Gợi ý lịch trình 4 ngày trốn nắng ở Chiang Mai

11:01 08/06/2017

Vùng đất nhiều cây rừng và những quán cà phê xanh mướt sẽ là điểm trốn nắng lý tưởng khi bạn đến vùng Bắc Thái Lan, Chiang Mai.

Gợi ý lịch trình 4 ngày trốn nắng du lịch Chiang Mai

Ngày 1 Chiang Mai đang là điểm đến hot của Thái Lan với các du khách Việt. Do nằm ở phía bắc Thái Lan, địa hình cao, núi đồi bao quanh nên khí hậu ở Chiang Mai mát hơn hẳn so với các vùng khác của đất nước. Từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến đây, bạn có thể bay nối chuyến ở Bangkok. Các hãng hàng không giá rẻ có đường bay Bangkok - Chiang Mai như Air Asia, Thai Lion, Thai Smile... Tổng thời gian bay 2 chặng là 3 tiếng (chưa kể thời gian quá cảnh).

Ngày 1: Chiang Mai đang là điểm đến hot của Thái Lan với các du khách Việt. Do nằm ở phía bắc Thái Lan, địa hình cao, núi đồi bao quanh nên khí hậu ở Chiang Mai mát hơn hẳn so với các vùng khác của đất nước. Từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến đây, bạn có thể bay nối chuyến ở Bangkok. Các hãng hàng không giá rẻ có đường bay Bangkok – Chiang Mai như Air Asia, Thai Lion, Thai Smile… Tổng thời gian bay 2 chặng là 3 tiếng (chưa kể thời gian quá cảnh).

Nếu bay chuyến sáng thường đến chiều bạn sẽ đặt chân đến Chiang Mai. Từ sân bay bạn có thể đón taxi hoặc songthaew (song thẻo) về khách sạn, trung bình khoảng 150 baht (100.000 đồng) một chuyến. Chiều đầu tiên bạn nên để dành sức bằng cách mua sắm trong thành phố. Chiang Mai có khoảng 4-5 trung tâm thương mại lớn, trong đó Central Festival là lớn nhất. Ở đây có nhiều thương hiệu lớn, giá cả phải chăng. Các chuyến xe bus miễn phí đi qua trung tâm thương mại này, nên bạn có thể chọn tuyến phù hợp với khách sạn ở. Chú ý 19h30 là chuyến cuối cùng rời khỏi đây.

Nếu bay chuyến sáng thường đến chiều bạn sẽ đặt chân đến Chiang Mai. Từ sân bay bạn có thể đón taxi hoặc songthaew (song thẻo) về khách sạn, trung bình khoảng 150 baht (100.000 đồng) một chuyến. Chiều đầu tiên bạn nên để dành sức bằng cách mua sắm trong thành phố. Chiang Mai có khoảng 4-5 trung tâm thương mại lớn, trong đó Central Festival là lớn nhất. Ở đây có nhiều thương hiệu lớn, giá cả phải chăng. Các chuyến xe bus miễn phí đi qua trung tâm thương mại này, nên bạn có thể chọn tuyến phù hợp với khách sạn ở. Chú ý 19h30 là chuyến cuối cùng rời khỏi đây.

 Tối đến, bạn có thể ghé chợ đêm Chiang Mai (Chiang Mai Bazzar), mở các tối trong tuần, kéo dài trên vỉa hè từ đường Tha Phae đến Sridonchai. Các mặt hàng được bán chủ yếu là đồ lưu niệm, quần áo, trang sức... Đây là chợ đêm nổi tiếng bậc nhất thành phố, nằm nối liền với chợ đêm trong nhà Kalare.

Tối đến, bạn có thể ghé chợ đêm Chiang Mai (Chiang Mai Bazzar), mở các tối trong tuần, kéo dài trên vỉa hè từ đường Tha Phae đến Sridonchai. Các mặt hàng được bán chủ yếu là đồ lưu niệm, quần áo, trang sức… Đây là chợ đêm nổi tiếng bậc nhất thành phố, nằm nối liền với chợ đêm trong nhà Kalare.

Ngày 2 Các tour nửa ngày, một ngày được bán rất nhiều trong thành phố, từ cửa hàng lớn đến quầy nhỏ trong chợ, sảnh khách sạn. Gợi ý cho bạn là tour tham quan trại voi trong ngày, giá khoảng 1.000 - 1.500 baht/ người, tùy điểm đến và các hoạt động bao gồm. Tuy nhiên nếu đi đông người, bạn có thể thuê riêng songthaew hoặc xe ôtô, giá 800-1.000 baht, đưa đến các điểm yêu thích, nhóm tự trả phí vào cửa.  Ở Chiang Mai có khá nhiều trại voi, nhưng đều nằm cách thành phố khá xa. Trong đó nổi tiếng có trại voi Maesa lâu đời cách trung tâm 30 km và Chokchai ở thung lũng Mae Taeng, cách khoảng 70 km.

Ngày 2: Các tour nửa ngày, một ngày được bán rất nhiều trong thành phố, từ cửa hàng lớn đến quầy nhỏ trong chợ, sảnh khách sạn. Gợi ý cho bạn là tour tham quan trại voi trong ngày, giá khoảng 1.000 – 1.500 baht/ người, tùy điểm đến và các hoạt động bao gồm. Tuy nhiên nếu đi đông người, bạn có thể thuê riêng songthaew hoặc xe ôtô, giá 800-1.000 baht, đưa đến các điểm yêu thích, nhóm tự trả phí vào cửa. Ở Chiang Mai có khá nhiều trại voi, nhưng đều nằm cách thành phố khá xa. Trong đó nổi tiếng có trại voi Maesa lâu đời cách trung tâm 30 km và Chokchai ở thung lũng Mae Taeng, cách khoảng 70 km.

Bạn có thể tham gia nhiều hoạt động như xem voi biểu diễn 500 baht (330.000 đồng), cưỡi voi 1.030 baht (680.000 đồng), cưỡi xe bò 500 baht, ngồi bè trôi sông 530 baht (350.000 đồng). Tại đây cũng phục vụ bữa trưa buffet các món Thái giá 200 baht (130.000 đồng) một người.

Bạn có thể tham gia nhiều hoạt động như xem voi biểu diễn 500 baht (330.000 đồng), cưỡi voi 1.030 baht (680.000 đồng), cưỡi xe bò 500 baht, ngồi bè trôi sông 530 baht (350.000 đồng). Tại đây cũng phục vụ bữa trưa buffet các món Thái giá 200 baht (130.000 đồng) một người.

Làng cổ dài của người Karen phục vụ du lịch được tái dựng quanh một điểm du lịch với vé vào tham quan 500 baht. Quanh làng là các sạp hàng bán đồ thủ công như lụa và đồ lưu niệm nối tiếp nhau. Những cô gái Karen khi thấy khách đều ngồi nghiêm trang như sẵn sàng để khách chụp ảnh. Họ nói được rất ít tiếng Anh, chỉ là các câu giao tiếp đơn giản về giá cả. Trong làng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những em gái 6 tuổi đã bắt đầu đeo vòng cổ và ngồi bán hàng.

Làng cổ dài của người Karen phục vụ du lịch được tái dựng quanh một điểm du lịch với vé vào tham quan 500 baht. Quanh làng là các sạp hàng bán đồ thủ công như lụa và đồ lưu niệm nối tiếp nhau. Những cô gái Karen khi thấy khách đều ngồi nghiêm trang như sẵn sàng để khách chụp ảnh. Họ nói được rất ít tiếng Anh, chỉ là các câu giao tiếp đơn giản về giá cả. Trong làng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những em gái 6 tuổi đã bắt đầu đeo vòng cổ và ngồi bán hàng.

Buổi chiều bạn ghé đồi Doi Suthep, điểm đến nổi tiếng nhất Chiang Mai. Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm Chiang Mai từ trên cao. Dọc đường lên chùa Doi Suthep có vài điểm nghỉ có đài quan sát cho du khách ngắm cảnh.

Buổi chiều bạn ghé đồi Doi Suthep, điểm đến nổi tiếng nhất Chiang Mai. Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm Chiang Mai từ trên cao. Dọc đường lên chùa Doi Suthep có vài điểm nghỉ có đài quan sát cho du khách ngắm cảnh.

Chùa Doi Suthep, ngôi chùa linh thiêng nhất của Chiang Mai với tuổi đời 600 năm, nằm trên mực nước biển khoảng 1.000 m. Có 2 cách để lên chùa là leo bộ hơn 300 bậc thang hoặc đi cáp treo giá 30 baht, chưa kể 20 baht vé vào chùa (tổng 33.000 đồng).

Chùa Doi Suthep, ngôi chùa linh thiêng nhất của Chiang Mai với tuổi đời 600 năm, nằm trên mực nước biển khoảng 1.000 m. Có 2 cách để lên chùa là leo bộ hơn 300 bậc thang hoặc đi cáp treo giá 30 baht, chưa kể 20 baht vé vào chùa (tổng 33.000 đồng).

 Không giống người Việt thắp hương khi vào chùa, người Thái thường cầm theo một cây nến và cành sen trắng để dâng lên Đức Phật, cầu bình an, may mắn.

Không giống người Việt thắp hương khi vào chùa, người Thái thường cầm theo một cây nến và cành sen trắng để dâng lên Đức Phật, cầu bình an, may mắn.

Khách vào chùa phải mặc lịch sự, những người mặc đồ ngắn có thể mượn đồ quây đặt ở cửa chùa để che phần hở. Bước chân trần trong khuôn viên rộng rãi của chùa, ngắm nhìn những bức tượng uy nghi dát vàng, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí linh thiêng, thanh tịnh nơi đây.

Khách vào chùa phải mặc lịch sự, những người mặc đồ ngắn có thể mượn đồ quây đặt ở cửa chùa để che phần hở. Bước chân trần trong khuôn viên rộng rãi của chùa, ngắm nhìn những bức tượng uy nghi dát vàng, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí linh thiêng, thanh tịnh nơi đây.

Tối đến, bạn có thể ghé chợ đêm ở Think Park nằm trên đoạn giao giữa đường Nimmanhaemin and Huay Kaew. So với các chợ đêm khác, nơi này mang đến một không gian trẻ trung cho các bạn trẻ với các mặt hàng thủ công, nghệ thuật và nhiều góc chụp hình "sống ảo". Gần chợ đêm này là trung tâm thương mại Maya Lifestyle, bạn có thể kết hợp để mua sắm.

Tối đến, bạn có thể ghé chợ đêm ở Think Park nằm trên đoạn giao giữa đường Nimmanhaemin và Huay Kaew. So với các chợ đêm khác, nơi này mang đến một không gian trẻ trung cho các bạn trẻ với các mặt hàng thủ công, nghệ thuật và nhiều góc chụp hình “sống ảo”. Gần chợ đêm này là trung tâm thương mại Maya Lifestyle, bạn có thể kết hợp để mua sắm.

Ngày 3 Một trong những trải nghiệm mạo hiểm hút khách bậc nhất ở Chiang Mai là trượt zipline. Một tour đu dây mạo hiểm thường mất 5 tiếng với giá 1.600 - 2.400 baht (1-1,6 triệu đồng), tùy vào số đường trượt, các thử thách cho khách, bao gồm xe đưa đón và bữa trưa hoặc tối.

Ngày 3: Một trong những trải nghiệm mạo hiểm hút khách bậc nhất ở Chiang Mai là trượt zipline. Một tour đu dây mạo hiểm thường mất 5 tiếng với giá 1.600 – 2.400 baht (1-1,6 triệu đồng), tùy vào số đường trượt, các thử thách cho khách, bao gồm xe đưa đón và bữa trưa hoặc tối.

Buổi chiều, bạn ghé làng thủ công Baan Kang Wat. Đây là một ngôi làng thu nhỏ, cây cối và cây dây leo xanh rì khắp nơi, khiến bạn như lạc vào một khu vườn cổ tích. Các ngôi nhà xinh xắn là quán cà phê, tiệm làm tóc, cửa hàng lưu niệm, xưởng gốm... và miễn phí vé vào cửa.

Buổi chiều, bạn ghé làng thủ công Baan Kang Wat. Đây là một ngôi làng thu nhỏ, cây cối và cây dây leo xanh rì khắp nơi, khiến bạn như lạc vào một khu vườn cổ tích. Các ngôi nhà xinh xắn là quán cà phê, tiệm làm tóc, cửa hàng lưu niệm, xưởng gốm… và miễn phí vé vào cửa.

 Bạn có thể tìm thấy ở đây những món đồ độc đáo để làm quà tặng. Chúng được làm thủ công và có phong cách riêng, rất nghệ thuật, giá cả hợp lý. Chú ý một số cửa hàng không cho phép chụp ảnh.

Bạn có thể tìm thấy ở đây những món đồ độc đáo để làm quà tặng. Chúng được làm thủ công và có phong cách riêng, rất nghệ thuật, giá cả hợp lý. Chú ý một số cửa hàng không cho phép chụp ảnh.

Tối đến bạn ghé chợ đêm trên đường Wua Lai, mở vào tối thứ 7, nên còn được gọi chợ đêm Thứ 7. Đến đây bạn sẽ thấy 2 khu khá rõ rệt, một phần bán đồ ăn, phần còn lại bán các mặt hàng như quần áo, lưu niệm...

Tối đến bạn ghé chợ đêm trên đường Wua Lai, mở vào tối thứ 7, nên còn được gọi chợ đêm Thứ 7. Đến đây bạn sẽ thấy 2 khu khá rõ rệt, một phần bán đồ ăn, phần còn lại bán các mặt hàng như quần áo, lưu niệm…

Ngày 4 Để khám phá trung tâm thành phố, phương tiện hợp lý nhất là xe máy. Các cửa hàng cho thuê xe máy rất phổ biến, giá thuê 150 - 250 baht/ ngày (100.000 - 160.000 đồng). Phí đặt cọc là 3.000 baht (2 triệu đồng) hoặc hộ chiếu. Bạn chú ý nên mang theo bằng lái, nếu không có, cảnh sát Thái Lan sẽ phạt 400 baht (260.000 đồng).

Ngày 4: Để khám phá trung tâm thành phố, phương tiện hợp lý nhất là xe máy. Các cửa hàng cho thuê xe máy rất phổ biến, giá thuê 150 – 250 baht/ ngày (100.000 – 160.000 đồng). Phí đặt cọc là 3.000 baht (2 triệu đồng) hoặc hộ chiếu. Bạn chú ý nên mang theo bằng lái, nếu không có, cảnh sát Thái Lan sẽ phạt 400 baht (260.000 đồng).

 Wat Phra Singh là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố Chiang Mai. Ngoài ra, bạn có thể ghé Wat Pan Tao với màu nâu trầm như dựng lên từ gỗ, khác biệt so với các ngôi chùa vàng lấp lánh khác, hay Wat Chedi Luang, Wat Chiang Man. Tất cả đều nằm trong khu vực cổng thành, di chuyển rất tiện.

Wat Phra Singh là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố Chiang Mai. Ngoài ra, bạn có thể ghé Wat Pan Tao với màu nâu trầm như dựng lên từ gỗ, khác biệt so với các ngôi chùa vàng lấp lánh khác, hay Wat Chedi Luang, Wat Chiang Man. Tất cả đều nằm trong khu vực cổng thành, di chuyển rất tiện.

Sau một vòng thăm thú, điểm dừng chân thú vị cho bạn là iBerry Garden, gần đường Nimmanhaemin. Khá nhỏ bé, nơi này có quán cà phê, kem và một cửa hàng lưu niệm. Bạn có thể thư giãn dưới tán cây khổng lồ và tận hưởng bầu không khí mát mẻ ngay trong thành phố. Gần iBerry Garden cũng có nhiều quán cà phê và homestay xinh xắn, giá gần 600 baht/ đêm (400.000 đồng).

Sau một vòng thăm thú, điểm dừng chân thú vị cho bạn là iBerry Garden, gần đường Nimmanhaemin. Khá nhỏ bé, nơi này có quán cà phê, kem và một cửa hàng lưu niệm. Bạn có thể thư giãn dưới tán cây khổng lồ và tận hưởng bầu không khí mát mẻ ngay trong thành phố. Gần iBerry Garden cũng có nhiều quán cà phê và homestay xinh xắn, giá gần 600 baht/ đêm (400.000 đồng).

 Trước khi ra sân bay trở về, bạn có thể dành thời gian ghé Chiang Mai Airport Plaza, trung tâm mua sắm đầu tiên của Chiang Mai.

Trước khi ra sân bay trở về, bạn có thể dành thời gian ghé Chiang Mai Airport Plaza, trung tâm mua sắm đầu tiên của Chiang Mai.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN BANGKOK PHÒNG ĐẸP, GIÁ TỐT

1. Grand President Bangkok

2. Khách sạn President Park Bangkok 

3. Khách sạn Narai Bangkok 

Để có một chuyến du lịch Thái Lan với nhiều trải nghiệm thú vị, đừng quên gọi ngay tới số hotline (08) 3933 8002 để đặt tour nhé!

1. Tour Thái Lan 4N3Đ: Bangkok – Pattaya

2. Tour Thái Lan 5N4Đ: Bangkok – Pattaya

3. Tour Thái Lan 3N2D: Tham quan cảnh chùa tại Bangkok

Theo Vy An/Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 để được tư vấn khách sạn Thái Lan tại iVIVU.com với mức giá rẻ bất ngờ

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...