Quên Nam Du đi, đảo Hòn Sơn Kiên Giang mới là nơi đáng đi mùa hè này

10:41 05/04/2017

Nếu bạn đã bắt đầu thấy chán Nam Du bởi nơi đây càng ngày càng đông đúc và ồn ào, sao không thử đến đảo Hòn Sơn Kiên Giang 1 chuyến! Chốn thiên đường mới toanh này chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu.

Quên Nam Du đi, đảo Hòn Sơn Kiên Giang mới là nơi đáng đi mùa hè này

Đảo Hòn Sơn hay còn được gọi là Hòn Sơn Rái (vì lúc trước có nhiều rái cá sống ở đây), thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đảo Hòn Sơn nằm ở giữa đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, hòn đảo này được xem là một trong những hòn đảo hoang sơ và quyến rũ bậc nhất Việt Nam.

Ảnh:@ngtan.tai

Ảnh:@ngtan.tai

Ảnh:@thuongthuong.rii

Ảnh:@thuongthuong.rii

Ảnh:@trammmmmmmm

Ảnh:@trammmmmmmm

Ảnh:@tranthithuyhoa

Ảnh:@tranthithuyhoa

Đảo Hòn Sơn sở hữu bãi tắm sạch sẽ, bãi cát trắng, nước biển xanh rì cùng những hàng dừa bãi đá hoang dại, không gian yên tĩnh và thoải mái thích hợp để bạn thư giãn, nghỉ dưỡng.

Thời điểm thích hợp đi đảo Hòn Sơn

Vì du lịch đảo nên một điều hết sức quan trọng bạn cần lưu ý là nắm được tình hình thời tiết ở Kiên Giang, tránh đi vào thời điểm có bão vì rất khó để bạn tham quan khám phá. Để chuyến đi vừa đảm bảo tiêu chí vui và an toàn, bạn nên đi vào khoảng tầm tháng 5 đến tháng 12 vì mùa này tôm, mực, ghẹ ngon mà giá lại rẻ nữa.

Ảnh:@hanlam98

Ảnh:@hanlam98

Ảnh:@dothithaotrang

Ảnh:@dothithaotrang

Tàu ra đảo Hòn Sơn

Mỗi ngày có hai chuyến tàu từ cảng Rạch Giá ra Hòn Sơn, xuất phát lúc 8h15 mỗi ngày. Nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nên đặt chuyến xe lúc 12h đêm hôm trước, đến bến xe Rạch Giá khoảng 6h sáng, đi xe trung chuyển ra bến tàu mất 30 phút. Đến bến tàu đặt vé, rồi dạo quanh khu đó kiếm chỗ ăn sáng, thư giãn trước khi lên tàu. Như vậy vừa tiết kiệm được tiền khách sạn, vừa không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu ở nơi khác thì bạn cũng lưu ý đến bến tàu sớm hơn giờ tàu chạy một tiếng để đặt vé.

Tốt hơn hết là nên gọi điện trước cho hãng tàu để đặt vé. Các bạn có thể tham khảo các hãng tàu Ngọc Thành, Đức Trung, Thanh Tú,… để đặt vé.

Ảnh:@dothanhtai

Ảnh:@dothanhtai

Ảnh:@joannazhenng

Ảnh:@joannazhenng

Ảnh:@yu.kim.3382

Ảnh:@yu.kim.3382

1. Tàu Thanh Tú

• Lộ trình: 01 chuyến/ngày

• Thời gian hành trình: trung bình 3 giờ 30 phút

• Phòng vé/ điện thoại 0773.868619

Tàu chạy sớm nhất (khoảng 8h15) nhưng theo kinh nghiệm thì nên đến bến tàu sớm hơn, vì ngày lễ đông khách, khi tàu đủ khách thì có thể chạy sớm hơn dự định. Vé tàu 90.000 đồng bạn có thể mua ngay trên nhà chờ của bến tàu hoặc cứ xuống tàu ngồi đợi, lúc soát vé thì trả tiền vẫn được.

Ảnh:@bao.tu

Ảnh:@bao.tu

2. Tàu Đức Trung

• 01 chuyến/ngày

• Thời gian hành trình: trung bình 3 giờ 30 phút

• Phòng vé/ điện thoại 0773.254256

Xuất bến khoảng 8h30, sức chứa ngang tàu Thanh Tú. Giá vé 90.000 đồng

3. Tàu Ngọc Thành

Đây là tàu cao tốc, giá vé là 140.000 đồng, chạy mất 1 giờ 30 phút

Ngọc Thành: 0773691888

4. Superdong: 0773877742

Phương tiện di chuyển đến Kiên Giang 

1. Xe giường nằm Phương Trang, giá vé 170.000 đồng. Số điện thoại ở TP HCM 08.38.309.309, Ở Rạch Giá là 077.3691.691. Có xe trung chuyển đưa các bạn xuống tận cảng Rạch Giá để lên tàu.

2. Ngoài ra có thể đi xe gường nằm Việt Đức (nội thất giống xe Phương Trang), điện thoại ở TP HCM là 0985515151, ở Rạch Giá 0773873557. Điều bất tiện là chiều TP HCM về Rạch Giá xe này chỉ chạy ban ngày.

Ảnh:@imvanshine

Ảnh:@imvanshine

Ảnh:@bap_non_non

Ảnh:@bap_non_non

Địa điểm vui chơi không thể bỏ qua ở đảo Hòn Sơn

Trên đảo có 5 bãi biển là bãi Bàng, bãi Nhà, bãi Thiên Thuế, bãi Giếng và bãi Bấc. Tất cả các bãi biển đều còn rất hoang sơ và sạch sẽ. Trong đó bãi Bàng được xem là bãi biển đẹp nhất Hòn Sơn với đường bờ biển dài 1km uốn cong theo đường lưỡi liềm lõm vào trong, được những bãi đá to nhỏ che chắn hai bên, ở giữa là những dải cát trải dài, mịn và phẳng. Thả mình vào làn nước trong xanh và vắng người, ngắm những rặng dừa dọc bờ biển đong đưa theo gió, hít thở không khí biển trong lành, mát mẻ, bạn sẽ cảm thấy mình hòa nhập trọn vẹn với thiên nhiên.

Ảnh:@joannazhenng

Ảnh:@joannazhenng

Ảnh:@imdannnn

Ảnh:@imdannnn

Ảnh:@thuongthuong.rii

Ảnh:@thuongthuong.rii

Hòn Sơn có tất cả 7 ngọn núi, trong đó Ma Thiên Lãnh là đỉnh cao nhất với độ cao 450m so với mực nước biển. Đường lên Ma Thiên Lãnh khá dễ dàng vì chính quyền địa phương đã đầu tư làm hàng ngàn bậc thang để thay thế những con đường mòn đầy sỏi trước kia. Tuy nhiên nếu là người ít vận động thì Ma Thiên Lãnh cũng sẽ khiến bạn hụt hơi vì độ dốc.

Ảnh:@natchan113

Ảnh:@natchan113

Ảnh:@cuong333

Ảnh:@cuong333

Theo truyền thuyết ngày xưa, trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một tảng đá bằng phẳng, xung quanh lại có cảnh đẹp non nước hữu tình nên các nàng tiên trên trời thường thường tụ tập vui chơi ở đây mỗi lần hạ giới. Nơi đây được gọi là Sân Tiên.

Ảnh:@cuong333

Ảnh:@cuong333

Qua thời gian con người bắt đầu đến đây khai phá. Thỉnh thoảng cũng có những tu sĩ tìm đến Sân Tiên để tu thiền, họ ẩn cư trong một hang đá có khắc dòng chữ “Mai Dương Kiếm Pháp”, trong hang có đầy đủ vật dụng: bàn ghế, giường, tủ sách… làm hoàn toàn bằng cây rừng. Cuộc đời, tính tình và cách hành xử của những người này được người dân truyền miệng với những câu chuyện nửa hư nửa thực, tạo nên một màu sắc liêu trai huyền bí bao trùm lên đỉnh núi này. Một lần đến và nghe từ chính miệng người dân địa phương kể lại, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên.

Ảnh:@p.ydat

Ảnh:@p.ydat

Ảnh:@natchan113

Ảnh:@natchan113

Bỏ qua những câu chuyện đó, khi lên tới đỉnh ngồi trên vách đá nhìn trời biển bao la bên dưới, nhìn đàn khỉ chuyền cành, những giống chim lạ sà xuồng trước mặt, bao nhiêu mệt nhọc, ưu phiền đều tan biến.

Ảnh:@pingngu

Ảnh:@pingngu

Ở đâu trên đảo Hòn Sơn

Do hòn đảo chưa phát triển mạnh về du lịch nên chưa có nhiều nhà nghỉ trên đảo, tại đây bạn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách thuê các phòng trọ bình dân ở Bãi Nhà như : Hồng Đào, Kim Ngân (077.3830527) hoặc thuê lều để cắm trại qua đêm trên biển.

Ảnh:@nhantranmai

Ảnh:@nhantranmai

Ảnh:@do108664

Ảnh:@do108664

Ăn gì trên đảo Hòn Sơn?

Ảnh:@terawhuynh

Ảnh:@terawhuynh

Ảnh:@terawhuynh

Ảnh:@terawhuynh

Hòn Sơn Rái chưa phát triển du lịch, tuy nhiên, trên đảo có không ít quán ăn với giá mềm, chế biến ổn. Nếu tiết kiệm, bạn có thể mua hải sản ở chợ rồi tự chế biến. Các món bạn nên thưởng thức tại đây là cá ba thú chiên tươi, mực nướng, cá rìa canh chua, gỏi cá trích cuốn bánh tráng. Đêm trên Hòn Sơn không đông vui náo nhiệt lắm. Bạn có thể đi bộ từ nhà trọ ra cầu tàu ăn uống, hóng mát. Ngoài lựa chọn vui chơi đêm trên đảo, bạn có thể thuê tàu ra biển đi câu mực với giá 500.000 đồng/chuyến, chở được khoảng 5 người.

BẠN CẦN MỘT NƠI LƯU TRÚ VỚI GIÁ HỢP TÚI TIỀN TRONG HÀNH TRÌNH DU LỊCH, ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI NGAY TỚI SỐ 1900 1870 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ

Phong Châu (tổng hợp)

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (53 lượt, 3,81 điểm trên 5)
Loading...