Ghé thăm Pak Klong Talad – chợ hoa lớn nhất Bangkok

15:22 30/12/2015

Hoạt động không ngưng nghỉ cả ngày và sôi động nhất từ 3h đến 5h sáng, Pak Klong Talad được đánh giá là một trong những điểm đến thú vị nhất tại Bangkok.

Ghé thăm Pak Klong Talad – chợ hoa lớn nhất Bangkok

Khác với những chợ đêm ồn ào, náo nhiệt bày bán đồ ăn hay quà lưu niệm, Pak Klong Talad là một khu chợ đặc biệt chuyên cung cấp hoa tươi, mang cảm giác thư giãn giữa Bangkok. Ảnh: Bangkok.com

Khác với những chợ đêm ồn ào, náo nhiệt bày bán đồ ăn hay quà lưu niệm, Pak Klong Talad là một khu chợ đặc biệt chuyên cung cấp hoa tươi, mang cảm giác thư giãn giữa Bangkok. Ảnh: Bangkok.com

 Tới đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều những chậu cây cảnh nhỏ xinh cũng như các loại hoa phổ biến như hoa hồng, hoa lưu ly, hoa lan, hoa loa kèn được khéo léo kết thành những vòng hoa mềm mại hay được bó cầu kỳ mà đẹp mắt. Mỗi bó bao gồm từ 50 đến 100 bông, được bán với giá cực kỳ rẻ. Ảnh: Worawit Soranaraksophon

Tới đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều những chậu cây cảnh nhỏ xinh cũng như các loại hoa phổ biến như hoa hồng, hoa lưu ly, hoa lan, hoa loa kèn được khéo léo kết thành những vòng hoa mềm mại hay được bó cầu kỳ mà đẹp mắt. Mỗi bó bao gồm từ 50 đến 100 bông, được bán với giá cực kỳ rẻ. Ảnh: Worawit Soranaraksophon

Chợ hoa Bangkok tọa lạc trên đường Chak Phet, dẫn vào bến sông, gần Saphan Phut hay còn gọi là Memorial Bridge. Các cửa hàng chủ yếu là những ngôi nhà 2-3 tầng nằm san sát nhau ngay trên trục đường chính chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm khó quên chỉ trong một ngày. Ảnh: thailand-property.com

Chợ hoa Bangkok tọa lạc trên đường Chak Phet, dẫn vào bến sông, gần Saphan Phut hay còn gọi là Memorial Bridge. Các cửa hàng chủ yếu là những ngôi nhà 2-3 tầng nằm san sát nhau ngay trên trục đường chính chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm khó quên chỉ trong một ngày. Ảnh: thailand-property.com

Hoa ở đây rất đa dạng nhưng phổ biến nhất là lan, cúc, hồng... Tất cả đều có mùi thơm dịu nhẹ. Nhờ vậy khi đi bộ, du khách có thể cảm nhận hương hoa thoang thoảng. Ảnh:nextstopbangkok.com

Hoa ở đây rất đa dạng nhưng phổ biến nhất là lan, cúc, hồng… Tất cả đều có mùi thơm dịu nhẹ. Nhờ vậy khi đi bộ, du khách có thể cảm nhận hương hoa thoang thoảng. Ảnh:nextstopbangkok.com

Thông thường, các chủ hàng sẽ bán hoa theo cân hoặc gói sẵn. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể tìm thấy các gian hàng bán lẻ. Ảnh: WeeKit

Thông thường, các chủ hàng sẽ bán hoa theo cân hoặc gói sẵn. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể tìm thấy các gian hàng bán lẻ. Ảnh: WeeKit

Mở cửa suốt 24 giờ, chợ Pak Klong Talad sôi động nhất là sau nửa đêm. Nếu bạn muốn xem chợ hoa lúc nhộn nhịp và đặc sắc nhất thì thời gian tốt nhất là trước bình minh hoặc trong khoảng 3 -5 giờ sáng. Ảnh: trip thailand

Mở cửa suốt 24 giờ, chợ Pak Klong Talad sôi động nhất là sau nửa đêm. Nếu bạn muốn xem chợ hoa lúc nhộn nhịp và đặc sắc nhất thì thời gian tốt nhất là trước bình minh hoặc trong khoảng 3 -5 giờ sáng. Ảnh: trip thailand

 Bởi 3-5 giờ sáng là thời gian thuyền chở hoa từ các vùng khác cập bến. Đây cũng là lúc các thương lái đến mua hoa về phân phối ở các chợ nhỏ. Ảnh: Lotsohats

Bởi 3-5 giờ sáng là thời gian thuyền chở hoa từ các vùng khác cập bến. Đây cũng là lúc các thương lái đến mua hoa về phân phối ở các chợ nhỏ. Ảnh: Lotsohats

Đặc biệt, chợ cũng có các các quầy bán hoa theo cân, chủ yếu là cúc để làm vòng hoa đeo trang trí hoặc cúng. Ảnh: trip thailand

Đặc biệt, chợ cũng có các các quầy bán hoa theo cân, chủ yếu là cúc để làm vòng hoa đeo trang trí hoặc cúng. Ảnh: trip thailand

Các loại hoa đều được niêm yết giá. Ảnh: bk.asia-city.com

Các loại hoa đều được niêm yết giá. Ảnh: bk.asia-city.com

Nhiều nhà cửa hàng tại Pak Klong Talad cung cấp cả dịch vụ cắm hoa. bó hoa, vòng hoa, hoa cho đám cưới hoặc dịp đặc biệt khác luôn có sẵn ở cửa hàng. Ảnh: dezlim.com

Nhiều nhà cửa hàng tại Pak Klong Talad cung cấp cả dịch vụ cắm hoa. bó hoa, vòng hoa, hoa cho đám cưới hoặc những dịp đặc biệt khác luôn có sẵn ở cửa hàng. Ảnh: dezlim.com

Ngoài hoa, chợ còn là nơi bạn tìm thấy các loại rau củ quả, cây xanh hay trầu cau. Một số cửa hàng cung cấp luôn phụ kiện đi kèm như nến, giấy gói... Ảnh: trip thailand

Ngoài hoa, chợ còn là nơi bạn tìm thấy các loại rau củ quả, cây xanh hay trầu cau. Một số cửa hàng cung cấp luôn phụ kiện đi kèm như nến, giấy gói… Ảnh: trip thailand

Mệnh danh chợ hoa lớn nhất Bangkok, Pak Klong Talad thực sự là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích hoa tươi, cây cảnh. Ảnh: Worawit Soranaraksophon

Mệnh danh chợ hoa lớn nhất Bangkok, Pak Klong Talad thực sự là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích hoa tươi, cây cảnh. Ảnh: Worawit Soranaraksophon

Thông tin thêm:

Giờ mở cửa: 24 giờ, nhộn nhịp hơn vào ban đêm.

Địa chỉ: chợ nằm trên đường Chakphet, gần ngã ba giao giữa đường Chakphet với chợ đêm Saphan Phut Chao.

Chỉ dẫn: Từ trạm dừng tàu điện Saphan Taksin, đi thuyền tới cảng Saphan Phut hoặc nhanh hơn có thể bắt taxi hoặc tuk tuk.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN BANGKOK GIÁ TỐT

1. Aspen Suites Sukhumvit 2 by Compass Hospitality

2. Centre Point Pratunam

3. The Best Bangkok House

Theo San San

Đặt phòng khách sạn Bangkok tại iVIVU.com với mức giá rẻ bất ngờ

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (4 lượt, 4,75 điểm trên 5)
Loading...