Phố cổ Hội An mùa nước lớn qua flycam

15:25 16/12/2016

Các ghe thuyền lênh đênh trên nước đưa khách du lịch ngắm nhìn phố phường là một hình ảnh mới lạ, thú vị ở phố cổ Hội An mùa nước lớn.

Phố cổ Hội An mùa nước lớn qua flycam

Sáng 14/12, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) lại bị ngập do thủy điện ở thượng nguồn sông xả lũ.

Sáng 14/12, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) lại bị ngập do thủy điện ở thượng nguồn sông xả lũ.

Hội An là khu vực cuối của dòng sông Thu Bồn, có Cửa Đại giáp với biển Đông. Do đó, khi trời mưa, thủy điện xả lũ, nước lớn dễ gây lụt ở Hội An.

Hội An là khu vực cuối của dòng sông Thu Bồn, có Cửa Đại giáp với biển Đông. Do đó, khi trời mưa, thủy điện xả lũ, nước lớn dễ gây lụt ở Hội An.

Vài năm gần đây việc nước lên làm ngập tuyến được Bạch Đằng ven sông Hoài thường xuyên xảy ra. Cũng vì thế, người dân Hội An đã quen với việc này.

Vài năm gần đây việc nước lên làm ngập tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài thường xuyên xảy ra. Cũng vì thế, người dân Hội An đã quen với việc này.

Khi du lịch phát triển, mỗi khi nước lớn lên, các con đường trên phố cổ bị ngập lại là điều thích thú với du khách.

Khi du lịch phát triển, mỗi khi nước lớn lên, các con đường trên phố cổ bị ngập lại là điều thích thú với du khách.

Người dân ở đây đã tổ chức đi ghe để du khách tham quan phố cổ Hội An trong nước.

Người dân ở đây đã tổ chức đi ghe để du khách tham quan phố cổ Hội An trong nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố có khuyến cáo người dân, nước lớn quá thì không được chở du khách, để tránh tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố có khuyến cáo người dân, nước lớn quá thì không được chở du khách, để tránh tai nạn xảy ra.

Mặc dù chưa có sự quản lý và tổ chức cụ thể, các ghe thuyền chở khách du lịch đều có áo phao cứu hộ.

Mặc dù chưa có sự quản lý và tổ chức cụ thể, các ghe thuyền chở khách du lịch đều có áo phao cứu hộ.

Ghe thuyền neo đậu ở khu vực chùa Cầu để phục vụ khách du lịch.

Ghe thuyền neo đậu ở khu vực chùa Cầu để phục vụ khách du lịch.

Điểm ngập sâu nhất ở phố cổ là 0,5 m, nên gây ảnh hưởng nhỏ đến cuộc sống của người dân và các hộ kinh doanh. Nhưng một hình ảnh mới mẻ về phố cổ Hội An lại được rất nhiều du khách yêu thích.

Điểm ngập sâu nhất ở phố cổ là 0,5 m, nên gây ảnh hưởng nhỏ đến cuộc sống của người dân và các hộ kinh doanh. Nhưng một hình ảnh mới mẻ về phố cổ Hội An lại được rất nhiều du khách yêu thích.

Lênh đênh trên các ghe thuyền ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính, mộng mơ của phố Hội mùa nước lớn quả là một trải nghiệm thú vị.

Lênh đênh trên các ghe thuyền ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính, mộng mơ của phố Hội mùa nước lớn quả là một trải nghiệm thú vị.

Theo Thảo Nhi/Zing News (Ảnh: Trí Lê)

Tham khảo danh sách khách sạn Hội An giá ưu đãi hấp dẫn tại iVIVU.com

 ***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...