Băng phủ trắng đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng

10:37 11/01/2018

Nhiệt độ xuống thấp khiến hiện tượng băng giá xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng từ đêm 8/1. 

Băng phủ trắng đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng

Nhiệt độ xuống thấp khiến hiện tượng băng giá xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng từ đêm 8/1. Đây là đỉnh núi cao nhất của tỉnh, 1.900 m, thuộc Công viên địa chất Cao Bằng.

Nhiệt độ xuống thấp khiến hiện tượng băng giá xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng từ đêm 8/1. Đây là đỉnh núi cao nhất của tỉnh, 1.900 m, thuộc Công viên địa chất Cao Bằng.

Đây là lần thứ hai hiện tượng băng tuyết xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Giám đốc trang trại Kolia ở Phia Oắc, cho biết mỗi khi có hiện tượng này, lượng khách tham quan tại đây tăng lên gấp khoảng 10 lần.

Đây là lần thứ hai hiện tượng băng tuyết xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Giám đốc trang trại Kolia ở Phia Oắc, cho biết mỗi khi có hiện tượng này, lượng khách tham quan tại đây tăng lên gấp khoảng 10 lần.

Đường trong công viên địa chất được trải bê-tông, thuận lợi cho các loại xe ôtô cỡ lớn đi vào tham quan. Tuy nhiên, đoạn cuối lên đỉnh Phia Oắc đường nhỏ và dốc. Ông Ngọc khuyến cáo khách đi ngắm cảnh cần mặc áo ấm và đi giày ma sát do thời tiết mưa nhỏ, có băng tuyết nên rất trơn. "Đoạn cuối nếu lái xe có kinh nghiệm tốt thì xe dưới 30 chỗ có thể đi lên", ông Ngọc cho hay.

Đường trong công viên địa chất được trải bê-tông, thuận lợi cho các loại xe ôtô cỡ lớn đi vào tham quan. Tuy nhiên, đoạn cuối lên đỉnh Phia Oắc đường nhỏ và dốc. Ông Ngọc khuyến cáo khách đi ngắm cảnh cần mặc áo ấm và đi giày ma sát do thời tiết mưa nhỏ, có băng tuyết nên rất trơn. “Đoạn cuối nếu lái xe có kinh nghiệm tốt thì xe dưới 30 chỗ có thể đi lên”, ông Ngọc cho hay.

Miền Bắc vừa đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên và mạnh nhất trong năm 2018. Ngoài Cao Bằng, một số nơi cũng xuất hiện băng tuyết như đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn. Với nền nhiệt độ xuống thấp gần 0 độ C, trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo các đỉnh núi cao nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

Miền Bắc vừa đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên và mạnh nhất trong năm 2018. Ngoài Cao Bằng, một số nơi cũng xuất hiện băng tuyết như đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn. Với nền nhiệt độ xuống thấp gần 0 độ C, trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo các đỉnh núi cao nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

Trước đó, vào tháng 11/2017, băng tuyết cũng xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc khi nhiệt độ xuống dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ. Băng phủ trên cây cối ở độ cao 1.931 m xuống 1.850 m. Tuy nhiên, băng tuyết chỉ tồn tại từ đêm đến trưa hôm sau là tan chảy.

Trước đó, vào tháng 11/2017, băng tuyết cũng xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc khi nhiệt độ xuống dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ. Băng phủ trên cây cối ở độ cao 1.931 m xuống 1.850 m. Tuy nhiên, băng tuyết chỉ tồn tại từ đêm đến trưa hôm sau là tan chảy.

Các nhũ băng hình thành tạo cảnh tượng lạ mắt với du khách.

Các nhũ băng hình thành tạo cảnh tượng lạ mắt với du khách.

GỌI NGAY 1900 1870 (MIỀN NAM), 1900 2045 (MIỀN BẮC) HOẶC (029) 27308668 (MIỀN TÂY) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

Theo Vy An/Vnexpress

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...