Thong thả khám phá Hong Kong trong 3 ngày

15:30 05/02/2016

Đi lại ở Hong Kong khá dễ dàng nên dù chỉ có 3 ngày trọn vẹn, bạn vẫn có thể đi hầu hết các địa điểm nổi tiếng, mà không cần quá vội vã.

Chuyến du lịch của chúng tôi đến Hong Kong với khoảng thời gian trong 5 ngày, tuy nhiên ngày đầu tiên đến sân bay muộn và ngày cuối cùng ra sân bay từ trưa nên nếu tính ra, chúng tôi chỉ có 3 ngày trọn vẹn để khám phá Hong Kong. Nhìn qua, khoảng thời gian này khá ít ỏi nhưng thực tế biết cách sắp xếp hợp lý thì bạn hoàn toàn có thể đến tất cả những nơi nổi tiếng ở Hong Kong. Dưới đây là lịch trình chi tiết của chúng tôi trong chuyến đi vừa qua.

 Một địa điểm được nhiều du khách "check in" vì từng xuất hiện trên các phim truyền hình.

Một địa điểm được nhiều du khách “check in” vì từng xuất hiện trên các phim truyền hình.

Ngày 1

– Xuống sân bay Quốc tế Hong Kong vào khoảng 21h. Bắt xe buýt A21 (giá vé 33 HKD) về khu Mong Kok. Xe đi mất khoảng 1 tiếng để về đến đường Nathan (khu vực nổi tiếng dành cho khách du lịch bụi, ở đảo Cửu Long).

Nhà nghỉ của chúng tôi là Apple Inn nằm trong toà nhà Sun Hing Building, số 607 Nathan Road.

– Đi bộ mất khoảng 5 phút để ra chợ đêm Ladies Market.

– Ăn tối và mua sắm.

Ngày 2

Tàu điện lên The Peak mà bạn không nên bỏ lỡ.

Tàu điện lên The Peak mà bạn không nên bỏ lỡ.

– Ăn sáng ở quán Kam Wah Cafe tại 47 đường Bute (cắt ngang đường Nathan) với trà sữa nóng, bánh trứng và bánh dứa. Quán mở cửa rất sớm từ 6h30, trong khi đó các quán ăn, nhà hàng ở Hong Kong mở cửa rất muộn, thông thường từ 10h.

– Thăm đền Sik Sik Yuen Wong Tai Sin (Huỳnh Đại Tiên) ở trạm MRT Wong Tai Sin. Cửa ra B2 và đi bộ mất khoảng 3 phút.

– Buổi trưa ăn tại quán Hello Kitty Chinese Cuisine (Lee Loy Mansion, 332-338 đường Canton). Di chuyển đến trạm MRT Austin, cửa ra B2.

– Đi phà từ đảo Cửu Long sang đảo Hong Kong. Di chuyển đến trạm MRT East Tsim Sha Tsui, Exit cửa L6 và đi thẳng ra bến phà Star Ferry, mua vé phà đến bến phà Central (bến phà Central hoạt động đến 10h30 tối còn bến phà Wanchai là 15h30 chiều). Vé phà trả bằng thẻ Octopus khoảng 2,5 HKD.

– Đi ra trạm tàu điện Peak Tram để lên núi The Peak (Thái Bình) ngắm cảnh Hong Kong về đêm. Đến bến phà Central, tìm bến xe buýt và đợi xe 15C. Mua vé khứ hồi Peak Tram với giá 40 HKD khứ hồi, giá vé một lượt là 28 HKD. Bạn có thể chọn đi xe buýt lên thẳng núi. Bắt xe Bus 15 ở trạm bus Square, gần trạm MTR Hong Kong, cửa ra D.

– Mua vé thăm quan Sky Terrace 428 với giá 48 HKD. Bạn có thể mua kết hợp cả 2 lượt Peak Tram và vé lên thăm quan Sky Terrace 428 với giá 83 HKD.

– Ăn tối tại Mak’s Noodle với món mì thịt và gân bò (50 – 60 HKD/bát).

– Ngắm cảnh đêm Hong Kong từ núi Thái Bình

– Ra Lan Quế Phường chơi (Trạm MTR Central Station, cửa ra D2)

– Từ đảo Hong Kong, bạn có thể đi tàu điện ngầm hoặc phà về lại Mong Kok hoặc phải chọn taxi nếu quá muộn.

Ngày 3

 Cầu thang cuốn Mid Levels dài nhất thế giới.

Cầu thang cuốn Mid Levels dài nhất thế giới.

– Đi cầu thang cuốn dài nhất thế giới Mid Levels (trạm Central – cửa C), thăm đền Man Mo (MTR Central, cửa ra D2), ra quán Strabucks cổ nhất Hong Kong ở đường Duddell.

– Qua Tai Cheong Bakery ăn bánh trứng (32 đường Lyndhurst Terrace)

– Tối ăn ngỗng quay ở Yung Kee (32-40 đường Wellington) hoặc Yat Lok (34-38 đường Stanley)

– Xem biểu diễn ánh sáng ở cảng Victoria, ngắm tháp đồng hồ.

– Ăn đêm ở One Dimsum (Kenwood Mansion, 15 đường Playing Field, Prince Edward); ăn đồ tráng miệng ở quán Yee Shun Dairy (513 đường Nathan); uống nước dừa ở King of Coconut (gần đường Ladies Street, đối diện quán Starbucks)

Ngày 4

– Ăn sáng ở Café De Coral

– Khám phá đảo Đại Nhĩ Sơn với Ngong Ping 360 (có thể thay thế bằng Ocean Park hoặc Disneyland vì cùng đảo). Mua vé cáp treo, lúc đi Cabin đáy kính và lúc về Cabin thường giá 240 HKD.

– Ăn tối món Chilli Crab và mì ngỗng quay ở Hing Kee (180 đường Nathan).

– Tối ăn đêm, mua sắm ở khu Temple Street Night Market (Trạm MTR Jordan, cửa A).

Ngày 5

Vé xe buýt tại Hong Kong.

Vé xe buýt tại Hong Kong.

– Bắt xe buýt A21 ra lại sân bay. Xe sẽ dừng ở cả Terminal 1 và 2 nên bạn hãy xem trước hãng hàng không của mình xuất phát từ đâu.

– Trả lại thẻ Octopus

Giá tiền quy đổi: 1 HKD khoảng 3.000 VND

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HONG KONG GIÁ TỐT

1. Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong

2. ibis Hong Kong North Point

3. iClub Wan Chai Hotel

Theo Ngôi Sao

Đặt ngay KHÁCH SẠN HONG KONG giá ưu đãi tốt nhất tại iVIVU.com

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 4,50 điểm trên 5)
Loading...