Tàu điện, xe kéo tái hiện ở Hà Nội

16:17 18/12/2015

Ngoài phố cổ, làng cổ, chương trình “Ký ức Hà Nội” còn tái hiện bối cảnh của những chiếc tàu điện, xe kéo, xích lô, phiên chợ đồ xưa, khu uống bia mậu dịch…

Tàu điện, xe kéo tái hiện ở Hà Nội

“Ký ức Hà Nội” năm 2015 là chương trình do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lần đầu tiên, diễn ra tại khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long trong 5 ngày, 30/12/2015 – 4/1/2016. Sự kiện bao gồm 4 phần chính: Triển lãm và nghệ thuật sắp đặt; hoạt động trang trí mỹ thuật; chương trình văn hóa nghệ thuật; tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016.

Sống lại một Hà Nội xưa

Người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế đến với chương trình sẽ được cảm nhận Hà Nội của những ngày xưa cũ không xô bồ, náo nhiệt mà rất bình yên và sâu lắng. Thủ đô khi đó chỉ có tàu điện, xe kéo, xích lô, hay xe đạp là phương tiện di chuyển chính, trẻ em còn chơi những trò như ô ăn quan, bắn bi, tò he…

Trong Hoàng Thành Thăng Long sẽ có khu vực tạo dựng một số phố như Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Đồng, Hàng Khay.... Những phố nghề được tái hiện đầy đủ cung bậc cảm xúc từ thao tác của nghệ nhân, các gánh hàng hoa, xe đạp hoa, quán nước ven đường, người vẽ truyền thần, khắc bút...

Trong Hoàng Thành Thăng Long sẽ có khu vực tạo dựng một số phố như Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Đồng, Hàng Khay…. Những phố nghề được tái hiện đầy đủ cung bậc cảm xúc từ thao tác của nghệ nhân, các gánh hàng hoa, xe đạp hoa, quán nước ven đường, người vẽ truyền thần, khắc bút…

Chương trình “Ký ức Hà Nội” sẽ đưa du khách trở về với thủ đô xưa thông qua hoạt động triển lãm, nghệ thuật sắp đặt gồm 11 nội dung: không gian Phố cổ, Làng cổ, ẩm thực Hà Nội, chợ phiên đồ xưa, các phương tiện công cộng cũ, trò chơi dân gian…

Trong khuôn khổ chương trình còn có không gian triển lãm ảnh là tập hợp những bức hình về Hà Nội chủ yếu do những nhiếp ảnh gia Pháp chụp qua các thời kỳ khác nhau. Ở khu ẩm thực, du khách sẽ thưởng thức ba món đặc trưng là phở, bún thang, chè, nghe nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết giới thiệu các món ăn Hà Nội và được trải nghiệm cách uống bia mậu dịch.

Ban tổ chức xây dựng các điểm trang trí đẹp, có vị trí thuận tiện và cả một không gian trải nghiệm 3D về Hà Nội vào những năm 80 của thế kỷ trước. Người xem sẽ được trải nghiệm bằng thị giác và xúc giác cũng như lưu lại các khoảnh khắc đẹp cho riêng mình.

Những người yêu văn hóa nghệ thuật đến đây có thể thưởng thức từ xẩm chợ, trình diễn nhạc cụ, âm nhạc đường phố cho tới các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, chơi cờ người…

Ảnh 3D tái hiện Chợ hoa Tết Hà Nội xưa trong chương trình ''Ký ức Hà Nội''.

Ảnh 3D tái hiện Chợ hoa Tết Hà Nội xưa trong chương trình ”Ký ức Hà Nội”.

Kết nối du lịch Hà Nội với thế giới

Chương trình “Ký ức Hà Nội” đặc biệt ý nghĩa khi chọn tổ chức tại Khu di sản văn hóa thế giới – Hoàng Thành Thăng Long. Trong khuôn viên này có khu vực dành riêng cho các đơn vị hoạt động du lịch của Hà Nội gồm 25 gian hàng. Những doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú, hàng không sẽ có mặt và giới thiệu các chương trình đặc sắc, ưu đãi bất ngờ cho du khách.

Với mục tiêu quảng bá, giới thiệu tới bạn bè và du khách quốc tế một du lịch Hà Nội thân thiện, mến khách và chu đáo, ban tổ chức sẽ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 tại sân bay Nội Bài và đưa về Hoàng Thành Thăng Long dự chương trình.

Sở Du lịch thành phố hy vọng “Ký ức Hà Nội” sẽ là một sản phẩm du lịch hấp dẫn, sân chơi ý nghĩa cho người dân thủ đô cùng khách du lịch đồng thời là trải nghiệm thú vị cho thế hệ trẻ trong dịp xuân mới 2016.

Chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người, từ 9h đến 21h các ngày 30/12/2015 – 4/1/2016.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HÀ NỘI GIÁ TỐT

1. Khách Sạn Golden Cyclo Hà Nội 

2. Khách sạn Centre Point Hanoi 

3. Khách sạn Hà Nội 3B

Theo Vnexpress.net

Danh sách khách sạn Hà Nội đang giảm giá ưu đãi cực tốt từ iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 4,00 điểm trên 5)
Loading...