Cẩm nang A đến Z những điều cần biết về lễ hội bắn pháo hoa Đà Nẵng 2017

13:49 27/12/2016

Nét mới lạ và độc đáo của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 là thời gian kéo dài suốt gần 2 tháng bắt đầu từ ngày 29/4/2017, diễn ra 5 đêm vào tối thứ 7 hàng tuần và nhiều chương trình phụ trợ đặc sắc, hấp dẫn.

Cẩm nang A đến Z những điều cần biết về lễ hội bắn pháo hoa Đà Nẵng 2017

Mùa lễ hội pháo hoa 2017 sắp tới ở Đà Nẵng, sẽ có 8 đội thi nổi tiếng khắp thế giới về công nghệ sản xuất, trình diễn pháo hoa đến từ các nước Anh, Úc, Áo, Thụy Sĩ, Ý… và chủ nhà Việt Nam. Các đội thi sẽ lần lượt trình diễn, thi tài qua 5 đêm diễn mang tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xoay quanh chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”.

Ảnh: Epicfireworks.com/Rob Whitworth

Ảnh: Epicfireworks.com/Rob Whitworth

Theo Ban tổ chức, không gian lễ hội pháo hoa với trung tâm là sân khấu Ngũ Hành sẽ được dàn dựng kỹ theo công nghệ hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang tới một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và pháo hoa chưa từng có từ trước tới nay.

Song song cùng các đêm pháo hoa, trong suốt hai tháng hè – mùa cao điểm du lịch ở phố biển Đà Nẵng, sẽ có nhiều sự kiện, lễ hội đồng hành như lễ hội “Chân trần trên cát”, lễ hội văn hóa Chăm, lễ hội ẩm thực quốc tế “Ngũ hành”, lễ hội đường phố… hứa hẹn mang tới trải nghiệm về một Đà Nẵng thật khác lạ cho cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng trong mùa lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017.

Ảnh:Vnexpress

Ảnh: Vnexpress

Thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017

Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 trong 2 tháng, bắt đầu từ 29/4/2017 đến 24/6/2017.

Pháo hoa bắn vào 5 tối thứ 7 các ngày 29/4, 20/5, 27/5, 3/6 và 24/6.

Ảnh: Epicfireworks.com/Rob Whitworth

Ảnh: Epicfireworks.com/Rob Whitworth

Địa điểm diễn ra lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017

Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa Đà Nẵng 2017 vẫn nằm tại vị trí cũ như các mùa bắn pháo hoa trước là ở khu vực cầu cảng sông Hàn nằm trên đường Bạch Đằng, đối diện khách sạn Novotel.

Ảnh: Tấn Lực

Ảnh: Tấn Lực

Giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng

– Theo quy định của UBND Đà Nẵng thì các loại giá vé xem pháo hoa bán công bố có giá cụ thể như sau: Khán đài C3: 200.000 đồng/vé, C2: 250.000 đồng/vé, C1: 300.000 đồng/vé, B4: 400.000 đồng/vé, B3: 500.000 đồng/vé. Ngoài ra nếu bạn muốn xem bắn pháo hoa ở khán đài VIP B1, B2, A1, A2 thì bạn có thể liên hệ các cá nhân/ đơn vị tổ chức có giấy mời xem pháo hoa mà không có nhu cầu đi mua lại với hình thức nhượng lại vé.

– Ngoài ra UBND TP Đà Nẵng cũng có quy định các dịch vụ khác ngoài phát hành vé xem pháo hoa Đà Nẵng 2017 như vé du thuyền, vé cà phê xem pháo hoa, cũng không được quá 500.000 đồng/vé/đêm.

Ảnh: Tấn Lực

Ảnh: Tấn Lực

Các điểm bán vé xem pháo hoa Đà Nẵng 2017

Nếu bạn có nhu cầu mua vé pháo hoa Đà Nẵng 2017 thì có thể chọn cho mình các địa điểm bán vé xem pháo hoa đã được Sở VH TT & DL Đà Nẵng chỉ định sau:

– Trung tâm Xúc tiến du lịch, 32A Phan Đình Phùng

– Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội, 78 Lê Duẩn

– Nhà hát Trưng Vương, 35A Phan Châu Trinh

– Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, 155 Phan Châu Trinh

– Công ty Cổ phần Nghệ thuật Việt, 62 Nguyễn Thị Minh Khai

Ảnh:Vnexpress

Ảnh: Vnexpress

Đặt khách sạn Đà Nẵng để thuận tiện xem lễ hội pháo hoa

Đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Phú, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước… có thể là những điểm xem trình diễn pháo hoa “free” của người dân và du khách. Tiện nhất là đặt phòng khách sạn tại các con đường trên, chú ý hướng nhìn về phía khu vực trình diễn.

Ngoài ra, Đà Nẵng là nơi thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy” phòng vào các dịp lễ hội do vậy, để đảm bảo đặt được phòng khách sạn Đà Nẵng với giá tốt nhất và đảm bảo còn phòng, du khách nên đặt phòng tại iVIVU.com trước từ 2-3 tháng.

Ảnh: Lê Hiếu.

Ảnh: Lê Hiếu

Phương tiện di chuyển đến Đà Nẵng xem lễ hội pháo hoa

Bất cứ phương tiện nào cũng có thể đưa bạn đến được Đà Nẵng. Bên cạnh những lợi thể về cảnh quan, sự thuận tiện di chuyển cũng là một ưu thế của thành phố này. Bạn có thể đi máy bay, xe lửa, xe khách, xe máy,…

Xe lửa: Đi xe lửa từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đến Đà Nẵng mất khoảng 14 – 20 tiếng tùy thuộc vào chuyến tàu chậm hay nhanh. Đi từ Sài Gòn thì lâu hơn vì khoảng cách xa hơn.

Giá vé từ Hà Nội đi Đà Nẵng: 400 – 800.000 đồng tùy thuộc vào các loại ghế. (Bạn có thể liên hệ đặt vé tại đây)

Giá vé từ Sài Gòn đi Đà Nẵng từ: 900 – 1.300.000 đồng tùy thuộc vào các loại ghế. (Bạn có thể liên hệ đặt vé tại đây)

Máy bay: Từ Hà Nội đến Đà Nẵng, giá vé dao động từ 700.000 đồng đến 2.200.000 đồng, tùy hãng hàng không. Mất 1 tiếng 30 phút để đến Đà Nẵng. Tương tự đối với tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng. Bạn có thể click đặt vé máy bay đi Đà Nẵng tại đây.

Xe khách: Xe khách đi Đà Nẵng thường là xe Bắc – Nam giường nằm. Giá vé và chất lượng không chênh lệch nhau nhiều, bạn có thể tham khảo giá vé của các hãng: Hoàng Long, Mai Linh, Hlink, Thuận Thảo, Phương Trang, Sinh Cafe… Ở Hà Nội bạn có thể bắt xe khách đi Đà Nẵng tại bến Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm. Ở Sài Gòn bạn mua vé ở bến xe Miền Đông. Lưu ý: Nên mua vé trước, hoặc gọi điện trước cho nhà xe để tránh tình trạng hết vé hoặc lên xe bị nhồi nhét. Giá vé khoảng từ 500 – 700 đồng, thời gian 18 đến 20 tiếng từ Hà Nội/Sài Gòn đến Đà Nẵng.

CLICK THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG PHÒNG ĐẸP, GIÁ TỐT 

1. Khách Sạn Grand Mercure Đà Nẵng 

2. Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 

3. Khách sạn A La Carte Đà Nẵng Beach

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG GIÁ TỐT

1. Tour Đà Nẵng 1N: Bán đảo Sơn Trà

2. Tour Đà Nẵng 2N1D: Free & Easy

3. Tour Đà Nẵng 1N: Cù Lao Chàm

Theo San San (tổng hợp)

ĐẶT KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG TẠI iVIVU.com NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...