5 món ăn ngon ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

10:53 06/02/2018

Sau khi dạo quanh chợ hoa Hồ Thị Kỷ, du khách có thể thưởng thức bún num bò hóc hay chè Campuchia.

5 món ăn ngon ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

Nui  Bên cạnh hủ tiếu, bánh canh hay bún bò, nui cũng là món ngon được nhiều người ưa chuộng. Nui dẻo mềm ăn kèm với giò, huyết được bán tại một quán nằm bên trong khu chợ. Để tăng thêm độ đậm đà của món ăn, đầu bếp còn nấu kèm tôm khô, nước lèo ngọt và thơm mùi xương. Mỗi tô nui thịt có giá 25.000 đồng. Nếu thích ăn giò, bạn có thể gọi thêm, giá sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách. Hủ tiếu ốcMón ăn là cơn gió mới cho những ai thích món hủ tiếu vì tại đây món ăn được ăn với ốc. Một tô nóng hổi với sợi hủ tiếu dai, sò lông được luộc chín trước, ốc khế, nghêu, chả và viên mộc. Nước lèo ngọt thanh.Giá cho một tô hủ tiếu ốc là 30.000 đồng. Quán ăn có không gian nhỏ, nhưng dễ tìm vì nằm ngay trung tâm chợ Hoa. Quán mở cửa từ 3h chiều đến tối.

Nui: Bên cạnh hủ tiếu, bánh canh hay bún bò, nui cũng là món ngon được nhiều người ưa chuộng. Nui dẻo mềm ăn kèm với giò, huyết được bán tại một quán nằm bên trong khu chợ. Để tăng thêm độ đậm đà của món ăn, đầu bếp còn nấu kèm tôm khô, nước lèo ngọt và thơm mùi xương. Mỗi tô nui thịt có giá 25.000 đồng. Nếu thích ăn giò, bạn có thể gọi thêm, giá sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách.

Hủ tiếu ốc  Hủ tiếu ốc là biến tấu mới cho những ai thích hủ tiếu. Một tô nóng hổi gồm hủ tiếu dai, ốc khế, nghêu, sò lông được luộc chín trước, vài miếng chả và viên mộc thả trong ước lèo ngọt thanh. Một tô giá 30.000 đồng. Quán ăn có không gian nhỏ nhưng dễ tìm vì nằm ngay trung tâm chợ Hồ Thị Kỷ, mở cửa từ 3h chiều đến tối. Bún num bò hócTheo đường Hồ Thị Kỷ, đi sâu vào bên trong, bạn sẽ bắt gặp chợ Campuchia. Càng đi sâu vào, bạn sẽ nhanh chóng ngửi thấy mùi mắm prohoc hay còn gọi là mắm bò hóc, một đặc sản của người Khmer. Ngoài bún tươi, thành phần chính của món ăn là thịt cá lóc đồng và nước lèo được nấu theo công thức riêng.Đối với những người không ngửi được mùi mắm thì món ăn là một thử thách. Giá một tô bún từ 30.000 đồng. Các quán ăn ở đây thường mở đến 6 giờ chiều.

Hủ tiếu ốc: Hủ tiếu ốc là biến tấu mới cho những ai thích hủ tiếu. Một tô nóng hổi gồm hủ tiếu dai, ốc khế, nghêu, sò lông được luộc chín trước, vài miếng chả và viên mộc thả trong ước lèo ngọt thanh. Một tô giá 30.000 đồng. Quán ăn có không gian nhỏ nhưng dễ tìm vì nằm ngay trung tâm chợ Hồ Thị Kỷ, mở cửa từ 3h chiều đến tối.

Bún num bò hóc  Theo đường Hồ Thị Kỷ, đi sâu vào bên trong, bạn sẽ bắt gặp chợ Campuchia. Ngay khi đến gần chợ, du khách sẽ nhanh chóng ngửi thấy mùi mắm prohoc hay còn gọi là mắm bò hóc, một đặc sản của người Khmer. Ngoài bún tươi, thành phần chính của món ăn là thịt cá lóc đồng và nước lèo được nấu theo công thức riêng. Nếu không ngửi được mùi mắm, thực khách sẽ khó thưởng thức trọn vị. Giá một tô bún từ 30.000 đồng. Các quán ăn ở đây thường mở đến 6 giờ chiều. Chè CampuchiaCũng nằm trong khu chợ Campuchia, ở ngay lối vào chợ bạn sẽ đi ngang quán chè Cô Có hay còn gọi là quán chè Miên đã bán được hơn 40 năm. Quán được lòng nhiều thực khách hảo ngọt bởi các món chè được nấu theo công thức xứ Angkor.Quán có hơn chục loại chè khác nhau như chè trứng, mì trứng, chè đậu trắng, chè táo xọn, chè chuối, xôi Xiêm... nhưng hút nhất là chén chè thập cẩm có giá 15.000 đồng bởi tất cả các loại nguyên liệu đều được hội tụ.

Bún num bò hóc: Theo đường Hồ Thị Kỷ, đi sâu vào bên trong, bạn sẽ bắt gặp chợ Campuchia. Ngay khi đến gần chợ, du khách sẽ nhanh chóng ngửi thấy mùi mắm prohoc hay còn gọi là mắm bò hóc, một đặc sản của người Khmer. Ngoài bún tươi, thành phần chính của món ăn là thịt cá lóc đồng và nước lèo được nấu theo công thức riêng. Nếu không ngửi được mùi mắm, thực khách sẽ khó thưởng thức trọn vị. Giá một tô bún từ 30.000 đồng. Các quán ăn ở đây thường mở đến 6 giờ chiều.

Chè Campuchia  Cũng nằm trong khu chợ Campuchia, ở ngay lối vào chợ bạn sẽ đi ngang quán chè Cô Có hay còn gọi là quán chè Miên đã bán được hơn 40 năm. Quán được lòng nhiều thực khách hảo ngọt bởi các món chè được nấu theo công thức xứ Angkor. Quán có hơn chục loại chè khác nhau như chè trứng, mì trứng, chè đậu trắng, chè táo xọn, chè chuối, xôi Xiêm... nhưng hút nhất là chè thập cẩm có giá 15.000 đồng một chén.

Chè Campuchia: Cũng nằm trong khu chợ Campuchia, ở ngay lối vào chợ bạn sẽ đi ngang quán chè Cô Có hay còn gọi là quán chè Miên đã bán được hơn 40 năm. Quán được lòng nhiều thực khách hảo ngọt bởi các món chè được nấu theo công thức xứ Angkor. Quán có hơn chục loại chè khác nhau như chè trứng, mì trứng, chè đậu trắng, chè táo xọn, chè chuối, xôi Xiêm… nhưng hút nhất là chè thập cẩm có giá 15.000 đồng một chén.

Chuối nướng  Không quá cầu kỳ, chuối nướng thích hợp để ăn chơi trong ngày. Trong chợ hoa, có khoảng 2 đến 3 góc hàng có bán món ăn này. Chuối được nướng luôn cả vỏ trên bếp than hồng, tỏa mùi thơm nức, ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy. Giá trung bình cho một phần 3 - 5 trái là 10.000 đồng.

Chuối nướng: Không quá cầu kỳ, chuối nướng thích hợp để ăn chơi trong ngày. Trong chợ hoa, có khoảng 2 đến 3 góc hàng có bán món ăn này. Chuối được nướng luôn cả vỏ trên bếp than hồng, tỏa mùi thơm nức, ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy. Giá trung bình cho một phần 3 – 5 trái là 10.000 đồng.

Theo Di Vỹ/Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam),  1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Sài Gòn giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...