Lên Hà Giang ngắm mùa tam giác mạch

16:07 22/11/2017

Tháng này đã vào mùa hoa tam giác mạch, loài hoa đặc biệt gắn liền với vùng cao nguyên đá. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để làm một chuyến du lịch Hà Giang.

Lên Hà Giang ngắm mùa tam giác mạch

Dọc từ Quản Bạ sang Yên Minh, hoa tam giác mạch chớm nở, vẫn màu trắng tinh giữa đất trời núi rừng.

Hoa vẫn còn trắng, đây là điểm tớ thấy hoa đầu tiên trong chuyến di chuyển từ Hà Giang lên Đồng Văn.

Hoa vẫn còn trắng, đây là điểm tớ thấy hoa đầu tiên trong chuyến di chuyển từ Hà Giang lên Đồng Văn.

Lên Đồng Văn, cao nguyên địa chất toàn cầu, bạn sẽ thấy hoa tam giác mạch có khắp mọi nơi, từ những thảm cây con xanh rì, những thửa hoa con trắng muốt, cho tới lác đác màu hồng phấn, rồi những bông đã ngả màu hồng đậm bắt mắt.

Những vườn hoa ven đường lên Lũng Cú.

Những vườn hoa ven đường lên Lũng Cú.

Hoa chỉ mới chớm sang hồng, vẫn chưa đạt đến màu đẹp nhất của tam giác mạch.

Hoa chỉ mới chớm sang hồng, vẫn chưa đạt đến màu đẹp nhất của tam giác mạch.

Dọc con đường từ Đồng Văn lên cột cờ Lũng Cú, có rất nhiều mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa.

Chỗ này tớ thấy từ trên cột cờ Lũng Cú

Chỗ này tớ thấy từ trên cột cờ Lũng Cú.

Hoa ở trên này đã leo đủ các bậc màu, từ trắng sang hồng, rồi hồng đậm ám tím.

Hoa ở trên này đã có đủ các bậc màu, từ trắng sang hồng, rồi hồng đậm tới tím.

 Vẫn trả phí là 10.000 đồng, bạn tự do làm gì bạn thích ở trong đây, nhưng vì tam giác mạch là một loại nhu yếu phẩm của dân vùng cao, nên đừng nhổ hay dẫm đạp vô tội vạ nhé.

Phí vào chụp hình là 10.000 đồng. Tuy nhiên, vì tam giác mạch là một loại nhu yếu phẩm của dân vùng cao, nên đừng nhổ hay dẫm đạp vô tội vạ nhé.

Màu đẹp nhất mà tớ thấy và cũng thích nhất màu này.

Màu hoa đẹp nhất mà tớ thấy và cũng thích nhất màu này.

Rời khỏi Lũng Cú – Đồng Văn, tớ di chuyển về lại Quản Bạ trên quốc lộ 4C, ghé chợ phiên Sà Phìn ăn trưa, thăm Dinh Nhà Vương, ăn bánh nướng làm từ hạt giống của tam giác mạch, cái vị bùi bùi của bánh, chấm với sữa béo thật khó quên.

Phố Cáo – nơi mà theo tớ nghĩ, là chỗ trồng nhiều hoa tam giác mạch nhất, dọc 2 bên đường, những vườn hoa chạy dài theo con đường, với phí tham quan chỉ 10.000 đồng, bạn thỏa thích làm gì trong vườn hoa nếu bạn muốn, lệ phí được những cô bé đồng bào nói phí chăm sóc vườn.

Vườn hoa ở Phố Cáo, chạy dọc quốc lộ để về Quản Bạ là đã thấy hoa ngập tràn hai bên đường.

Vườn hoa ở Phố Cáo, chạy dọc quốc lộ để về Quản Bạ là đã thấy hoa ngập tràn hai bên đường.

ha-giang-mua-tam-giac-mach-ivivu-9

ha-giang-mua-tam-giac-mach-ivivu-10

CLICK ĐẶT NGAY TOUR HÀ GIANG 3N2D: HÀ GIANG – QUẢN BẠ – YÊN MINH – ĐỒNG VĂN VỚI MỨC GIÁ ƯU ĐÃI TUYỆT VỜI TỪ IVIVU.COM

Theo Peter Cao

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam), 1900 2045 (miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn với giá ưu đãi thấp nhất thị trường nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...