Kỷ niệm du lịch hè ở đảo Lý Sơn

09:44 04/08/2016

Vào một ngày cuối tháng 6, chúng tôi lên đường tới Lý Sơn. Hòn đảo hiện ra với vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng cũng thật yên bình, có màu xanh của bầu trời, của những con sóng và hy vọng.

Kỷ niệm mùa hè khi du lịch đảo Lý Sơn

8h30 phút từ cảng Sa Kỳ, chúng tôi xuất phát.

8h30 phút từ cảng Sa Kỳ, chúng tôi xuất phát.

Đặt chân đến Lý Sơn sau hơn một tiếng đi tàu, lúc này đầu tôi bỗng vang lên bài hát của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng: Rồi ngày tháng trôi, bao thay đổi đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam, màu cờ thắm tươi vẫn luôn phấp phới với những cuộc đời...

Đặt chân đến Lý Sơn sau hơn một tiếng đi tàu, lúc này đầu tôi bỗng vang lên bài hát của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng: Rồi ngày tháng trôi, bao thay đổi đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam, màu cờ thắm tươi vẫn luôn phấp phới với những cuộc đời…

Mùa hè, từ tháng 5-9 là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất để tới Lý Sơn.

Mùa hè, từ tháng 5-9 là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất để du lịch đảo Lý Sơn.

Chúng tôi quyết định ở homestay, tận hưởng không khí thoáng mát, dễ chịu.

Chúng tôi quyết định ở homestay, tận hưởng không khí thoáng mát, dễ chịu.

Bữa cơm đầu tiên ở Lý Sơn được chủ nhà nấu.

Bữa cơm đầu tiên ở Lý Sơn được chủ nhà nấu.

Những đợt phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước tạo nên những vách đá khổng lồ.

Những đợt phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước tạo nên những vách đá khổng lồ.

Con người bỗng trở nên nhỏ bé trước sự hùng vĩ của mẹ thiên nhiên.

Con người bỗng trở nên nhỏ bé trước sự hùng vĩ của mẹ thiên nhiên.

Sau nhiều năm dài nghiên cứu, GS-TS Nguyễn Hoàng - chuyên gia Viện Khoa học và công nghệ Quốc gia (Nhật Bản) cho biết, hoạt động núi lửa ở Lý Sơn xảy ra vào hai đợt chính, cách đây khoảng 10-11 triệu năm và gần nhất khoảng một triệu năm.

Sau nhiều năm dài nghiên cứu, GS-TS Nguyễn Hoàng – chuyên gia Viện Khoa học và công nghệ Quốc gia (Nhật Bản) cho biết, hoạt động núi lửa ở Lý Sơn xảy ra vào hai đợt chính, cách đây khoảng 10-11 triệu năm và gần nhất khoảng một triệu năm.

Nếu không thích tắm biển, bạn có thể đi bộ gần bờ.

Nếu không thích tắm biển, bạn có thể đi bộ gần bờ.

Đừng quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp cho bản thân.

Đừng quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp cho bản thân.

Con đường dài bắc ngang giữa đại dương bao la.

Con đường dài bắc ngang giữa đại dương bao la.

Tận hưởng một ly nước cũng không tệ.

Tận hưởng một ly nước cũng không tệ.

Hoàng hôn dần buông, và những con thuyền bắt đầu ra khơi.

Hoàng hôn dần buông, và những con thuyền bắt đầu ra khơi.

Ngư dân trở về sau một đêm đánh cá.

Ngư dân trở về sau một đêm đánh cá.

Đặc sản ở Lý Sơn là hành, tỏi. Bạn có thể mua về làm quà.

Đặc sản ở Lý Sơn là hành, tỏi. Bạn có thể mua về làm quà.

Và đừng quên thưởng thức một tô bún chả cá trước khi về.

Và đừng quên thưởng thức một tô bún chả cá trước khi về.

 Trong những năm gần đây, Lý Sơn được biết đến nhiều hơn, du lịch phát triển. Nhưng tôi hy vọng những nghề truyền thống sẽ được bảo tồn và phát huy.

Trong những năm gần đây, Lý Sơn được biết đến nhiều hơn, du lịch phát triển. Nhưng tôi hy vọng những nghề truyền thống sẽ được bảo tồn và phát huy.

Tạm biệt Lý Sơn, chúng tôi trở về.

Tạm biệt Lý Sơn, chúng tôi trở về.

“Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng

Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang

Vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom

Để rồi nay bước trên con đường đời

Dù bao gian khó, chông gai đời tôi

Thì đứng dưới bóng cờ, là con tim ngân lên tiếng ca:

‘Đoàn quân Việt Nam đi…” (Ca khúc “Lá cờ” – Tạ Quang Thắng)

GỌI NGAY ĐẾN SỐ HOTLINE (08) 3933 8002 ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TẠI ĐẢO LÝ SƠN VỚI  TOUR LÝ SƠN 4N3Đ: ĐẢO BÉ – VƯƠNG QUỐC TỎI NHÉ!

Theo Zing News

Xem thêm Khách sạn ở Quảng Ngãi giá hấp dẫn cùng iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...