họp từ 5h chiều, đông đúc vào khoảng 7h - 8h tối và mở đến nửa đêm. Bạn nên mặc cả khi mua sắm ở đây. Ảnh: Vntour

Chợ đêm Dinh Cậu: Nằm ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, chợ là điểm dừng chân của bất kỳ du khách nào khi đêm xuống. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều hàng quán bán đồ ăn, hải sản và đồ lưu niệm. Chợ thường họp từ 5h chiều, đông đúc vào khoảng 7h – 8h tối và mở đến nửa đêm. Bạn nên mặc cả khi mua sắm ở đây. Ảnh: Vntour

Câu mực đêm Nếu không muốn phí hoài thời gian nghỉ Tết ở Phú Quốc, bạn cũng nên tranh thủ thời gian để tham gia một chuyến câu mực đêm, giá khoảng 300.000 đồng một người. Từ 5h chiều, bạn sẽ được đón để lên một chiếc tàu lớn ra nơi câu mực. Tàu câu mực thường lắp nhiều đèn sáng và hắt bóng xuống mặt biển trong đêm tối tạo nên khung cảnh lung linh. Điều thú vị của trải nghiệm này là bạn được thưởng thức thành quả sau khi câu. Ảnh: Minh Nhung

Câu mực đêm: Nếu không muốn phí hoài thời gian nghỉ Tết ở Phú Quốc, bạn cũng nên tranh thủ thời gian để tham gia một chuyến câu mực đêm, giá khoảng 300.000 đồng một người. Từ 5h chiều, bạn sẽ được đón để lên một chiếc tàu lớn ra nơi câu mực. Tàu câu mực thường lắp nhiều đèn sáng và hắt bóng xuống mặt biển trong đêm tối tạo nên khung cảnh lung linh. Điều thú vị của trải nghiệm này là bạn được thưởng thức thành quả sau khi câu. Ảnh: Minh Nhung

<strong>Thưởng thức hải sản:</strong> Hải sản Phú Quốc không chỉ tươi, ngon mà còn được người dân chế biến thành nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn. Một trong số đó là gỏi cá trích, cá không hề tanh mà cho cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng với rau, cà rốt, dừa nạo. Một đĩa có giá từ 80.000 đến 100.000 đồng. Ngoài ra, bạn cũng đừng bỏ qua ghẹ, ốc hương, còi biên mai nướng... Các món này có nhiều trong những nhà hàng ở thị trấn Dương Đông. Ảnh: Mèo Pen

Thưởng thức hải sản: Hải sản Phú Quốc không chỉ tươi, ngon mà còn được người dân chế biến thành nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn. Một trong số đó là gỏi cá trích, cá không hề tanh mà cho cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng với rau, cà rốt, dừa nạo. Một đĩa có giá từ 80.000 đến 100.000 đồng. Ngoài ra, bạn cũng đừng bỏ qua ghẹ, ốc hương, còi biên mai nướng… Các món này có nhiều trong những nhà hàng ở thị trấn Dương Đông. Ảnh: Mèo Pen

Mua rượu sim làm quà Ngoài nước mắm, ngọc trai... một chai rượu sim là món quà đầy ý nghĩa vào dịp Tết. Rượu làm từ thứ quả sim rừng có màu hồng tím, vị ngọt và thơm. Sau quá trình chế biến và lên men, rượu có màu hồng, vị cay chua ngọt, có tác dụng chữa nhức mỏi hiệu quả. Tùy dung lượng và nồng độ, rượu sim có giá từ 100.000 đồng một chai. Ảnh: ST

Mua rượu sim làm quà: Ngoài nước mắm, ngọc trai… một chai rượu sim là món quà đầy ý nghĩa vào dịp Tết. Rượu làm từ thứ quả sim rừng có màu hồng tím, vị ngọt và thơm. Sau quá trình chế biến và lên men, rượu có màu hồng, vị cay chua ngọt, có tác dụng chữa nhức mỏi hiệu quả. Tùy dung lượng và nồng độ, rượu sim có giá từ 100.000 đồng một chai. Ảnh: ST

 

Theo Vnexpress

NHANH TAY ĐẶT KHÁCH SẠN PHÚ QUỐC TẠI iVIVU.COM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI TUYỆT VỜI

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 3,00 điểm trên 5)
Loading...