Tết cơm mới của người Pa Kô ở Thừa Thiên Huế

13:35 25/12/2018

Lễ hội Aza được tổ chức vào dịp cuối năm, khi người dân vừa thu hoạch xong mùa màng.

Xem thêm: Du lịch Huế

Tết cơm mới của người Pa Kô ở Thừa Thiên Huế

Sáng 20/12, đồng bào người Pa Kô ở làng A Năm (xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) cùng nhau tổ chức lễ hội truyền thống Aza. Đây là phong tục được tiến hành vào dịp cuối năm khi mùa màng đã thu hoạch xong.

Sáng 20/12, đồng bào người Pa Kô ở làng A Năm (xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) cùng nhau tổ chức lễ hội truyền thống Aza. Đây là phong tục được tiến hành vào dịp cuối năm khi mùa màng đã thu hoạch xong.

Người dân tham gia lễ hội sẽ chuẩn bị các lễ vật gồm cơm trắng, xôi, bánh aquat, gà, heo, hạt giống cây trồng…

Người dân tham gia lễ hội sẽ chuẩn bị các lễ vật gồm cơm trắng, xôi, bánh aquat, gà, heo, hạt giống cây trồng…

Món đồ không thể thiếu trong việc làm nghi lễ là tâng họt - loại hoa làm từ tre và các tấm dèng (thổ cẩm). Nhà nào cũng muốn đem những lễ vật quý nhất để cúng thần linh.

Món đồ không thể thiếu trong việc làm nghi lễ là tâng họt – loại hoa làm từ tre và các tấm dèng (thổ cẩm). Nhà nào cũng muốn đem những lễ vật quý nhất để cúng thần linh.

Già làng là người đại diện cho các dòng họ trong bản tiến hành lễ cúng Giàng. Họ sẽ xin xăm thỉnh thần linh cho năm mới mùa màng bội thu.

Già làng là người đại diện cho các dòng họ trong bản tiến hành lễ cúng Giàng. Họ sẽ xin xăm thỉnh thần linh cho năm mới mùa màng bội thu.

Sau khi cúng tại nhà, người dân mang lễ vật lên khu vực nhà moòng để dâng lên thần linh. Phong tục này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và vẫn còn giữ nguyên bản sắc.

Sau khi cúng tại nhà, người dân mang lễ vật lên khu vực nhà moòng để dâng lên thần linh. Phong tục này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và vẫn còn giữ nguyên bản sắc.

Nhà nào dù nghèo khó thì trong mâm cúng ít nhất phải có con gà.

Nhà nào dù nghèo khó thì trong mâm cúng ít nhất phải có con gà.

Đại diện các dòng họ sẽ mang lễ vật đi quanh cây nêu và dâng đồ cúng sau khi được già làng cho phép.

Đại diện các dòng họ sẽ mang lễ vật đi quanh cây nêu và dâng đồ cúng sau khi được già làng cho phép.

Đại diện các dòng họ trong làng A Năm chờ đến lượt mang lễ vật vào.

Đại diện các dòng họ trong làng A Năm chờ đến lượt mang lễ vật vào.

Đồ cúng được đưa vào nhà moòng để làm lễ. Đồng bào Pa Kô tổ chức lễ hội Aza mong muốn năm mới no ấm, mọi người luôn khỏe mạnh, con cái học hành tiến bộ hơn.

Đồ cúng được đưa vào nhà moòng để làm lễ. Đồng bào Pa Kô tổ chức lễ hội Aza mong muốn năm mới no ấm, mọi người luôn khỏe mạnh, con cái học hành tiến bộ hơn.

Sau phần lễ, các già làng, trưởng tộc dòng họ sẽ chúc tụng nhau để thể hiện tình đoàn kết.

Sau phần lễ, các già làng, trưởng tộc dòng họ sẽ chúc tụng nhau để thể hiện tình đoàn kết.

CLICK THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ KHÁCH SẠN HUẾ GIÁ TỐT

1. Khu nghỉ Dưỡng Angsana Lăng Cô Huế 

2. Khách sạn Banyan Tree Lăng Cô Huế 

3. Khách sạn ÊMM Huế 

Theo Võ Thạnh/ Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam), 1900 2045 (miền Bắc) hoặc 1900 2087(Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Huế đang giảm giá cực tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...